Kết thúc phiên 24/6, chỉ số Dow Jones tăng 507,24 điểm (+1,19%) lên 43.089,02 điểm, S&P 500 thêm 67,01 điểm (+1,11%) đạt 6.092,18 điểm và Nasdaq Composite cộng 281,56 điểm (+1,43%) thành 19.912,53 điểm.
Chỉ số Nasdaq 100, theo dõi nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, ghi nhận mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại. Chỉ số S&P 500 cũng tiệm cận với mốc kỷ lục từng đạt được vào ngày 19/2.
Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn “Magnificent 7”, Tesla giảm 2,4%, đi ngược với xu hướng chung.
Cổ phiếu hàng không tăng mạnh nhờ kỳ vọng hòa bình tại Trung Đông, với chỉ số S&P 1500 Airlines tăng 2,4%. Trong khi đó, cổ phiếu quốc phòng giảm điểm, khi Lockheed Martin trượt 2,6% và RTX Corp trừ 2,7%.
Loạt cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cũng bật tăng sau khi giá Bitcoin chạm mức cao nhất trong một tuần. Coinbase nhảy vọt 12,1%, MicroStrategy leo 2,7%.
Cổ phiếu Broadcom lập đỉnh mới sau khi tăng 3,9% nhờ việc ngân hàng HSBC nâng hạng từ “giữ” lên “mua”.
Vào tối ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra thông báo về thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông, dù có dấu hiệu cho thấy phía Israel vi phạm. Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn xem đây là tín hiệu tích cực và tin rằng nguy cơ xung đột trong khu vực đang tạm lắng.
“Thông tin về lệnh ngừng bắn đã tiếp thêm động lực cho Phố Wall. Nhà đầu tư đặt cược vào sự ổn định tại Trung Đông sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán, ngay cả khi nó gây áp lực giảm lên giá dầu và trái phiếu”, ông Greg Bassuk, Giám đốc điều hành AXS Investments tại New York nhận định.
Giá dầu thô giảm mạnh khi các lo ngại về nguồn cung đã dịu bớt. Điều này khiến nhóm cổ phiếu năng lượng chứng kiến đà giảm mạnh nhất (-1,5%) trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500.
Về dữ liệu kinh tế, báo cáo niềm tin tiêu dùng trong tháng 6 bất ngờ giảm mạnh khi triển vọng việc làm rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.
“Niềm tin tiêu dùng suy yếu. Khi các chỉ số như vậy “phủ bóng đen” lên sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, chúng ta có thêm một yếu tố để gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay”, ông Greg Bassuk bình luận.
Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố số liệu GDP quý 1/2025 lần cuối vào 26/6, trong khi báo cáo PCE sẽ được công bố vào 27/6.
Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tiếp tục khẳng định rằng việc cắt giảm lãi suất là chưa cần thiết cho đến khi có cái nhìn rõ ràng hơn về tác động từ các đợt tăng thuế. “Chúng ta đang ở vị thế đủ vững để chờ đợi thêm thông tin trước khi điều chỉnh chính sách”, ông nhấn mạnh trong bài phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ.
Thị trường hiện đặt cược 20% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 7, và gần 70% cho cuộc họp tháng 9.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,94 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 18,12 tỷ trong 20 phiên vừa qua.
GIÁ DẦU GIẢM 6%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu rơi xuống mức thấp nhất hai tuần do kỳ vọng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran sẽ làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 4,34 USD (tương đương 6,1%) xuống còn 67,14 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 4,14 USD (6,0%) xuống còn 64,37 USD/thùng.
Đây là mức thấp nhất của Brent kể từ ngày 10/6 và của WTI kể từ ngày 5/6 - thời điểm trước khi Israel bất ngờ tấn công các cơ sở quân sự và hạt nhân trọng yếu của Iran vào ngày 13/6.
Vào phiên trước đó, cả hai đều lao dốc hơn 7% sau khi đạt đỉnh 5 tháng vào cuối tuần.
Giá dầu còn chịu sức ép khi ông Trump tuyên bố Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - vẫn có thể tiếp tục mua dầu từ Iran.
Một yếu tố khác ảnh hưởng tiêu cực lên giá dầu là dữ liệu về niềm tin tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm mạnh trong tháng 6 do lo ngại về khả năng thu hẹp cơ hội việc làm và bất ổn kinh tế từ các biện pháp thuế.
Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams đã đưa ra dự báo tăng trưởng chậm lại và lạm phát cao hơn trong năm nay, chủ yếu do ảnh hưởng của thuế quan thương mại, qua đó cho thấy Fed chưa vội vàng trong việc cắt giảm lãi suất, một động thái có thể kích thích tăng trưởng và nhu cầu dầu mỏ.