Phố Wall rơi mốc kỷ lục do những bất an về kinh tế

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi nhà đầu tư - vốn thiếu hụt dữ liệu kinh tế do chính phủ đóng cửa - phải tìm đến các chỉ báo phụ và phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để đánh giá tình hình kinh tế và định hướng chính sách tiền tệ sắp tới…

Kết thúc phiên 7/10, chỉ số Dow Jones giảm 91,99 điểm (-0,20%) xuống 46.602,98 điểm, S&P 500 mất 25,69 điểm (-0,38%) còn 6.714,59 điểm, trong khi Nasdaq Composite trượt 153,30 điểm (-0,67%) thành 22.788,36 điểm.

Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, lĩnh vực tiêu dùng tùy ý ghi nhận mức giảm mạnh nhất, còn tiêu dùng thiết yếu và tiện ích tăng điểm nhẹ.

Ở các diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu Tesla tiếp tục lao dốc 4,5% sau khi hãng cho ra mắt mẫu Model Y giá rẻ.

Các cổ phiếu liên quan đến Bitcoin như Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms và MARA Holdings đồng loạt điều chỉnh giảm, do giá Bitcoin rút lui khỏi vùng đỉnh lịch sử.

Ngược lại, AMD tăng 3,8% nhờ được Jefferies và nhiều tổ chức tài chính khác nâng xếp hạng lên “mua”, một ngày sau khi hãng công bố thỏa thuận cung ứng chip cho OpenAI, tiếp thêm động lực cho nhóm công nghệ.

Nhà sản xuất bia Constellation Brands, chủ thương hiệu Corona, thêm 1% nhờ kết quả kinh doanh quý 2 khả quan hơn dự báo. Cổ phiếu IBM cũng leo 1,5% sau công bố hợp tác với startup trí tuệ nhân tạo Anthropic.

Cổ phiếu Trilogy Metals niêm yết tại Mỹ tăng vọt 207,8% sau khi Nhà Trắng thông báo kế hoạch mua 10% cổ phần của công ty. AppLovin bật 7,6%, lấy lại gần một nửa mức giảm phiên trước và trở thành mã tăng mạnh nhất trong S&P 500 vì các công ty chứng khoán như Citi Research và Oppenheimer trấn an nhà đầu tư về cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) liên quan đến hoạt động thu thập dữ liệu.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 20,8 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 19,44 tỷ của 20 phiên gần nhất.

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đảo chiều sau khi khảo sát về kỳ vọng tiêu dùng của Fed chi nhánh New York cho thấy tâm lý người tiêu dùng đang suy yếu, trong khi kỳ vọng lạm phát lại tăng lên. Báo cáo này được đặc biệt chú ý trong bối cảnh dữ liệu kinh tế chính thức bị tạm ngưng phát hành vì tình trạng bế tắc tại Quốc hội khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa ở ngày thứ bảy liên tiếp.

Không có các báo cáo kinh tế định kỳ, giới đầu tư buộc phải dựa vào các nguồn dữ liệu độc lập và những tuyên bố từ các nhà hoạch định chính sách để dự đoán liệu Fed có thực hiện đợt cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm tại cuộc họp chính sách sắp tới hay không.

“Khảo sát từ Fed New York có thể đã khiến giới đầu tư nhanh chóng chốt lời nhất là sau khi S&P 500 tăng liên tiếp bảy phiên. Càng kéo dài tình trạng chính phủ đóng cửa, thị trường càng bất ổn do thiếu dữ liệu kinh tế cần thiết”, ông Sam Stovall, Giám đốc chiến lược đầu tư tại CFRA Research nhận định.

Các nhóm ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh tế như xây dựng nhà ở, hàng không và vận tải đều hoạt động kém hơn mặt bằng chung của thị trường.

“Dù thị trường vẫn đang xoay quanh chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng tôi cho rằng sức hấp dẫn của lĩnh vực này sẽ sớm giảm dần”, ông Paul Nolte, cố vấn tài chính cấp cao và chiến lược gia thị trường tại Murphy & Sylvest bình luận.

Về chính sách tiền tệ, Thống đốc Fed Stephen Miran nhấn mạnh quan điểm tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng thời cảnh báo rủi ro nếu chính sách duy trì quá thắt chặt trong bối cảnh hiện nay.

GIÁ DẦU ĐI NGANG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu hầu như không biến động trong phiên khi giới đầu tư cân nhắc giữa quyết định tăng sản lượng ít hơn dự kiến của OPEC+ và các dấu hiệu dư cung toàn cầu.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 2 cent, tương đương 0,03%, còn 65,45 USD/thùng, trong khi WTI của Mỹ nhích 4 cent, tương đương 0,06%, lên 61,73 USD/thùng.

Trước đó, cả hai đều tăng hơn 1% trong phiên đầu tuần sau khi tổ chức OPEC+ thống nhất tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11.

Theo các chuyên gia của ING, động thái thận trọng này cho thấy OPEC+ vẫn lo ngại nguy cơ dư cung trong quý 4/2025 và cả 2026. Tâm lý thị trường cũng trầm lắng hơn khi Ả Rập Xê Út giữ nguyên giá bán chính thức dầu thô chủ lực sang châu Á, trái với kỳ vọng của giới phân tích. Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) công bố giá bán dầu Murban tháng 11 ở mức 70,22 USD/thùng, nhích nhẹ so với tháng 10.

Về chiều cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản lượng dầu của Mỹ năm nay đạt kỷ lục mới 13,53 triệu thùng/ngày, cao hơn ước tính trước là 13,44 triệu thùng/ngày. EIA cũng cho rằng tồn kho dầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm tới khi các quốc gia ngoài OPEC+ đẩy mạnh khai thác, tạo áp lực giảm giá hàng hóa. JPMorgan cho biết tồn kho dầu toàn cầu, bao gồm dầu dự trữ trên tàu, đã tăng 123 triệu thùng trong tháng 9.

Tại Trung Quốc, chính phủ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các kho dự trữ dầu quốc gia nhằm củng cố an ninh năng lượng.

Có thể bạn quan tâm