Ông Nguyễn Đức Hưởng bác bỏ tin đồn bán tháo cổ phiếu LienvietPostBank

Đại hội cổ đông thường niên chiều 28/3 đã thông qua việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Hưởng, bầu tân chủ tịch mới là ông Nguyễn Đình Thắng. Năm nay, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 286,87 triệ
Ông Nguyễn Đức Hưởng bác bỏ tin đồn bán tháo cổ phiếu LienvietPostBank

Ông Nguyễn Đức Hưởng nói lời chia tay cổ đông LienvietPostBank sau 10 năm gắn bó

ĐHCĐ cổ đông năm nay, Hội đồng quản trị đã trình cổ đông xem xét thông qua 17 tờ trình với nhiều nội dung quan trọng, gồm bầu lại các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2023, phương án tăng vốn điều lệ năm 2018, định hướng kinh doanh 2018...

Vấn đề bầu nhân sự HĐQT, trong đó, bầu Chủ tịch mới thay cho ông Nguyễn Đức Hưởng xin từ nhiệm vì lý do sức khoẻ cá nhân. Dù đang trong quá trình chữa bệnh, ông Nguyễn Đức Hưởng vẫn xuất hiện tại ĐHCĐ chiều 28/3. Chia sẻ với cổ đông, ông Hưởng cho biết đã phát hiện ra bệnh từ 5,6 tháng trước, nhưng dù sức khoẻ không tốt, phải cấp cứu ở bệnh viện nhưng ngày LienvietPostBank lên sàn, ông vẫn cố gắng đến đánh cồng chào mừng cổ phiếu LPB lên sàn.

Ông Nguyễn Đức Hưởng gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã dành tình cảm cho LPB trong 10 năm qua và ghi nhận những thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Mặc dù hệ thống ngân hàng trải qua khó khăn nhưng LienvietPostBank vẫn đạt tăng trưởng như kế hoạch. Nhất là LienvietPostBank được thành lập vào đúng lúc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra, nhưng ban lãnh đạo đã nỗ lực hết sức, vừa làm vừa hoàn thiện dần cơ chế.

Còn ở giai đoạn này, khi ngân hàng đã đạt được những thành tựu nhất định thì “LienvietPostBank phải thay đổi lại cách làm, phải xếp hàng ngay ngắn mới chạy, nếu cần phải "lùi một bước tiến ba bước", ông Hưởng chia sẻ.

Trong 10 năm qua, tổng tài sản của LienVietPostBank đến cuối năm 2017 đã vượt mốc 163.000 tỷ đồng, tăng 15,2% so với 2016 và tăng gấp 22 lần so với năm đầu thành lập (2008). Nhờ đó đưa ngân hàng tiến gần hơn vào Top 10 Ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn nhất.

Lần đầu tiên lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 1.768 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước và tăng gấp gần 4 lần so với năm 2008 – mức cao nhất trong 10 năm hoạt động LienVietPostBank (từ 2008 đến 2017).  Năm 2018, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 1.800 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức ngân hàng trả cho cổ đông trong 10 năm qua đạt 104,5% và đây là một mức lợi nhuận không tồi, nhất là giai đoạn 2013-2015, nhiều ngân hàng lớn không được chia cổ tức.

"Tôi không bao giờ rời bỏ Liên Việt", ông Hưởng nói với cổ đông và phủ nhận các nhiều tin đồn cho rằng ông rời bỏ ngân hàng và bán sạch cổ phiếu.

Ông Hưởng hiện đang nắm giữ hơn 32 triệu cổ phần, tương ứng 4,95% vốn điều lệ. Gần đây, con trai ông Hưởng là ông Nguyễn Hoàng Duy cũng vừa mua thêm 1,6 triệu cổ phần LienvietPostBank vào ngày 26/3 để đầu tư cá nhân. Sau giao dịch thành công, ông Duy sẽ nâng sở hữu từ 2,3 triệu cổ phiếu LPB lên 4 triệu cổ phần, chiếm 0,61% vốn điều lệ ngân hàng.

Do đó, ông Hưởng khuyên cổ đông nên mua vào cổ phiếu LPB vì tiềm năng, sự phát triển lâu dài của nhà băng này. Nhiều cổ đông ngoại cũng muốn mua LPB với giá 3 chấm. Bản thân ông Hưởng cũng sẽ mua cổ phiếu LPB nếu giá xuống thấp…

ĐHCĐ thường niên 2018 đã tiến hành bầu lại 8 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Đình Thắng, ông Phạm Doãn Sơn, ông Nguyễn Đức Cử, ông Huỳnh Ngọc Huy, ông Lê Hồng Phong, bà Chu Thị Lan Hương, ông Dương Công Toàn, bà Dương Hoài Liên. 

Sau đó, HĐQT đã thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT mới là ông Nguyễn Đình Thắng, là Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ vừa qua. Ông Thắng cũng mới được bổ nhiệm vị trí này từ ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần thứ 2 (ngày 12/5/2017).

Tân Chủ tịch HĐQT ngân hàng ông Nguyễn Đình Thắng

Vị tân Chủ tịch của Liên Việt sinh năm 1957, quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa và hiện sống tại Tp.HCM. Năm 1979, ông Thắng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, ngành Xử lý thông tin kinh tế bằng máy tính điện tử trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngay sau khi tốt nghiệp, ông Thắng được giữ làm giảng viên Đại học Kinh tế Kế hoạch.

Năm 2008, ông Nguyễn Đình Thắng chính thức bước chân vào ngành tài chính ngân hàng khi được bầu làm thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Liên Việt.

ĐHCĐ thường niên 2018 đã thông qua kế hoạch phát hành 286,87 triệu cổ phiếu tăng vốn từ gần 7.500 tỷ lên 10.368 tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng sẽ thực hiện 3 đợt phát hành cổ phiếu.

Đợt 1, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5% (trước đó tháng 2/2018 ngân hàng đã trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, nên tổng cổ tức năm 2017 là 15% cao hơn ước tính ban đầu là 12%).

Đợt 2, phát hành 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dựa trên giá trị sổ sách, giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá và cuối cùng phát hành 5% cổ phiếu đang lưu hành cho cán bộ công nhân viên (ESOP).

Đợt 3 Ngân hàng phát hành cho cán bộ công nhân viên vào đầu năm 2019 với tỷ lệ không vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành.

Ngoài việc tăng vốn, LienVietPostBank cũng đang nghiên cứu phương án kết hợp với tái cơ cấu cổ đông, trong đó tìm kiếm đối tác nước ngoài; hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A); tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo phê duyệt của NHNN.

>> Tổng tài sản của LienVietPostBank vượt mốc 163.000 tỷ đồng, gia nhập CLB lợi nhuận nghìn tỷ

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…