Mỹ ngừng đàm phán thuế với Canada, hướng tới ký thoả thuận thương mại với 18 đối tác hàng đầu

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq khép phiên ở mốc cao kỷ lục khi niềm tin của giới đầu tư được củng cố nhờ kỳ vọng về thỏa thuận thương mại và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất…

Kết thúc phiên 27/6, chỉ số Dow Jones tăng 432,43 điểm (+1,00%) lên 43.819,27 điểm, S&P 500 thêm 32,05 điểm (+0,52%) thành 6.173,07 điểm và Nasdaq Composite leo 105,55 điểm (+0,52%) đạt 20.273,46 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, hàng tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận mức tăng mạnh nhất, trong khi lĩnh vực năng lượng lại giảm nhẹ.

Ở các diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu Micron tăng mạnh nhờ dự báo kinh doanh tích cực, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Nvidia cộng 1,8%, tiến sát mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD sau khi vượt qua các đối thủ để trở thành công ty giá trị nhất thế giới.

Nike tăng vọt 15,2% bởi dự báo doanh thu quý 1/2025 giảm ít hơn so với kỳ vọng.

Đáng chú ý trong ngày, một đại diện Trung Quốc cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận nhằm đẩy nhanh việc xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ, trước thời hạn chót ngày 9/7 khi gói thuế đối ứng của Tổng thống Trump hết hiệu lực.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng tiết lộ chính quyền đang hướng tới việc hoàn tất các thỏa thuận thương mại với 18 đối tác hàng đầu trước kỳ nghỉ Lễ Lao động vào ngày 1/9.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường đã phần nào bị thu hẹp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ chấm dứt đàm phán thương mại với Canada như một phản ứng phản đối thuế kỹ thuật số mà Ottawa áp dụng lên các công ty công nghệ Mỹ.

Dù vậy, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận mức tăng trong tuần. Riêng Nasdaq thiên về công nghệ đã xác lập kỷ lục mới và chính thức bước vào thị trường giá lên (bull market) kể từ mức đáy ngày 8/4. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones vẫn còn thấp hơn 2,7% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào ngày 4/12/2024.

“Thị trường hiện tại thể hiện sự kiên cường đáng kể. Các nhà đầu tư đang đón đầu động lực tăng giá và chờ đợi những cú bứt phá mới”, ông Chuck Carlson, Giám đốc điều hành của Horizon Investment Services nhận định.

Về khía cạnh kinh tế, theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, thu nhập và chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 5 đã bất ngờ giảm - một yếu tố có thể tạo thêm áp lực để Fed cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Tuy lạm phát vẫn chưa bị tác động rõ rệt từ thuế quan, song vẫn ở trên mức mục tiêu 2% của Fed.

Một báo cáo riêng từ Đại học Michigan cho thấy niềm tin tiêu dùng trong tháng 6 đã cải thiện, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức cao hậu bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang đặt cược 76% khả năng Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm vào tháng 9, và 19% khả năng động thái này có thể diễn ra sớm hơn là ngay trong tháng 7.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 22,07 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 18,27 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua.

GIÁ DẦU PHỤC HỒI

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ vào cuối phiên sau khi phục hồi từ mức giảm giữa ngày do lo ngại OPEC+ sẽ tăng sản lượng trong tháng 8. Tuy nhiên, trong cả tuần, giá dầu đã giảm khoảng 12% - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,1%, chốt phiên ở mức 67,77 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,4% lên 65,52 USD/thùng.

Bốn đại diện từ OPEC+ cho biết tổ chức này đang lên kế hoạch nâng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 8, tương tự mức tăng đã được ấn định cho tháng 7.

“Ngay khi có thông tin về kế hoạch tăng sản lượng, giá dầu lập tức lao dốc,”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group chỉ ra.

Giá dầu đã bắt đầu giảm từ đầu tuần khi Israel và Iran đạt được thoả thuận ngừng bắn sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

“Thị trường gần như đã xóa bỏ toàn bộ các yếu tố rủi ro địa chính trị và quay lại với các yếu tố cơ bản”, chuyên gia phân tích Janiv Shah của Rystad nhận định.

Về ngắn hạn, ông Phil Flynn cho rằng nhu cầu tăng cao trong những tháng tới sẽ hỗ trợ giá dầu. Ngoài ra, một số báo cáo tồn kho cho thấy lượng hàng chưng cất giảm mạnh - đặc biệt tại các trung tâm lưu trữ ở châu Âu và châu Á - cũng sẽ góp phần nâng đỡ giá. Tồn kho khí dầu tại khu vực Amsterdam-Rotterdam-Antwerp đã xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Trong khi đó, tại Singapore, tồn kho nhiên liệu chưng cất cũng giảm nhờ lượng xuất khẩu tăng.

Một yếu tố hỗ trợ khác là việc Trung Quốc – nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - đẩy mạnh hoạt động mua dầu từ Iran trong tháng 6, với mức trung bình hơn 1,8 triệu thùng/ngày, trích dẫn dữ liệu từ Vortexa.

Có thể bạn quan tâm