Phố Wall chìm trong sắc đỏ, giá dầu phục hồi hơn 2%

Ba chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa giảm điểm vào thứ Tư khi các cổ phiếu bán dẫn trượt dốc và thị trường chờ đón hàng loạt báo cáo lợi nhuận từ các công ty lớn…

Phố Wall chìm trong sắc đỏ, giá dầu phục hồi hơn 2%

Kết thúc phiên 30/10, chỉ số Dow Jones giảm 91,51 điểm (-0,22%) xuống 42.141,54 điểm, S&P 500 mất 19,25 điểm (-0,33%) còn 5.813,67 điểm và chỉ số Nasdaq Composite trượt 104,82 điểm (-0,56%) thành 18.607,93 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, công nghệ thông tin là lĩnh vực có đà giảm lớn nhất, trượt 1,34%. Trong khi đó, Alphabet đã “tiếp sức” cho ngành dịch vụ truyền thông.

Cổ phiếu Alphabet đã tăng 2,8% sau khi công ty vượt kỳ vọng về cả doanh thu và lợi nhuận quý ba. Microsoft và Meta Platforms công bố kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch và cả hai đều vượt kỳ vọng về doanh thu quý.

Thành tích của Alphabet đã phần nào giúp bù đắp cho đà suy giảm của nhóm cổ phiếu bán dẫn, vốn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dự báo bi quan của Advanced Micro Devices và Qorvo. Hai cổ phiếu nêu trên ghi nhận mức giảm lần lượt là 10,6% và 27,3%.

Super Micro Computer lao dốc 32,6% sau khi công ty Ernst & Young rời khỏi vị trí kiểm toán của công ty. Nvidia mất 1,4%.

“Qorvo, Advanced Micro và Super Micro là ba cổ phiếu có mức sụt giảm mạnh nhất, từ đó gây lo lắng và làm mất đi phần nào sự hứng khởi từ kết quả ấn tượng của Alphabet vào tối qua”, Michael James, Giám đốc giao dịch cổ phiếu tại Wedbush Securities, nhận xét.

Eli Lilly mất 6,2% sau khi doanh thu của các loại thuốc giảm cân và điều trị tiểu đường nổi tiếng của hãng không đạt được kỳ vọng.

Starbucks đã công bố báo cáo lợi nhuận sau khi thị trường đóng cửa, với doanh thu quý trượt giảm do nhu cầu toàn cầu suy yếu.

Về dữ liệu kinh tế, theo ước tính sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ, GDP của Mỹ trong quý 3 đã tăng 2,8%, thấp hơn một chút so với dự báo tăng trưởng 3,0% của các nhà kinh tế.

Trong khi đó, một báo cáo riêng biệt cho thấy số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, với 233.000 việc làm được thống kê trong tháng 10.

Cuộc đua sát nút giữa hai ứng viên tổng thống Kamala Harris và Donald Trump cũng là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư khi ngày bầu cử 5/11 đang tới gần.

GIÁ DẦU PHỤC HỒI

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã tăng hơn 2% trong phiên sau khi dữ liệu cho thấy lượng dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ giảm bất ngờ vào tuần trước. Thông tin OPEC+ có thể hoãn việc tăng sản lượng dự kiến cũng góp phần thúc đẩy giá lên.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,43 USD, tương đương 2,01%, đạt mức 72,55 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 1,4 USD, tương đương 2,08%, lên mức 68,61 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dự trữ xăng của Mỹ đã chạm mức thấp nhất trong 2 năm do nhu cầu tăng cao, trong khi lượng dầu thô tồn kho cũng bất ngờ giảm khi lượng nhập khẩu bị hạn chế.

Bên cạnh đó, OPEC+, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, có khả năng sẽ hoãn việc tăng sản lượng dầu dự kiến vào tháng 12 do lo ngại nhu cầu yếu và nguồn cung tăng cao.

Xem thêm

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq lập kỷ lục mới trong phiên 29/10 khi các nhà đầu tư đánh giá hàng loạt báo cáo lợi nhuận và chờ đợi kết quả từ Alphabet được công bố sau giờ đóng cửa…

Tesla giúp chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu giảm nhẹ

Tesla giúp chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu giảm nhẹ

Nasdaq và S&P 500 đã tăng trở lại vào thứ Năm nhờ dự báo lợi nhuận tích cực từ Tesla và sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc đã giúp cải thiện tâm lý thị trường dù một số kết quả doanh nghiệp không mấy khả quan…

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, giá dầu bật tăng 2%

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, giá dầu bật tăng 2%

Phố Wall khép lại phiên giao dịch thứ Ba với rất ít thay đổi. Các nhà đầu tư hiện đang dõi theo diễn biến của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và chờ đợi các báo cáo kết quả lợi nhuận mới để đánh giá sức khoẻ của các doanh nghiệp Mỹ…

Có thể bạn quan tâm

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục sôi động với làn sóng doanh nghiệp rời UPCoM để gia nhập HoSE, trong đó không chỉ có những tân binh chào sàn ngay từ đầu năm mà còn nhiều “bom tấn” vẫn đang chờ tháo gỡ nút thắt để chính thức đánh cồng niêm yết...

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

Dù tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp và được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn, VN-Index vẫn cho thấy trạng thái giằng co rõ nét khi thanh khoản chưa cải thiện tương xứng, khiến kịch bản tích lũy và rung lắc quanh vùng 1.770–1.800 điểm tiếp tục được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao...