Ông Trump tuyên bố áp thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc

Chứng khoán Mỹ đồng loạt sụt giảm trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc, chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm…

Kết phiên 10/10, chỉ số Dow Jones giảm 878,82 điểm (-1,9%) xuống 45.479,60 điểm, S&P 500 mất 182,60 điểm (-2,71%) còn 6.552,51 điểm, trong khi Nasdaq Composite trượt 820,20 điểm (-3,56%) thành 22.204,43 điểm.

Ba chỉ số chính của Phố Wall đã đồng loạt giảm mạnh trong phiên và tiếp tục lao dốc sau giờ giao dịch. S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức giảm phần trăm trong ngày lớn nhất kể từ 10/4. Tính theo tuần, S&P 500 có tuần giảm sâu nhất kể từ tháng 5, trong khi mức sụt của Nasdaq là mạnh nhất kể từ tháng 4.

Tối ngày 10/10 sau khi thị trường chính thức đóng cửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng hoá Trung Quốc, đồng thời áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với phần mềm quan trọng do Mỹ sản xuất. Thông báo này ngay lập tức khiến cổ phiếu nhóm công nghệ lớn lao dốc.

Cổ phiếu của Nvidia, Tesla, Amazon và Advanced Micro Devices đều giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Trước đó, trong suốt phiên thứ Sáu, các mã này cũng đã chịu áp lực mạnh khi ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đang cân nhắc một đợt tăng thuế khổng lồ với hàng hóa Trung Quốc và không có lý do gì để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai tuần tới như kế hoạch ban đầu. Ông cũng cho biết nhiều biện pháp đáp trả khác đang được xem xét.

Động thái mới nhất của ông Trump khiến giới đầu tư choáng váng và làm dấy lên lo ngại về những vết nứt mới trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Tâm lý “bán trước, tính sau” đang bao trùm cuối tuần. Bài đăng của ông Trump thực sự như “từ trên trời rơi xuống”, khiến thị trường rơi vào tình trạng biến động cực độ”, ông Ryan Detrick, Giám đốc chiến lược thị trường tại Carson Group nhận định.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 6,3% sau tuyên bố của ông Trump. Trung Quốc hiện sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm tinh chế và nam châm đất hiếm toàn cầu - nguyên liệu quan trọng cho các sản phẩm như xe điện, động cơ máy bay và radar quân sự.

Chỉ số biến động CBOE - thước đo mức độ lo lắng của nhà đầu tư - đã chốt phiên ở mốc cao nhất kể từ ngày 19/6.

Cổ phiếu các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ cũng lao dốc mạnh, với Alibaba, JD.com và PDD Holdings giảm từ 5,3% đến 8,5%.

Qualcomm mất 7,3% sau khi cơ quan quản lý Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra chống độc quyền liên quan đến thương vụ hãng này mua lại công ty Autotalks của Israel.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ 10 của đợt đóng cửa, khi Quốc hội vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào trong đàm phán ngân sách. Điều này khiến các báo cáo kinh tế chính thức bị trì hoãn, gây ra tình trạng thiếu dữ liệu cho giới đầu tư.

Tuy nhiên, các nguồn độc lập vẫn tiếp tục được công bố. Đại học Michigan cho biết chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 10 vẫn ở mức thấp lịch sử, phản ánh tâm lý bi quan của người dân Mỹ giữa bối cảnh giá cả cao và triển vọng việc làm yếu đi.

Trong tình trạng thiếu vắng số liệu chính thức, nhà đầu tư đang dõi theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất sắp tới. Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định, dù dữ liệu việc làm tư nhân cho thấy thị trường lao động đang yếu đi, Fed vẫn cần thận trọng khi điều chỉnh lãi suất để đánh giá chính xác tình hình kinh tế. Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cũng cho rằng việc hạ lãi suất có thể được xem xét như một biện pháp “bảo hiểm” trước nguy cơ thị trường lao động suy yếu, nhưng phải rất thận trọng trước khi nới lỏng chính sách tiền tệ quá mức.

Một loạt ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup và Wells Fargo dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào tuần tới, khởi đầu cho mùa báo cáo lợi nhuận quý 3/2025. Theo dữ liệu của LSEG, giới phân tích dự báo lợi nhuận S&P 500 quý 3/2025 sẽ tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 13,8% của quý 2/2025 và 9,1% của quý 3/2024.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 24,26 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 20,15 tỷ của 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU CHẠM ĐÁY 5 THÁNG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang khiến triển vọng nhu cầu suy yếu trong bối cảnh nguồn cung dư thừa.

Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt ở mức 62,73 USD/thùng, giảm 2,49 USD (-3,82%), ngưỡng thấp nhất kể từ ngày 5/5. Dầu WTI giảm 2,61 USD (-4,24%) xuống còn 58,90 USD/thùng, cũng là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5.

“Đợt bán tháo này xuất phát từ tâm lý né tránh rủi ro sau khi ông Trump đe dọa tăng thuế với hàng Trung Quốc”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, bình luận.

“Ngày hôm nay là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó lời đe dọa tăng mạnh thuế chỉ là yếu tố mới nhất”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates cho biết. Ông nói thêm rằng việc OPEC tăng sản lượng, cùng với nguồn cung gia tăng từ khu vực Bắc và Nam Mỹ, cộng thêm việc rủi ro địa chính trị hạ nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đều góp phần làm gia tăng áp lực lên giá dầu.

Trong một diễn biến khác, Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã ký thỏa thuận ngừng bắn, đánh dấu giai đoạn đầu trong nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Gaza.

Theo chuyên gia của ANZ Daniel Hynes, thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza giúp thị trường chuyển hướng chú ý trở lại vấn đề dư cung, khi OPEC đang dần dỡ bỏ cắt giảm sản lượng.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng lo ngại việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế, qua đó làm suy yếu nhu cầu dầu mỏ tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Có thể bạn quan tâm