Ngân hàng đau đầu với khoản lỗ nghìn tỷ của Sông Đà Thăng Long

Đình đám với dự án nghìn tỷ Usilk City, Sông Đà Thăng Long đã liên tiếp thua lỗ, bị buộc phải huỷ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào giữa năm 2013 và mới đây toàn bộ 15 triệu cổ p
Ngân hàng đau đầu với khoản lỗ nghìn tỷ của Sông Đà Thăng Long

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc hạn chế giao dịch trên UpCOM đối với toàn bộ 25 triệu cổ phiếu STL của CTCP Sông Đà Thăng Long, chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Nguyên nhân do vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2015 là âm 2.206 tỷ đồng, đồng thời tổ chức kiểm toán từ chối không đưa ra ý kiến đối với BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015. Vậy là, từ một cổ phiếu hấp dẫn trên thị trường với mức giá giao dịch xấp xỉ 90.000 đồng (năm 2010), STL đã bị buộc phải huỷ niêm yết trên sàn HNX và giờ đây bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trên sàn UpCOM. Giá cổ phiếu STL cũng chỉ dao động quanh mức 2.000-4.000 đồng trong suốt một năm qua. 

Hơn 3.000 tỷ đồng vay nợ, ngân hàng lo sốt vó 

BCTC kiểm toán năm 2015 cũng cho thấy tại ngày 31.12.2015, tổng công nợ ngắn hạn của Sông Đà Thăng Long vượt tổng tài sản ngắn hạn với số tiền là 3.920 tỷ đồng, đồng thời lỗ luỹ kế của công ty là 2.384 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2015 của STL lỗ 1.006 tỷ đồng. BCTC đã được kiểm toán các năm cho thấy, doanh thu của Sông Đà Thăng Long sụt giảm mạnh từ mức 2.017 tỷ đồng (năm 2010) xuống còn một phần mười những năm sau đó.

Đặc biệt, cả năm 2015 thì con số này chỉ đạt chưa đầy 30 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền giảm từ 4.778 tỷ đồng (năm 2014) xuống còn 779 tỷ đồng (năm 2015), khoản phải thu của khách hàng và phải thu khác tăng từ 405 tỷ đồng lên 1.017 tỷ đồng. Các khoản vay và nợ tăng vọt từ 2.846 tỷ đồng (năm 2014) lên 3.036 tỷ đồng (năm 2015), chi phí lãi vay cũng tăng vọt từ 86 tỷ đồng (năm 2014) lên 674 tỷ đồng (năm 2015).

Tính đến 31.12.2015, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đến hạn phải trả là 2.604 tỷ đồng, trong đó, vay ngắn hạn của Agribank là 34 tỷ đồng, VPBank chi nhánh HCM là 12 tỷ đồng, vay các tổ chức và cá nhân khác là 55 tỷ đồng.

Vay và nợ dài hạn đến hạn trả là 1.215 tỷ đồng, trong đó, MB chi nhánh Mỹ Đình là 291 tỷ đồng, Techcombank chi nhánh Hà Tây là 21 tỷ đồng, ABBank là 214 tỷ đồng, công ty tài chính cổ phần Sông Đà là 449 tỷ đồng, công ty tài chính cổ phần Điện lực 94 tỷ đồng, HDBank chi nhánh Hồ Gươm 24,9 tỷ đồng, BIDV chi nhánh Thanh Xuân 119 tỷ đồng. Vay trái phiếu là 1.287 tỷ đồng. Các khoản cho vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 432 tỷ đồng, trong đó công ty tài chính cổ phần điện lực là 110 tỷ đồng. 

Vì đâu nên nỗi? 

Được thành lập từ cuối năm 2006 từ một chi nhánh của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà, STL hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị...

Thời kỳ phát triển đỉnh cao của STL là vào năm 2008 - 2010, công ty đầu tư hơn 20 dự án bất động sản, vật liệu xây dựng… trải khắp từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng, Nha Trang, Phú Yên, TP HCM mà nổi bật là dự án tổ hợp Usilk City, gồm 13 khối chung cư cao cấp 25-50 tầng với trên 3.000 căn hộ, diện tích 9,2ha với tổng mức đầu tư được công bố cũng lên tới 10.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2011, khi thị trường bất động sản chao đảo, hoạt động của STL bắt đầu bộc lộ những điểm yếu. Các dự án của doanh nghiệp tuy đã huy động tiền của khách hàng nhưng không thể triển khai đúng tiến độ. Mặc dù được sự hỗ trợ của nhóm khách hàng, dự án Usilk city vẫn trong tình trạng "đắp chiếu" 

Đình đám nhất là dự án Usilk City được khởi công từ quý II.2008, theo hợp đồng ký với khách hàng, các tòa nhà CT1-101, CT1-102, CT1-103 sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào tháng 3.2012; các tòa nhà còn lại là CT1-104, CT2-105, CT3-106, CT3-107, CT4-108 bắt đầu bàn giao từ cuối năm 2012 và hoàn thiện vào quý III.2013.

Tuy nhiên, hơn 5 năm, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành để bàn giao nhà cho khách dù chủ đầu tư đã huy động hơn 4.000 tỷ đồng từ khách hàng. Đến cuối năm 2015, dường khi không còn đủ sức để gắng gượng nữa, STL đã phải chuyển nhượng tòa CT2-105 Usilk City cho Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô. Đây là một block có 2 tầng hầm và 50 tầng nổi với 752 căn hộ.

Đến đầu năm 2016, STL lại một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận khi thành phố Hà Nội yêu cầu thanh tra toàn diện dự án này do nhiều khách hang gửi đơn tố cao STL có các dấu hiệu vi phạm pháp luật như huy động vốn tại dự án không đúng; không sử dụng đúng mục đích số tiền huy động, tiến độ bị chậm trong nhiều năm. Không riêng Usilk City, nhiều dự án khác của STL cũng dang dở như Dragon Pia, Cồn Tân Lập, Uplaza (Nha Trang), Trương Đình Hội II (TP HCM)…

Để cứu vãn tình thế, STL đã bán hoặc hoãn triển khai một số dự án, công trình để thu hồi vốn, cơ cấu lại các khoản nợ. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa được tổ chức sau nhiều lần hoãn, STL đặt mục tiêu doanh thu 330 tỷ đồng, gấp 11 lần so với mức thực hiện năm 2015. Con số lợi nhuận được bỏ ngỏ.

 Theo Dân Việt 

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…