Mỹ tấn công Venezuela: OPEC+ giữ nguyên sản lượng, giá dầu bật tăng

Quyết định không thay đổi sản lượng của OPEC+ cùng những bất ổn địa chính trị đã giúp giá dầu bật tăng sau chuỗi giảm sâu từ những ngày đầu năm…

Giá dầu đã đi lên trong phiên giao dịch đầu giờ sáng 5/1 tại thị trường châu Á, đảo chiều so với mức giảm ban đầu sau những diễn biến bất ngờ giữa Mỹ và Venezuela vào cuối tuần qua.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,3%, lên 60,90 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) nhích nhẹ lên 57,16 USD/thùng.

Thị trường cũng đồng thời tiếp nhận thông tin OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng dầu trong cuộc họp nhanh vào ngày 4/1.

Với sự tham gia của 8 thành viên OPEC+, đây là cuộc họp đầu tiên của năm 2026, diễn ra sau khi giá dầu giảm hơn 18% trong năm 2025, mức giảm theo năm mạnh nhất kể từ 2020, trong bối cảnh lo ngại dư thừa nguồn cung ngày càng gia tăng.

Cuộc họp cũng tránh đề cập đến các cuộc khủng hoảng chính trị đang ảnh hưởng đến một số quốc gia thành viên của nhóm sản xuất, ví dụ như căng thẳng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bất đồng giữa Ả Rập Xê Út và UAE bùng phát trở lại vào tháng trước liên quan đến cuộc xung đột kéo dài hơn một thập kỷ tại Yemen, khi một lực lượng thân UAE chiếm giữ lãnh thổ từ tay chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Động thái này đã gây ra sự rạn nứt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ giữa hai đồng minh vốn rất thân cận.

“Hiện tại, thị trường dầu mỏ đang chịu tác động ít hơn từ các yếu tố cung - cầu cơ bản và nhiều hơn từ sự bất định chính trị. Và rõ ràng OPEC+ đang ưu tiên sự ổn định hơn là hành động”, ông Jorge Leon, Giám đốc phân tích địa chính trị tại Rystad Energy và là cựu quan chức OPEC, nhận định.

Tám quốc gia thành viên OPEC+ gồm Ả Rập Xê Út, Nga, UAE, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman đã nâng mục tiêu sản lượng dầu thêm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày trong năm 2025, tương đương gần 3% nhu cầu dầu toàn cầu, nhằm giành lại thị phần.

Các thành viên đã nhất trí vào tháng 11/2025 về việc tạm dừng tăng sản lượng trong các tháng 1, 2 và 3 do nhu cầu tương đối thấp trong mùa đông ở Bắc bán cầu. Cuộc họp trực tuyến ngắn ngày Chủ nhật đã tái khẳng định chính sách này và không thảo luận về Venezuela, theo một đại biểu OPEC+.

Tổ chức sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 1/2 tới.

Trong quá khứ, OPEC từng vượt qua nhiều bất đồng nội bộ, như trong giai đoạn chiến tranh Iran - Iraq, bằng cách ưu tiên quản lý thị trường thay vì để các tranh chấp chính trị chi phối.

Tuy nhiên, hiện tổ chức đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau, trong đó xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm do các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến xung đột tại Ukraine, còn Iran đang đối diện với các cuộc biểu tình trong nước và những đe dọa can thiệp từ Mỹ.

Trong khi đó, vào ngày 3/1, Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp quản quyền kiểm soát đất nước này cho đến khi việc chuyển giao sang một chính quyền mới trở nên khả thi.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, thậm chí vượt cả quốc gia dẫn đầu OPEC là Ả Rập Xê Út, song sản lượng dầu của nước này đã lao dốc mạnh do nhiều năm quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt. Các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng sản lượng dầu thô của Venezuela sẽ được cải thiện đáng kể trong nhiều năm tới, ngay cả khi các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đầu tư hàng tỷ USD vào quốc gia này như những gì Tổng thống Trump đã cam kết.

Có thể bạn quan tâm