“Ông già Noel” mang sắc xanh tới Phố Wall

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều kết thúc phiên thứ Ba trong sắc xanh, với đà tăng trưởng của các cổ phiếu công nghệ lớn là động lực chính trong phiên giao dịch rút ngắn dịp Giáng sinh…

“Ông già Noel” mang sắc xanh tới Phố Wall

Kết thúc phiên 24/12, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 390,08 điểm (+0,91%) lên 43.297,03 điểm, S&P 500 thêm 65,97 điểm (+1,10%) thành 6.040,04 điểm và Nasdaq Composite leo 266,24 điểm (+1,35%) đạt 20.031,13 điểm.

Phố Wall đóng cửa sớm vào phiên 24/12 và sẽ nghỉ lễ vào 25/12.

Cổ phiếu công nghệ lớn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho các chỉ số. Cả 7 thành viên trong nhóm “Magnificent Seven" đều đồng loạt tăng mạnh, dẫn đầu là Tesla với 7,4%. Đà tăng này đã kéo chỉ số tiêu dùng không thiết yếu lên thêm 2,6% và trở thành lĩnh vực tăng mạnh nhất trong S&P 500. Tất cả 11 nhóm ngành thuộc S&P đều khép lại ngày giao dịch với thành tích ấn tượng.

Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cũng hưởng lợi, với Microstrategy, Riot Platforms, và MARA Holdings tăng từ 4,7% đến 8,1% khi giá Bitcoin tăng trở lại.

Các nhà sản xuất chip cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Broadcom thêm 3,2% và Nvidia nhích 0,4%, trong khi Arm Holdings leo 3,9%, phục hồi hầu hết các khoản lỗ từ phiên trước.

Cổ phiếu American Airlines cũng “vớt vát” được mức tăng 0,6% sau phần lớn thời gian giao dịch chìm trong sắc đỏ. Hãng hàng không đã phải tạm dừng tất cả các chuyến bay tại Mỹ vào thứ Ba do một vấn đề kỹ thuật không được tiết lộ.

Lợi phiếu trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn duy trì ở mốc cao, với lợi suất kỳ hạn 10 năm hiện ở mức cao nhất kể từ tháng 5 là 4,61%. Tuy nhiên, kỳ vọng đối với ngành công nghệ, bao gồm những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo, đã lấn át các biến động ngắn hạn của trái phiếu, theo , chiến lược gia đầu tư cao cấp tại Allianz Investment Management nhận xét.

Chỉ số Dow Jones và Nasdaq Composite đều ghi nhận chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp, trong khi S&P 500 kéo dài chuỗi chiến thắng lên ba phiên. Trước đó, chỉ số Dow Jones đã trượt dài trong 10 phiên liên tiếp vào đầu tháng, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 1974.

“Chuẩn bị bước vào năm 2025, mọi thứ đang được định hình với vị thế tốt”, ông Charlie Ripley nhấn mạnh vào những yếu tố bao gồm triển vọng kinh tế, tiêu dùng tại Mỹ và thị trường lao động.

GIÁ DẦU TĂNG HƠN 1%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đảo ngược được đà giảm của phiên trước nhờ triển vọng ngắn hạn về nguồn cung trong bối cảnh giao dịch thưa thớt trước kỳ nghỉ Giáng sinh và Hanukkah.

Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên ở mức 73,58 USD, tăng 95 cent, tương đương 1,3%. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đóng cửa ở mức 70,10 USD, tăng 86 cent, tương đương 1,2%.

Các nhà phân tích của FGE dự đoán giá dầu sẽ dao động quanh các mức hiện tại trong ngắn hạn, khi hoạt động trên thị trường chững lại vào mùa lễ và giới đầu tư đánh giá thêm các yếu tố tác động đến xu hướng cân bằng cung-cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025.

Những thay đổi về cung-cầu trong tháng 12 đã hỗ trợ cho quan điểm lạc quan của giới đầu tư, các nhà phân tích của FGE nói trong một ghi chú. "Với việc thị trường đang ở vị thế bán khống, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào cũng có thể dẫn đến những đợt tăng đột biến”, ghi chú lưu ý. Một số nhà phân tích cũng chỉ ra các dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu có thể tăng cao hơn trong vài tháng tới.

Xem thêm

Chứng khoán Mỹ phục hồi sau dữ liệu lạm phát

Chứng khoán Mỹ phục hồi sau dữ liệu lạm phát

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm vào thứ Sáu khi báo cáo lạm phát mới và bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm dịu bớt lo ngại về tình hình tăng lãi suất vào năm sau…

Có thể bạn quan tâm

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng, xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của đợt tăng giá do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt trên Phố Wall….

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…