Kết thúc phiên 31/8, chỉ số Dow Jones giảm 330,30 điểm (-0,74%) xuống 44.130,98 điểm, S&P 500 mất 23,51 điểm (-0,37%) còn 6.339,39 điểm và Nasdaq Composite lùi nhẹ 7,23 điểm (-0,03%) về 21.122,45 điểm.
Trước đó trong phiên, S&P 500 từng có thời điểm tăng tới 1%, còn Nasdaq tăng đến 1,5%.
Cổ phiếu ngành dược giảm mạnh sau khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã gửi thư đến giám đốc điều hành của 17 tập đoàn dược phẩm lớn, yêu cầu hành động ngay lập tức để giảm giá thuốc cho người dân Mỹ. Chỉ số dược phẩm NYSE Arca Pharmaceutical Index mất 2,9% - mức giảm lớn nhất kể từ ngày 14/5 và là phiên giảm thứ tư liên tiếp.
Cổ phiếu Microsoft tăng mạnh 3,5% sau khi công bố báo cáo tài chính tích cực, giúp vốn hóa công ty lần đầu vượt ngưỡng 4.000 tỷ USD, trở thành công ty đại chúng thứ hai chạm mốc này sau Nvidia,
Meta Platforms bứt phá thêm 11,3% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục 773,44 USD/cổ phiếu. Động lực chính đến từ đà tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng quảng cáo cốt lõi, góp phần củng cố triển vọng doanh thu đầy tích cực.
Tuy nhiên, một số cổ phiếu liên quan đến AI lại ghi nhận diễn biến tiêu cực. Broadcom giảm 2,9%, còn Nvidia trừ 0,8%, khiến chỉ số ngành bán dẫn PHLX Semiconductor Index trượt dốc 3,1% - mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ 16/4.
“Phiên hôm nay cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các cổ phiếu công nghệ. Một số mã bán dẫn và thiết bị liên quan có diễn biến khá tiêu cực. Tuy nhiên, Microsoft, Amazon và Meta vẫn đang thể hiện khá tốt”, bà Ellen Hazen, giám đốc chiến lược thị trường tại F.L. Putnam Investment Management nhận định.
Tính chung trong tháng 7, chỉ số S&P 500 tăng 2,17%, Nasdaq tăng 3,7% và Dow Jones nhích nhẹ 0,08%. Cả ba chỉ số đều ghi nhận tháng tăng thứ ba liên tiếp.
Theo dữ liệu từ LSEG, tính đến sáng 31/8, đã có 297 công ty trong chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh, trong đó 80,8% vượt dự báo của giới phân tích - cao hơn mức trung bình 76% của 4 quý gần nhất.
Về khía cạnh kinh tế, theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, lạm phát trong tháng 6 đã tăng do tác động của các biện pháp thuế quan mới. Giá hàng hóa nhập khẩu - đặc biệt là đồ nội thất và sản phẩm giải trí - leo cao. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng áp lực giá cả sẽ còn lớn hơn nhiều trong thời gian tới.
Trong khi đó, dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cho thấy thị trường lao động vẫn đang ổn định.
Giới đầu tư hiện đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào 1/8, và thời hạn chót về thuế quan mà Tổng thống Donald Trump dự kiến áp dụng với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 19,65 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 18,01 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU GIẢM
Trên thị trường năng lượng, giá dầu lao dốc khi thời hạn áp thuế ngày 1/8 đến gần khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 71 cent, tương đương 0,97%, xuống 72,53 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 74 cent, tương đương 1,06%, còn 69,26 USD/thùng.
Những thông tin về thuế quan của Mỹ hiện là mối quan tâm hàng đầu trên thị trường. Nhà Trắng cho biết, các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại hoặc chưa nhận được thư về thuế quan từ chính quyền Trump sẽ sớm nhận thông báo trong ngày. Hiện Mỹ đã ký thỏa thuận với hai phần ba trong số 18 đối tác thương mại hàng đầu.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã thống nhất gia hạn thỏa thuận thương mại song phương thêm 90 ngày và tiếp tục đàm phán với mục tiêu ký kết một thỏa thuận mới.
“Mexico sẽ tiếp tục chịu mức thuế 25% đối với Fentanyl, 25% với ô tô, và 50% đối với thép, nhôm và đồng. Ngoài ra, Mexico đã đồng ý chấm dứt ngay các rào cản thương mại phi thuế quan, vốn trước đây là rất nhiều”, đích thân ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội.
Bên cạnh đó, việc lạm phát tăng trong tháng 6 một lần nữa củng cố cho dự báo áp lực giá cả sẽ lên cao trong nửa cuối năm và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất ít nhất là đến tháng 10, qua đó ảnh hưởng tới đà tăng trường kinh tế và nhu cầu nhiên liệu.