LS Eco Energy "đặt cược" vào mỏ đất hiếm Việt Nam để khép kín chuỗi giá trị công nghệ cao
LS Eco Energy dự kiến xây dựng nhà máy tinh luyện đất hiếm tại TP.HCM, mở rộng hoạt động từ cáp điện sang vật liệu công nghệ cao toàn cầu...
LS Eco Energy dự kiến xây dựng nhà máy tinh luyện đất hiếm tại TP.HCM, mở rộng hoạt động từ cáp điện sang vật liệu công nghệ cao toàn cầu...
Theo tờ The Strait Times, những tín hiệu hậu trường cho thấy Bắc Cực có thể là quân bài kinh tế - địa chính trị lớn nhất trong đàm phán Mỹ - Nga…
Nhà máy sản xuất nam châm đất hiếm lớn nhất châu Âu vừa đi vào hoạt động tại Narva, thành phố sát biên giới Nga, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm phụ thuộc của EU vào nguồn cung từ Trung Quốc…
Giới chuyên gia nhận định rằng khung thoả thuận thương mại mới đây giúp “hạ nhiệt” tạm thời căng thẳng song phương, nhưng khó có khả năng tạo ra tác động lớn cho việc khôi phục hai nền kinh tế đang chịu nhiều tổn thương sâu sắc…
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một căn cứ không quân ở Hàn Quốc vào sáng 30/10 trong bối cảnh cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ lạc quan về khả năng hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới…
Tổng thống Donald Trump đã ký kết các thỏa thuận đất hiếm với 4 quốc gia châu Á nhằm đối phó với sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường. Giới phân tích cho rằng động thái này sẽ giúp ổn định giá toàn cầu và thúc đẩy năng lực tinh chế của Mỹ, song quá trình phát triển sẽ còn mất tới nhiều năm…
Mỹ vừa ký hàng loạt thỏa thuận thương mại và khoáng sản với bốn quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Campuchia…
Thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ và Australia đảm bảo nguồn cung đất hiếm và khoáng sản quan trọng cho công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao…
Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép lên Bắc Kinh bằng cả đe dọa thuế quan lẫn biện pháp trả đũa mới trong lĩnh vực dầu ăn…
Các chuyên gia cảnh báo gốc rễ căng thẳng Mỹ - Trung nằm ở “sự mất niềm tin” khiến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng khó tìm tiếng nói chung…
Trung Quốc thẳng thắn tuyên bố “không sợ” chiến tranh thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump dọa áp thêm thuế 100% lên hàng nhập khẩu Trung Quốc, động thái làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu và thổi bùng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới…
Chứng khoán Mỹ đồng loạt sụt giảm trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc, chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm…
Sau hàng loạt vòng thương lượng giữa Mỹ và Trung Quốc, những khác biệt về công nghệ, an ninh và đầu tư vẫn khiến quan hệ song phương rơi vào thế giằng co…
Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành loạt quy định mới nhằm hạn chế xuất khẩu đất hiếm và công nghệ liên quan, đồng thời cấm công dân tham gia vào các hoạt động khai thác ở nước ngoài…
Đất hiếm - một nguyên liệu chiến lược cho công nghệ cao và quốc phòng, đang trở thành tâm điểm cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, trong đó Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam nổi lên như những ứng viên tiềm năng thay thế sự thống trị gần như tuyệt đối của Trung Quốc…
Các nhà sản xuất ô tô đều đang rơi vào thế khó khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, một động thái có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và gia tăng căng thẳng thương mại với Mỹ…
Chiều 11/4, Trung Quốc công bố mức thuế 125% đáp trả quyết định áp thuế của Tổng thống Donald Trump, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chính thức bắt đầu. Dường như người Trung Quốc rất tự tin có một vũ khí bí mật giúp họ có nhiều lợi thế trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ...
Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên sẽ tiến hành thanh tra tại các tỉnh Thái Nguyên, Lai Châu, Đắc Nông và một số doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram và quặng bô xít...
Trung Quốc mới đây đã ban hành các quy định mới về đất hiếm và siết chặt kiểm soát xuất khẩu với mục tiêu đảm bảo nguồn cung nội địa…
Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và 5 cá nhân bị cáo buộc liên quan vụ khai thác trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt, hưởng lợi bất chính khoảng 632 tỷ đồng...