NSƯT Đức Khuê tuổi U60: Từ diễn viên tay ngang đến gương mặt phim giờ vàng

NSƯT Đức Khuê không chỉ chinh phục khán giả bằng những vai diễn ấn tượng trên sân khấu và màn ảnh, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn...

Nhờ những đóng góp trong nghệ thuật, Đức Khuê được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 2011
Nhờ những đóng góp trong nghệ thuật, Đức Khuê được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 2011

NSƯT Đức Khuê không còn là gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, gần gũi cùng giọng nói trầm ấm, vang xa. Ấn tượng hơn cả là vẻ ngoài hiền lành, phúc hậu nhưng lại toát lên nét duyên dáng, hóm hỉnh rất riêng, giúp anh chiếm trọn cảm tình của công chúng.

Ít ai biết rằng, Đức Khuê vốn không xuất thân từ trường sân khấu. Năm 1988, Đức Khuê tốt nghiệp Đại học Thương mại. Sau khi ra trường, anh từng thử sức với nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn cảm thấy không phù hợp. Cơ duyên đến khi anh xin làm bảo vệ kiêm soát vé tại Nhà hát Tuổi trẻ. Ngày ngày tiếp xúc với môi trường nghệ thuật, được chứng kiến những cảm xúc chân thật trên sân khấu, tình yêu với nghề diễn đã dần nảy nở trong anh.

20221108-522a5550-812-5095.jpg
NSƯT Đức Khuê là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình cũng như sân khấu kịch

Năm 1990, khi Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức cuộc thi tuyển diễn viên, Đức Khuê mạnh dạn đăng ký tham gia và trúng tuyển. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, anh chính thức gắn bó với Nhà hát cho đến nay.

Tên tuổi Đức Khuê thực sự bùng nổ vào năm 2003, khi anh vào vai bệnh nhân trong tiểu phẩm Bệnh nói nhiều phát sóng trong chương trình Gala Cười. Với tốc độ nói nhanh, liên tục và cách diễn duyên dáng, anh khiến khán giả phải bật cười nghiêng ngả.

Không chỉ thành công trên sân khấu, Đức Khuê còn ghi dấu trong nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc như Lập trình cho trái tim, Tết này ai đến xông nhà, Những người nhiều chuyện, Mùa hoa tìm lại, Đấu trí, Vui lên nào! Anh em ơi. Gần đây là bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh...

Trong đời thường, NSƯT Đức Khuê là người giản dị, kín tiếng. Anh cho biết, khi trở về nhà, rời ánh đèn sân khấu, anh trở lại là “Đức Khuê đời thường” - người chồng, người cha, người hàng xóm thân thiện. Anh thích chạy bộ, đổ rác, trò chuyện với mọi người quanh nhà như bao người bình thường khác.

448909328-3052283184907399-10328-9828.jpg
Hiện tại, nghệ sĩ Đức Khuê có cuộc sống hạnh phúc bên vợ đồng nghiệp tên Ngọc Lan và hai con, một trai, một gái

Bước sang tuổi U60, nam nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên vợ con. Anh và bà xã đã yêu nhau suốt 6–7 năm trước khi kết hôn. Dù yêu lâu, Đức Khuê vẫn cho rằng, hôn nhân là hành trình khám phá và thấu hiểu nhau mỗi ngày.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ: “Không có hậu phương vững chắc thì tiền tuyến khó mà thắng lợi”. Với anh, gia đình chính là điểm tựa để vững vàng theo đuổi nghệ thuật. Sự đồng điệu trong suy nghĩ, sở thích và mục tiêu sống là nền tảng giúp vợ chồng anh duy trì tổ ấm suốt gần 30 năm.

Làm nghề diễn, lịch làm việc thất thường, có khi thức trắng đêm, nhưng Đức Khuê luôn biết ơn người vợ đã cảm thông và chia sẻ. Sự thấu hiểu, tôn trọng và chân thành chính là bí quyết giúp họ vượt qua mọi khó khăn trong hôn nhân.

Gia đình nhỏ với bữa cơm “giao ban” ấm cúng và người vợ luôn lắng nghe là hậu phương vững chắc giúp Đức Khuê yên tâm sáng tạo và cống hiến. Sau gần ba thập kỷ bên nhau, anh và bà xã có hai người con, cùng nhau viết tiếp hành trình hạnh phúc, giản dị nhưng đầy yêu thương.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm