Phát Đạt đề xuất đầu tư trở lại dự án KDC Bờ Bắc tại Quảng Ngãi

Về d CTCP Phát triển Bất động án Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị tại xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, trước đó UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chấm dứt hoạt động dự án. Mới đây, Bất động sản Phát Đạt đã có đề xuất đầu tư trở lại với quy mô khoảng 44,16 ha.
Phát Đạt đề xuất đầu tư trở lại dự án KDC Bờ Bắc tại Quảng Ngãi

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới đây có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh này về việc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị quy mô khoảng 44,16 ha ở xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi.

Theo Sở Xây dựng, dự án Phát Đạt đề xuất đầu tư có tên trong Danh mục các dự án phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi nhà đầu tư.

Đối chiếu Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị (UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt ngày 2/10/2020), phương án đề xuất đầu tư của Phát Đạt cơ bản phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

Trong hồ sơ đề xuất đầu tư, Phát Đạt đề xuất loại bỏ, không đầu tư đối với khu vực dân cư hiện trạng chỉnh trang có quy mô gần 9,8 ha.

Theo hồ sơ, Phát Đạt đề xuất bố trí phần đất nhà ở xã hội với diện tích hơn 3,5 ha. Tuy nhiên, nhà đầu tư không có đề xuất phương án sử dụng quỹ đất này để xây dựng nhà ở xã hội theo loại hình chung cư hay nhà ở liên kế để bán hoặc bàn giao quỹ đất cho nhà nước.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị nhà đầu tư đề xuất rõ phương án, hình thức việc thực hiện đầu tư đối với phần diện tích này, đồng thời nghiên cứu bố trí diện tích đất xây dựng của mỗi căn hộ (hoặc mỗi căn nhà) đảm bảo đúng quy định.

Về việc đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại dự án, Sở Xây dựng đề nghị Phát Đạt xác định các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính để đề xuất các lô đất phải đầu tư xây dựng nhà ở để bán, làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư dự án theo đúng quy định,...

Được biết, Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị là dự án có có tổng diện tích gần 54 ha tại xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tổng mức 1.742 tỷ đồng do Phát Đạt làm chủ đầu tư từ năm 2019.

Dự án có phía Đông giáp dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp; phía Tây giáp đất dự án theo quy hoạch và dân cư hiện hữu; phía Nam giáp được Hoàng Sa; phía Bắc giáp đường Quốc lộ 24B.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chấm dứt chủ trương đầu tư dự án. UBND TP Quảng Ngãi cũng đã có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị xem xét loại bỏ dự án đó trong kế hoạch sử dụng đất.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chung cư liệu còn hấp dẫn?

Chung cư liệu còn hấp dẫn?

Chuyên gia nhận định giá chung cư hiện tại đã chạm ngưỡng, không còn đủ biên độ lợi nhuận để hấp dẫn các nhà đầu tư xuống tiền…

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị FECON chia sẻ tại đại hội

FECON tổ chức bất thành ĐHĐCĐ 2026

Theo ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị FECON, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội chưa đạt theo kỳ vọng...

Dự án nhà ở xã hội tại Bcons City Life góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội đang khan hiếm của TP.HCM

TP.HCM khởi công dự án nhà ở xã hội Bcons hơn 800 căn

Đây là dự án nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị phức hợp Bcons City Life có quy mô hơn 15ha với hạ tầng và tiện ích đồng bộ, mở ra cơ hội an cư lý tưởng cho các gia đình trẻ và những người mua nhà lần đầu…

Đại diện Kim Oanh Group và Central Retail Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng phát triển hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hiện đại tại các khu đô thị

Kim Oanh Group hợp tác chiến lược cùng Central Retail Việt Nam, phát triển hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hiện đại tại các khu đô thị

Tập đoàn Kim Oanh và Tập đoàn Central Retail Việt Nam vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và bán lẻ tại Việt Nam…

Chấm điểm "sếu đầu đàn" ngành địa ốc bằng giá trị thực

Chấm điểm "sếu đầu đàn" ngành địa ốc bằng giá trị thực

Trong bối cảnh thị trường địa ốc bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, uy tín doanh nghiệp không còn được đo bằng quy mô hay những lời hứa tăng trưởng, mà bằng năng lực thực thi, giá trị sử dụng thực tế và đóng góp bền vững cho xã hội...