Phố Wall đảo chiều, ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất 2 tháng

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng phần trăm trong ngày cao nhất kể từ 27/5. Đà tăng này đến từ hoạt động "săn giá hời" của nhà đầu tư sau phiên bán tháo trước đó, cùng với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9…

Kết thúc phiên 4/8, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 585,06 điểm (+1,34%) lên 44.173,64 điểm, S&P 500 thêm 91,93 điểm (+1,47%) thành 6.329,94 điểm và Nasdaq Composite leo vọt 403,45 điểm (+1,95%) đạt 21.053,58 điểm.

Cổ phiếu Tesla cộng 2,2% sau khi hãng xe điện Mỹ phê duyệt khoản thưởng 96 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 29 tỷ USD cho Giám đốc điều hành Elon Musk.

Spotify vọt 5% nhờ thông báo sẽ tăng giá gói thuê bao cá nhân tại một số thị trường từ tháng 9.

Joby Aviation bật 18,8% sau bản công bố kế hoạch mua lại mảng kinh doanh vận chuyển hành khách của công ty trực thăng chia sẻ chuyến bay Blade Air Mobility với giá lên tới 125 triệu USD. Cổ phiếu Blade Air cũng tăng 17,2%.

Ở chiều giảm giá, cổ phiếu loại A của tập đoàn Berkshire Hathaway do tỷ phú Warren Buffett điều hành đã mất 2,7% sau khi công ty ghi nhận khoản sụt giảm tài sản 3,8 tỷ USD và lợi nhuận quý đi xuống vào cuối tuần qua.

Mùa công bố lợi nhuận quý 2 tại Mỹ sắp khép lại, nhưng giới đầu tư vẫn chờ đợi các báo cáo từ một số doanh nghiệp lớn trong tuần này, bao gồm Walt Disney.

Khối lượng giao dịch tại các sàn chứng khoán Mỹ đạt 15,05 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 18,37 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ chứng kiến đợt bán tháo mạnh vào thứ Sáu do báo cáo việc làm tháng 7 cho thấy một bức tranh ảm đạm, kèm theo đó là các điều chỉnh đi xuống đối với dữ liệu tháng 5 và tháng 6.

“Phiên 4/8 chỉ đơn thuần là một làn sóng mua vào khi giá giảm. Điều này phản ánh tâm lý tích cực của nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tham gia thị trường”, ông Mike Dickson, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Chiến lược định lượng tại Horizon Investments nhận định.

Tuy nhiên, theo ông, cũng có lý do để lo ngại khi thị trường lao động Mỹ dường như yếu hơn so với kỳ vọng. Mặt khác, điều này lại thúc đẩy khả năng Fed sẽ sớm hạ lãi suất.

Theo công cụ theo dõi CME FedWatch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 hiện ở mức khoảng 84%. Thị trường kỳ vọng sẽ có ít nhất hai đợt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm trước khi năm 2025 kết thúc.

Song song với đó, giới đầu tư vẫn đang phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Ủy viên Cục Thống kê Lao động Erika McEntarfer vào hôm 1/8 sau khi ông cáo buộc bà ngụy tạo số liệu việc làm yếu kém.

Cũng trong ngày, Thống đốc Fed Adriana Kugler bất ngờ từ chức, mở ra khả năng Tổng thống Trump sẽ đề cử người thay thế thân cận hơn. Ông Trump hiện đang gây nhiều áp lực buộc Fed phải hạ lãi suất.

Về thương mại, Tổng thống Trump vừa tuyên bố sẽ tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ do quốc gia này tiếp tục mua dầu từ Nga. Phía New Delhi phản ứng rằng họ sẽ có biện pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời cho rằng động thái của Mỹ là vô lý và không công bằng.

GIÁ DẦU GIẢM

Trên thị trường năng lượng, giá dầu chạm mức thấp nhất trong vòng một tuần sau khi OPEC+ đạt được sự nhất trí trong việc tăng mạnh sản lượng khai thác vào tháng 9, qua đó làm dấy lên lo ngại về dư cung giữa bối cảnh nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - đang suy yếu.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 91 cent, tương đương 1,3%, chốt ở mức 68,76 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 1,04 USD, tương đương 1,5%, xuống còn 66,29 USD/thùng.

Trong cuộc họp ngày 3/8, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đồng ý tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày từ tháng 9. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi các đợt tăng sản lượng nhằm giành lấy thị phần, đúng với dự đoán thị trường và đánh dấu việc đảo ngược sớm toàn bộ mức cắt giảm 2,5 triệu thùng/ngày của nhóm trước đó.

Dù OPEC+ viện dẫn nền tảng thị trường lành mạnh để giải thích cho quyết định trên, nhưng dữ liệu của chính phủ Mỹ công bố tuần trước cho thấy nhu cầu xăng dầu trong tháng 5 - thời điểm bắt đầu mùa lái xe cao điểm tại Mỹ - là yếu nhất kể từ năm 2020, thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19.

Cùng lúc, sản lượng dầu của Mỹ đạt mức cao kỷ lục, càng làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu.

“OPEC+ vẫn còn rất nhiều công suất dự phòng và thị trường đang theo dõi chặt chẽ xem liệu họ có khai thác phần công suất đó hay không,” chuyên gia phân tích Alex Hodes của StoneX cho biết.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi tác động của các biện pháp thuế mới nhất từ Mỹ đối với hàng xuất khẩu từ nhiều quốc gia, và vẫn cảnh giác với khả năng Mỹ sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga.

“Hiện toàn bộ thị trường đang dồn sự chú ý vào quyết định của Tổng thống Trump về việc liệu có áp thuế hoặc lệnh trừng phạt phụ lên quốc gia mua dầu Nga hay không”, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS lưu ý.

Có thể bạn quan tâm