Nguồn cung thiết bị y tế bị hạn chế, Ấn Độ đành “đặt cược” vào Trung Quốc

Ấn Độ sẽ mua máy thở và khẩu trang từ Trung Quốc để đối phó với tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế.
Nguồn cung thiết bị y tế bị hạn chế, Ấn Độ đành “đặt cược” vào Trung Quốc

Ấn Độ đã ghi nhận 1.251 trường hợp nhiễm Covid-19 với 32 ca tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết đất nước có dân số 1,3 tỷ người có thể sẽ phải chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng trong thời gian tới. Nếu dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, Ấn Độ sẽ gặp phải tổn hại vô cùng nặng nề bởi hệ thống y tế công cộng còn nhiều yếu kém. 

Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi cho biết, họ đang cố gắng mua các thiết bị y tế, bao gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ từ các công ty trong nước và các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc để đáp ứng tình trạng thiếu hụt.

Một quan chức giấu tên của Ấn Độ chia sẻ: “Trung Quốc, chắc chắn chúng tôi sẽ mua từ họ… bởi việc tăng quy mô sản xuất trong nước sẽ rất mất thời gian…”. Ấn Độ dự định sẽ mua máy thở và khẩu trang từ Trung Quốc, dù cho một số quốc gia tại châu Âu đã phàn nàn về chất lượng của thiết bị. 

Hà Lan đã thu hồi hàng nghìn khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc vì vấn đề chất lượng, trong khi Tây Ban Nha phàn nàn về bộ dụng cụ xét nghiệm do nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cho biết một số quốc gia đặt ra nghi ngờ về chất lượng sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, và thừa nhận rằng có thể có một số vấn đề. “Một lượng lớn các nhà sản xuất Trung Quốc đang làm việc suốt ngày đêm để hỗ trợ cho các quốc gia khác. Sự chân thành và giúp đỡ của chúng tôi là thực. Nếu có vấn đề xảy ra trong các quá trình sản xuất, chúng tôi sẽ làm việc với các bộ phận liên quan,” phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hua Chunying nói trong một cuộc họp báo vào hôm qua (30/3). 

Trung Quốc đang nổi lên như một nhà cung cấp “được yêu thích” trong gian đoạn này vì tình hình dịch bệnh đang giảm dần và các nhà máy được đẩy mạnh để mở cửa trở lại và tăng cường năng suất. 

Ấn Độ sẽ cần tới ít nhất 38 triệu khẩu trang và 6,2 triệu thiết bị bảo vệ cá nhân khi nước này đang phải đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của virus Covid-19, theo báo cáo của chính quyền nước này.

Nhưng tổ chức Swadeshi Jagran Manch (SJM), một nhóm liên kết với Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Modi đề nghị chính phủ xem xét các lựa chọn trong nước vì sự lo ngại về chất lượng thiết bị từ Trung Quốc.

“Tôi không nghĩ rằng Ấn Độ cần sự hỗ trợ của Trung Quốc cho việc chăm sóc sức khoẻ dù là dưới bất kỳ hình thức này… Ngay cả khi các công ty Ấn Độ sản xuất với chi phí cao hơn thì cũng là không thành vấn đề,” ông Ashwani Mahajan, một thành viên của SJM chia sẻ với Reuters.

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động, thương hiệu Pháp Hermès vẫn ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng mạnh vượt dự báo và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xa xỉ….

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi thêm hàng nghìn USD khi mua ô tô mới nếu kế hoạch áp thuế đối với Mexico và Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi, theo dữ liệu từ ngân hàng Benchmark Co…

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng xu hướng mua sắm dựa trên cảm xúc, thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch trong thái độ tiêu dùng và dự kiến sẽ sớm trở thành một điểm nóng đáng chú ý trong tương lai…

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu siro đường và bột pha sẵn từ Thái Lan, khiến hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng biển và có nguy cơ gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ baht (khoảng 29,5 triệu USD) cho các doanh nghiệp xứ Chùa Vàng…