Kết thúc phiên 18/3, chỉ số Dow Jones giảm 1,63% xuống 46.225,15 điểm, S&P 500 lùi 1,36% thành 6.624,70 điểm - mức đóng cửa thấp nhất trong gần 4 tháng; trong khi đó, Nasdaq tụt 1,46% còn 22.152,42 điểm.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vừa qua. Dự báo mới nhất từ các nhà hoạch định chính sách cho thấy lãi suất chuẩn qua đêm của Fed sẽ chỉ giảm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay, nhưng không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về thời điểm cụ thể. Các chỉ số chứng khoán lớn tiếp tục giảm sâu sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tổ chức họp báo và nhấn mạnh sự bất định mà cuộc chiến Trung Đông gây ra đối với triển vọng kinh tế.
“Fed đang giữ nguyên lập trường. Khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, nền kinh tế tăng trưởng trên xu hướng và còn nhiều bất định liên quan đến diễn biến chiến sự Iran, không có lý do gì để nới lỏng chính sách”, ông Michael Rosen, Giám đốc đầu tư tại Angeles Investments nhận định. Theo ông, thách thức lớn hơn đối với Fed là cân bằng giữa hai mục tiêu toàn dụng lao động và kiểm soát lạm phát ổn định. Nếu chiến sự kéo dài và giá dầu duy trì ở mức cao, nền kinh tế sẽ chậm lại. Nhưng nới lỏng tiền tệ sẽ là sai lầm vì chỉ làm lạm phát tăng thêm.
Toàn bộ 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều chìm trong sắc đỏ, với hàng tiêu dùng thiết yếu giảm 2,44%, tiếp theo là nhóm tiêu dùng không thiết yếu giảm 2,32%.
Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn ghi nhận diễn biến tích cực. Trong lĩnh vực tài chính, Apollo Global Management tăng 2,1%, phục hồi sau đà giảm mạnh tuần trước do lo ngại về chất lượng tín dụng tư nhân. Cổ phiếu Lululemon leo 3,8% nhờ kết quả kinh doanh quý tích cực. Nhà sáng lập Chip Wilson, hiện đang có tranh chấp quyền lực với công ty, cho rằng việc giám đốc David Mussafer rời hội đồng quản trị là một bước đi đúng hướng và nhấn mạnh nhu cầu cải tổ mạnh mẽ ban lãnh đạo.
AMD tăng 1,6% sau khi đạt thỏa thuận cùng Samsung Electronics để mở rộng hợp tác chiến lược trong cung ứng chip nhớ cho hạ tầng AI.
Trong khi đó, Nvidia giảm nhẹ 0,8% dù đã được Bắc Kinh chấp thuận cho bán dòng chip AI mạnh thứ hai tại Trung Quốc.
Micron Technology giảm mạnh 4,3% trong giao dịch ngoài giờ, dù đưa ra dự báo doanh thu quý vượt kỳ vọng và dự kiến sẽ tăng chi tiêu vốn cho năm tài khóa 2026.
Về khía cạnh kinh tế, Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo 2,9% của các nhà kinh tế, trong bối cảnh giá cả có nguy cơ tiếp tục tăng khi xung đột Trung Đông đẩy chi phí vận chuyển và năng lượng lên cao.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 19,4 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 19,8 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.
GIÁ DẦU BRENT VƯỢT NGƯỠNG 110 USD/THÙNG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng mạnh trong phiên, với Brent vượt mốc 110 USD/thùng sau khi mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới mà Iran và Qatar cùng khai thác bị tấn công. Thị trường cũng tiếp nhận thông tin từ Fed về mức độ bất định cao liên quan đến tác động của giá dầu tăng đối với lạm phát và nền kinh tế Mỹ.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 7,5% lên 111,16 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 3,8% lên 99,17 USD/thùng.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã liệt kê các mục tiêu dầu khí tại Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa các khu vực này. Động thái diễn ra sau khi truyền thông cho biết các cơ sở tại mỏ South Pars, mỏ khí lớn nhất thế giới, đã bị không quân Israel tấn công.
Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng việc nhắm vào các cơ sở liên quan đến South Pars, phần mở rộng của mỏ North Field của Qatar, là hành động nguy hiểm và vô trách nhiệm trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang.
Giá dầu tăng mạnh sau thông tin này, nhưng dần hạ nhiệt phần nào khi có tin Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã trao đổi với Cao ủy Chính sách Đối ngoại EU Kaja Kallas.
Trước đó, Iraq và chính quyền khu vực người Kurd đã đạt thỏa thuận nối lại xuất khẩu dầu qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp thị trường bớt căng thẳng. Tuy nhiên, xung đột Trung Đông vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt và việc đóng cửa eo Hormuz tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao.
Giá năng lượng leo thang đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng Mỹ, khi giá xăng đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. Tổng thống Donald Trump đã quyết định miễn áp dụng Đạo luật Jones trong 60 ngày nhằm giảm gián đoạn trên thị trường dầu mỏ. “Quyết định này sẽ cho phép các nguồn lực quan trọng như dầu, khí tự nhiên, phân bón và than được vận chuyển thông suốt tới các cảng của Mỹ trong 60 ngày, và chính quyền cam kết tiếp tục củng cố chuỗi cung ứng thiết yếu”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.
Tại họp báo sau cuộc họp chính sách, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell chia sẻ: “Tác động của các diễn biến tại Trung Đông đối với kinh tế Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Trong ngắn hạn, giá năng lượng cao hơn sẽ đẩy lạm phát tăng, nhưng còn quá sớm để đánh giá quy mô và thời gian ảnh hưởng”. Ông Powell lưu ý thêm rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra tại Trung Đông và tình hình hiện tại kéo dài bao lâu. “Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định dựa vào suy đoán”, ông nhấn mạnh