Quảng Ngãi dự kiến thu về 300 tỷ đồng từ việc đấu giá, bán nhà công sản

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 31 nhà công sản dôi dư, dự kiến trong năm 2022 sẽ tiến hành tổ chức bán đấu giá từ 10 đến 15 nhà.
Quảng Ngãi dự kiến thu về 300 tỷ đồng từ việc đấu giá, bán nhà công sản

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đang khẩn trương điều chỉnh bổ sung hồ sơ thủ tục để đưa ra tổ chức đấu giá nhà công sản.

Cụ thể, nhà công sản sắp đưa ra tổ chức đầu giá nằm ở địa chỉ số 6, đường Lê Văn Sỹ, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi.

Theo đó, các nhà công sản này cũng chính là bất động sản mà trước đó tỉnh Quảng Ngãi dự kiến đưa ra bán đấu giá vào đầu tháng 4. 

Tuy nhiên, vì nguyên nhân khách quan, các nhà công sản này chỉ hoàn thành bán đấu giá nhà công sản ở số 73, đường Phan Đình Phùng; còn nhà công sản này (số 6, đường Lê Văn Sỹ) được tạm dừng, để điều chỉnh bổ sung.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngôi nhà và đất ở địa chỉ số 6, đường Lê Văn Sỹ, thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ địa chính số 42, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, có diện tích theo hiện trạng 317m2.

Cùng với đó, tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá, gồm khối nhà chính công trình cấp IIIC; diện tích xây dựng là 126 m2; diện tích sàn sử dụng 126m2; chất lượng còn lại 40,65%...với giá đấu khởi điểm dự kiến khoảng 6,5 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra và rà soát, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 31 nhà công sản dôi dư, dự kiến trong năm 2022 sẽ tiến hành tổ chức bán đấu giá từ 10 đến 15 nhà. Việc tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo tính toán, các nhà công sản này sau khi đấu giá nhưng không có nhu cầu bố trí sử dụng, sẽ mang về cho ngân sách nhà nước của địa phương này từ 200 - 300 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Bất động sản TP.HCM đang trở thành “kèo thơm”

Bất động sản TP.HCM đang trở thành “kèo thơm”

Bất động sản TP.HCM đang trở thành tâm điểm đầu tư khi TP.HCM hiện đã được gọi là “mega city” do sở hữu diện tích và dân số đang tương đương với Tokyo và chỉ thua Thượng Hải một chút.…

Nguồn cung tăng, vì sao giá bất động sản vẫn leo thang?

Nguồn cung tăng, vì sao giá bất động sản vẫn leo thang?

Xử lý hiện tượng “bất thường” trên thị trường bất động sản không thể dựa vào một biện pháp đơn lẻ mà là nỗ lực tổng thể, kết hợp giữa hoàn thiện thể chế, tăng cường giám sát, nâng cao minh bạch và phát triển nguồn cung nhằm bảo đảm thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, ổn định...