Ngành công nghiệp thời trang ngày càng "quyền lực"

Ngày nay, các nhà nghiên cứu đều đồng tình rằng thời trang không còn là một khu vực chỉ tồn tại trong chốn “chân không” như nhiều người quan niệm.
Ngành công nghiệp thời trang ngày càng "quyền lực"

Trên thực tế, thời trang đã trở thành một thành phần nòng cốt trong kinh tế toàn cầu và là một trong những lĩnh vực quan trọng trong 17 mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hiệp Quốc đề ra từ nay đến năm 2030.

Mới đây, một cuộc triển lãm đã được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MOMA) ở New York (Mỹ) cho thấy tác động của trang phục và các đồ trang sức trong sinh hoạt hằng ngày cũng như trong các chương trình phát triển bền vững đang được thực hiện trên khắp thế giới.

Về mặt nhân dụng, công nghiệp thời trang là một trong những lĩnh vực sử dụng nhiều nhân lực nhất thế giới, đặc biệt với phụ nữ. Một số nhà nghiên cứu ước lượng rằng phụ nữ chiếm 80% dây chuyền cung ứng thời trang, chứng tỏ thời trang chẳng những có tính bền vững mà còn góp phần vào sự phát triển, do tạo được nhiều công ăn việc làm cho giới nữ.

Cụ thể hơn, ngành công nghiệp thời trang hiện nay trị giá đến 2.500 tỷ USD, là một trong những tác nhân sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm trong phạm vi hoạt động của chúng. Cuộc triển lãm của MOMA sử dụng các kết quả nghiên cứu của Trung tâm Thời trang đẹp (FFC), xác định 16 ngành kinh doanh phụ tạo nên hệ thống thời trang quốc tế, từ nông nghiệp, hóa học đến bất động sản và quản lý chất thải…

Những năm gần đây, với sự phối hợp của FFC cùng 237 thương hiệu toàn cầu và các hệ thống bán lẻ, ngành công nghiệp thời trang trở thành chủ đề của những cuộc đối thoại về tiêu thụ và sản xuất bền vững, trong khuôn khổ mục tiêu phát triển bền vững số 12, đồng thời với việc hỗ trợ giới nữ trong lĩnh vực cung ứng, thuộc các mục tiêu 5 và 8.

Về phần mình, Liên Hiệp Quốc ngày càng quan tâm hơn vai trò của nhiều lĩnh vực mới trong các mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều định chế của tổ chức quốc tế này, trong đó có Quỹ SDGs Liên Hiệp Quốc, đã giới thiệu nhiều cá nhân xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như anh em nhà Roca trong lĩnh vực ẩm thực, nay đã trở thành Đại sứ của Quỹ SDGs, với sứ mạng làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, nông nghiệp bền vững và giảm thiểu lãng phí thực phẩm.

Mặt khác, tổ chức Global Compact Liên Hiệp Quốc cũng vừa gửi lời mời một nhóm thời trang trẻ ở Copenhagen (Đan Mạch) tham gia vào các hoạt động của Liên Hiệp Quốc.

Năm nay, nhiều sinh viên cũng được yêu cầu đóng góp sáng kiến vào việc hình thành một dự thảo nghị quyết đầu tiên của Liên Hiệp Quốc có liên quan đến lĩnh vực thời trang.

Có thể bạn quan tâm

Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam

Shark Nguyễn Hoà Bình bị bắt vì tội gì?

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước đã "hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải "bước đều, bước vững chắc"

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, đây là lúc phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược"...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm

Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10, đồng thời chỉ định ông Nghiệm tham gia Đảng ủy Quân khu 2...

Doanh nghiệp dân tộc - Họ là ai?

Doanh nghiệp dân tộc - Họ là ai?

Muốn xây "tổ khổng tước", phải bắt đầu từ khát vọng xây dựng doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ, giá trị  và đủ năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế…