Kết thúc phiên 17/3, chỉ số Dow Jones Industrial Average nhích 0,10% lên 46.993,26 điểm, S&P 500 tăng 0,25% đạt 6.716,09 điểm còn Nasdaq leo 0,47% thành 22.479,53 điểm.
Có 8 trên 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu là năng lượng với mức tăng 1,02%, tiếp theo là tiêu dùng không thiết yếu cộng 1%.
Cổ phiếu các công ty năng lượng như Occidental và ConocoPhillips cũng thêm khoảng 1%, theo đà đi lên của giá dầu.
Đáng chú ý là diễn biến khả quan của các hãng hàng không. Cổ phiếu Delta vọt hơn 6% và American Airlines Group tiến 3,5% sau khi cả hai hãng nâng dự báo doanh thu cho quý hiện tại. United Airlines cũng thêm 3,2%.
Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nhóm như du lịch như Expedia Group và Norwegian Cruise Line Holdings lần lượt tăng 2% và 4%.
Chỉ số ngành tài chính thuộc S&P 500 tăng trở lại 0,5% sau khi giảm mạnh trong tuần trước do lo ngại về chất lượng tín dụng tư nhân. Cổ phiếu Blackstone leo 4,6%, Apollo Global cộng 5,3% và KKR tăng 3,3%.
Lo ngại về gián đoạn nguồn cung kéo dài do tuyến vận tải qua eo biển Hormuz bị đóng cửa đã giữ giá dầu ở gần mức 100 USD/thùng. Nỗi lo về giá dầu cao sẽ là tâm điểm khi các nhà hoạch định chính sách của Fed cân nhắc giữa áp lực lạm phát và dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động.
Ngân hàng trung ương Mỹ đã bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày vào thứ Ba và giới giao dịch kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong quyết định công bố vào thứ Tư. Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, thị trường hiện chỉ kỳ vọng một lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm, giảm so với dự báo trước đó về hai lần nới lỏng chính sách.
“Nếu Fed coi cú sốc giá dầu là yếu tố gây lạm phát, họ có thể phản ứng bằng thắt chặt chính sách hơn. Kịch bản tốt nhất là Fed xác nhận đang theo dõi tình hình, nhưng vẫn giữ cách tiếp cận như trước đây, tức là cố gắng nhìn vượt qua các cú sốc lớn về giá dầu”, ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird Private Wealth Management, nhận định.
Ở diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hoãn cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chỉ vài ngày sau khi ông cảnh báo sẽ trì hoãn nếu Bắc Kinh không sử dụng ảnh hưởng của mình với Iran để giúp mở lại tuyến vận tải Hormuz.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ Mỹ là 16,9 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 19,8 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG TRỞ LẠI
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng trở lại, cho thấy đà giảm của phiên trước chỉ mang tính tạm thời trong bối cảnh giá năng lượng vẫn chịu áp lực tăng kéo dài do chiến tranh Mỹ - Iran.
Dầu Brent tiếp tục duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng khi eo biển Hormuz vẫn gần như bị phong tỏa bởi Tehran. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 3,2% lên 103,38 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 3,1% lên 95,31 USD/thùng.
Cả hai loại dầu này đã giảm trong phiên thứ Hai sau các báo cáo cho thấy một số tàu có thể đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tuyến đường biển quan trọng này phần lớn vẫn bị tê liệt Lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc các đồng minh hỗ trợ đảm bảo an ninh cho eo biển không nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ông Trump đã lên tiếng chỉ trích các nước thành viên NATO.
Phía Tehran đã đe dọa sẽ tấn công bất kỳ tàu nào đi qua eo biển Hormuz nếu chở hàng hóa mang lại lợi ích cho Mỹ hoặc các đồng minh.
Các công ty vận tải container, lo ngại về an toàn của thủy thủ đoàn và khó khăn trong việc mua bảo hiểm, đã tạm dừng các chuyến đi qua khu vực này. Đồng thời, các nhà sản xuất lớn tại Vùng Vịnh cũng tìm cách chuyển hướng tuyến vận chuyển dầu hoặc cắt giảm sản lượng.
Nguy cơ xung đột kéo dài đang làm dấy lên lo ngại về cú sốc năng lượng có thể đẩy lạm phát toàn cầu tăng trở lại, buộc các ngân hàng trung ương phải cân nhắc nâng lãi suất một lần nữa. Ngân hàng Dự trữ Australia đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 10 năm, cảnh báo rủi ro lạm phát đáng kể từ xung đột Trung Đông. Hàng loạt ngân hàng trung ương lớn khác, bao gồm Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), cũng sẽ họp trong tuần này.