S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

Kết thúc phiên 7/1, chỉ số Dow Jones giảm 0,94% còn 48.996,08 điểm và S&P 500 trượt 0,34% xuống 6.920,93 điểm. Ngược lại, Nasdaq tăng 0,16% lên 23.584,28 điểm.

Đà giảm của S&P 500 và Dow Jones diễn ra sau khi cả hai chỉ số này đều lập đỉnh kỷ lục trong phiên trước đó.

Cổ phiếu Blackstone và Apollo Global Management cùng giảm hơn 5%, góp phần khiến chỉ số ngành tài chính trong S&P 500 tụt 1,4%.

Cổ phiếu JPMorgan Chase trượt 2,3% sau khi công ty nghiên cứu Wolfe Research hạ khuyến nghị đối với ngân hàng này từ mức “vượt trội” xuống “hoạt động ngang bằng các đối thủ”.

Cổ phiếu Northrop Grumman đi lùi 5,5% và Lockheed Martin mất 4,8% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không cho phép các công ty quốc phòng chi trả cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu cho đến khi họ khắc phục các vấn đề trong sản xuất thiết bị quân sự. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump không nêu đích danh doanh nghiệp nào.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Nvidia và Microsoft cùng tăng khoảng 1%, còn Alphabet thêm hơn 2% khi nhà đầu tư quay lại mua cổ phiếu AI sau những lo ngại gần đây rằng nhóm này đã bị định giá quá cao.

Tận dụng đà hứng khởi đối với AI, công ty Anthropic hiện đang lên kế hoạch gọi vốn với quy mô hàng tỷ USD, qua đó định giá nhà phát triển chatbot Claude ở mức 350 tỷ USD. Nếu thành công, đây sẽ là mức định giá vượt qua phần lớn các doanh nghiệp niêm yết hiện nay, bao gồm cả Advanced Micro Devices, Chevron và Wells Fargo.

“Nhà đầu tư bước vào năm 2026 với chiến lược khá giống năm ngoái, đó là mua cổ phiếu công nghệ và gần như bỏ qua mọi thứ khác. Những tin đồn cho rằng làn sóng AI đã kết thúc hóa ra không đúng”, ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành Longbow Asset Management nhận định.

Trước thềm mùa công bố lợi nhuận quý 4 trong vài tuần tới, định giá trên Phố Wall vẫn ở mức tương đối cao. Theo dữ liệu của LSEG, S&P 500 hiện giao dịch quanh mức 22 lần lợi nhuận dự phóng, giảm từ mức 23 lần hồi tháng 11, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 5 năm là 19 lần.

Về khía cạnh kinh tế, dữ liệu công bố trong ngày 7/1 cho thấy số lượng vị trí việc làm tại Mỹ trong tháng 11 giảm mạnh hơn dự kiến sau khi chỉ tăng nhẹ trong tháng 10. Một báo cáo riêng của ADP cho thấy khu vực tư nhân tạo ra số việc làm mới thấp hơn kỳ vọng trong tháng 12.

Mặc dù các số liệu mới nhất của thị trường lao động đánh dấu việc quay trở lại lịch công bố dữ liệu kinh tế thông thường sau giai đoạn gián đoạn do chính phủ Mỹ đóng cửa, nhưng chúng hầu như không làm thay đổi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Nhà đầu tư hiện cũng đang theo dõi sát các diễn biến địa chính trị sau khi Mỹ cho biết đã thu giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga có liên quan đến Venezuela, trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Trump nhằm kiểm soát dòng chảy dầu mỏ tại châu Mỹ.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng còn cho biết ông Trump đang thảo luận các phương án để Mỹ có thể sở hữu Greenland, bao gồm cả khả năng sử dụng lực lượng quân sự.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 17,4 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 16,2 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

GIÁ DẦU GIẢM PHIÊN THỨ HAI LIÊN TIẾP

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm hơn 1% khi nhà đầu tư đánh giá thỏa thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhập khẩu tối đa 2 tỷ USD dầu thô từ Venezuela, động thái được cho là sẽ làm tăng nguồn cung cho quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 74 cent, tương đương 1,2%, xuống còn 59,96 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,14 USD, tương đương 2%, xuống 55,99 USD/thùng. Trước đó một phiên, cả hai đều đã mất hơn 1 USD/thùng khi thị trường kỳ vọng nguồn cung toàn cầu trong năm nay sẽ ở mức dồi dào.

Theo một bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump vào ngày 6/1, Venezuela sẽ “chuyển giao” từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu đang bị trừng phạt cho Mỹ. Các nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng thỏa thuận giữa Washington và Caracas ban đầu có thể đòi hỏi việc điều hướng lại các lô hàng vốn đang được vận chuyển sang Trung Quốc.

“Hợp đồng dầu thô tiếp tục chịu áp lực sau đợt bán tháo cuối phiên hôm qua khi xuất hiện thông tin Venezuela sẽ cung cấp cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu”, ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial lưu ý.

Venezuela hiện có hàng triệu thùng dầu đã được bơm lên tàu chở dầu hoặc lưu trữ trong kho, nhưng không thể xuất khẩu kể từ giữa tháng 12/2025 do lệnh phong tỏa xuất khẩu do ông Donald Trump áp đặt. Lệnh phong tỏa này là một phần trong chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đỉnh điểm là việc lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro vào cuối tuần qua.

Mỹ cũng đã thu giữ một tàu chở dầu trống, treo cờ Nga và có liên quan đến Venezuela, trên Đại Tây Dương vào ngày 7/1.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley ước tính thị trường dầu mỏ có thể dư thừa tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026, do tăng trưởng nhu cầu yếu trong năm trước và nguồn cung gia tăng từ cả OPEC và các nhà sản xuất ngoài OPEC.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của BMI thuộc Fitch Solutions, triển vọng xuất khẩu dầu Venezuela với chi phí khai thác thấp có thể khiến việc mở rộng công suất khai thác tại Mỹ và các khu vực khác bị chững lại. Hiện Venezuela đang bán loại dầu chủ lực Merey với mức chiết khấu khoảng 22 USD/thùng so với giá dầu Brent tại các cảng của nước này.

Xem thêm

Phố Wall lập đỉnh, giá dầu giảm nhẹ

Phố Wall lập đỉnh, giá dầu giảm nhẹ

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục trong một đợt tăng điểm trên diện rộng, diễn ra vào phiên giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ…

Có thể bạn quan tâm

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index duy trì đà tăng và dao động quanh vùng giá cao, song áp lực phân hóa và chốt lời ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn, với các nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu...

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Chỉ số S&P 500 khép phiên ở mốc cao kỷ lục mới nhờ lực kéo từ Broadcom và nhóm doanh nghiệp sản xuất chip. Trong khi đó, báo cáo việc làm của Mỹ cũng không làm thay đổi dự báo về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay…

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Tính đến ngày 30/6/2025, Seaprodex là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long với gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,75% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6,73%, tương đương 336.300 cổ phiếu...

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục sôi động với làn sóng doanh nghiệp rời UPCoM để gia nhập HoSE, trong đó không chỉ có những tân binh chào sàn ngay từ đầu năm mà còn nhiều “bom tấn” vẫn đang chờ tháo gỡ nút thắt để chính thức đánh cồng niêm yết...

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

Dù tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp và được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn, VN-Index vẫn cho thấy trạng thái giằng co rõ nét khi thanh khoản chưa cải thiện tương xứng, khiến kịch bản tích lũy và rung lắc quanh vùng 1.770–1.800 điểm tiếp tục được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao...