Ngay trước thềm Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Chứng khoán Hải Phòng (Haseco, mã chứng khoán: HAC) chứng kiến một cơn “địa chấn” nhân sự hiếm thấy, toàn bộ Hội đồng quản trị đồng loạt từ nhiệm, Ban kiểm soát cũng rút lui, trong khi nhóm cổ đông lớn bí ẩn vừa xuất hiện chưa đầy một năm trước nay cũng âm thầm rút lui khỏi doanh nghiệp.
Ngày 23/6, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm, ông Ninh Lê Sơn Hải chính thức gửi đơn xin rời vị trí Chủ tịch cũng như Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021–2026 với lý do công việc cá nhân. Ông Hải chỉ mới được bầu vào Hội đồng quản trị từ tháng 9/2024 tại Đại hội bất thường, trước đó từng giữ vai trò Phó phòng IT của HAC và có kinh nghiệm tại FPT IS, nơi ông từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Tài chính Ngân hàng số 3.
Tại cùng Đại hội bất thường năm ngoái, 5 thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu vào vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, toàn bộ các thành viên này đều đã lần lượt nộp đơn từ nhiệm. Bà Nguyễn Thị Mai là người mở đầu vào ngày 4/6, tiếp đến là ông Lê Ngọc Hải và bà Lý Thị Thu Hà ngày 9/6, ông Chu Việt Hà ngày 16/6, và giờ là ông Ninh Lê Sơn Hải, người cuối cùng rời ghế lãnh đạo. Tất cả đều viện dẫn lý do “công việc cá nhân”.
Diễn biến nhân sự dồn dập khiến khả năng cao Chứng khoán Hải Phòng sẽ phải thay thế toàn bộ Hội đồng quản trị trước khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc. Trong danh sách nhân sự dự kiến trình lên Đại hội sắp tới vào ngày mai 26/6, chỉ có 3 người được đề cử thay thế cho 5 vị trí cũ: Ông Đào Lê Huy, bà Ngô Thị Song Ngân và ông Nguyễn Tuấn Anh.
Công ty cũng đề xuất rút gọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 xuống còn 3, đồng thời thay đổi cơ cấu tổ chức bằng việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị thay cho Ban kiểm soát.
Không chỉ dừng lại ở biến động lãnh đạo, nhóm cổ đông lớn, những người từng âm thầm thâu tóm lượng lớn cổ phiếu HAC hồi cuối năm 2024 cũng đã lần lượt rút lui. Ngày 9/6, Công ty thông báo ba cổ đông lớn là ông Trần Anh Đức, ông Đào Sơn Tùng và ông Vũ Hoàng Việt đã không còn là cổ đông lớn sau khi bán toàn bộ cổ phần đang nắm giữ, tương đương 61,24% vốn điều lệ.
Việc họ nhanh chóng rút lui cùng lúc với cuộc “thay máu” lãnh đạo khiến nhiều nhà đầu tư đặt dấu hỏi về chiến lược dài hạn của nhóm này, cũng như tương lai của Chứng khoán Hải Phòng.
Trong bối cảnh đó, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của HAC vẫn đặt ra những kỳ vọng tăng trưởng. Công ty dự kiến đạt hơn 72 tỷ đồng doanh thu và hơn 4,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 12% và 49% so với năm 2024. Tuy vậy, HĐQT cũng đề xuất không chia cổ tức cho cả năm 2024 và 2025.
Đáng chú ý nhất là kế hoạch tăng vốn khổng lồ: Chứng khoán Hải Phòng dự định chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 292 tỷ đồng lên gần 1.292 tỷ đồng, tức tăng hơn 4,4 lần.
Với giá chào bán dự kiến là 11.000 đồng/cổ phiếu, Haseco có thể thu về 1.100 tỷ đồng, khoản tiền sẽ được phân bổ cho ba mục tiêu chính: 20% đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống, 30% cho hoạt động tự doanh, và 50% để cấp margin, ứng trước tiền bán và các nghiệp vụ chứng khoán khác.

Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường lại phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư. Kết phiên ngày 25/6, cổ phiếu HAC giảm 1,1% về còn 9.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch chỉ đạt 1.100 đơn vị, mức thấp đáng báo động, nhất là trong bối cảnh thị trường chung đang hồi phục.