Kết thúc phiên 30/7, chỉ số Dow Jones giảm 171,71 điểm (-0,38%) xuống 44.461,28 điểm, S&P 500 mất 7,96 điểm (-0,12%) còn 6.362,90 điểm, trong khi Nasdaq Composite nhích nhẹ 31,38 điểm (+0,15%) thành 21.129,67 điểm.
Hai “ông lớn” công nghệ là Microsoft và Meta Platforms đã tăng hơn 6% trong phiên sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 2 đầy khả quan. Nhà đầu tư hiện đang chờ báo cáo tài chính từ Amazon và Apple vào thứ Năm.
Doanh thu khả quan từ các công ty tiêu dùng cũng phản ánh sức mua của người tiêu dùng vẫn ổn định. Starbucks ghi nhận doanh số quý 3 vượt kỳ vọng, dù cổ phiếu giảm nhẹ 0,2%. Hãng bánh kẹo Hershey thêm 1,4%, VF Corp - công ty mẹ của thương hiệu giày Vans - tăng 2,6% nhờ doanh thu vượt dự báo vượt dự báo.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường chịu áp lực do tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc áp mức thuế 50% với ống đồng và dây dẫn bằng đồng nhập khẩu, dù cho biện pháp này không là quá nghiêm ngặt như dự đoán và không áp dụng với các nguyên liệu đầu vào như quặng hay đồng tinh luyện.
Động thái thuế quan mới đã tác động tiêu cực đến nhóm cổ phiếu vật liệu trong S&P 500, khiến chỉ số ngành này giảm 2%, trong đó cổ phiếu công ty Freeport-McMoRan mất tới 9,5%.
Về khía cạnh kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất đúng như dự kiến, đồng thời khẳng định rằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, điều kiện thị trường lao động vẫn vững chắc trong khi lạm phát còn tương đối cao.
Trên thực tế, quyết định này không nhận được sự đồng thuận của toàn bộ Hội đồng Thống đốc khi có 2 thành viên lên tiếng phản đối.
Chủ tịch Fed Jerome đã có bài phát biểu sau cuộc họp, nói rằng vẫn còn quá sớm để hứa hẹn liệu Fed có cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không. Ông nhấn mạnh chính sách hiện tại đang có phần hạn chế nhưng chưa hề kìm hãm đà tăng trưởng của nền kinh tế.
“Không có nhiều thay đổi trong tuyên bố của Fed. Vẫn còn lo ngại lớn về tác động của các chính sách thuế quan. Với độ nhiễu trong các báo cáo kinh tế hiện nay, điển hình như báo cáo GDP vừa công bố, Fed có lẽ vẫn cần thêm thời gian để đánh giá”, ông JP Powers, giám đốc đầu tư tại RWA Wealth Partners (Boston) nhận định. Ông cũng nói thêm rằng nếu bản thân là chủ tịch Powell, ông cũng sẽ thiên về hành động “chậm nhưng chắc” trong việc hạ lãi suất hơn là mạo hiểm với một đợt lạm phát bùng phát ngay trước khi rời nhiệm sở.
Trong ngày, báo cáo việc làm ADP cho thấy khu vực tư nhân đã tạo thêm 104.000 việc làm trong tháng 7, cao hơn dự báo 75.000. Đây là một phần của loạt dữ liệu việc làm được công bố trước báo cáo chính thức của chính phủ vào thứ Sáu.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,66 tỷ cổ phiếu, gần sát mức trung bình 17,87 tỷ trong 20 phiên vừa qua.
GIÁ DẦU TĂNG HƠN 1%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi lên khi giới đầu tư tập trung vào tuyên bố của ông Donald Trump đối với Nga cũng như lời đe dọa thuế quan nhắm tới các quốc gia mua dầu của Nga.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 73 cent, tương đương 1,01%, lên 73,24 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 79 cent, tương đương 1,14%, lên 70 USD/thùng.
Trước đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp mạnh như thuế trừng phạt 100% đối với các quốc gia tiếp tục giao thương với Nga nếu Moscow không có tiến triển rõ ràng trong vòng 10–12 ngày tới về việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine.
Ông cũng tiết lộ sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập từ Ấn Độ từ ngày 1/8, cùng hình phạt về việc mua vũ khí và dầu từ Nga. Mỹ đồng thời cảnh báo Trung Quốc - nước mua dầu lớn nhất của Nga - có thể đối mặt với các mức thuế rất cao nếu tiếp tục nhập khẩu dầu Nga.
Giới phân tích của JPMorgan cho rằng trong khi khó có khả năng Trung Quốc chịu nghe theo yêu cầu của Mỹ, nhưng Ấn Độ đã phát tín hiệu sẽ chấp hành. Điều này có thể ảnh hưởng tới 2,3 triệu thùng/ngày dầu xuất khẩu của Nga.
“Thị trường dường như đang tập trung vào yếu tố thuế quan liên quan đến Nga. Việc Ấn Độ có khả năng tuân thủ được xem là yếu tố tích cực cho giá dầu”, ông Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao tại BOK Financial bình luận.