TP.HCM: Vụ tranh chấp tại dự án “Mũi Đèn Đỏ” sẽ được tiếp tục đưa ra xét xử

Vụ việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” tại dự án “Mũi Đèn Đỏ” giữa 21 nguyên đơn và bị đơn là Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Penisula, sẽ được Toà án nhân dân Quận 7, TP.HCM tiếp tục đưa ra xét xử vào ngày 15/11/2021.
TP.HCM: Vụ tranh chấp tại dự án “Mũi Đèn Đỏ” sẽ được tiếp tục đưa ra xét xử

Theo hồ sơ vụ việc, 21 nguyên đơn là các hộ dân đã chuyển nhượng quyền sử dụng những phần đất của mình cho Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Penisula (Công ty Sài Gòn Penisula), để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu đô thị tại P.Phú Thuận, Q.7.

Trong những năm 2007, 2008, 21 nguyên đơn trên ký các hợp đồng ủy quyền (có công chứng) cho các ông Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Văn Mỹ. Nội dung ủy quyền là để những người này thay mặt cho các nguyên đơn giao dịch với Công ty Sài Gòn Penisula.

Sau đó, các ông Hà, Tài, Mỹ đại diện cho các nguyên đơn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nguyên đơn với Công ty Sài Gòn Penisula. Các nguyên đơn cũng đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Sài Gòn Penisula.

Thế nhưng, cho đến nay, phía Công ty Sài Gòn Penisula vẫn chưa thanh toán tiền chuyển nhượng đất như đã ký và cam kết cho nên các nguyên đơn vẫn đang giữ đất và canh tác trên những phần đất đó đồng thời, tiến hành khởi kiện Công ty Sài Gòn Penisula.

Vụ việc đã được Toà án nhân dân Q.7 thụ lý và mở phiên xét xử sơ thẩm ngày 4/5/2021. Tại tòa, đại diện ủy quyền của 21 nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Công ty Sài Gòn Peninsula thanh toán số tiền theo từng hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó (diện tích từng phần đất từ 1.600 đến 18.000m2). Tổng số tiền mà 21 nguyên đơn đề nghị Công ty Sài Gòn Peninsula thanh toán là hơn 2.100 tỷ đồng (bao gồm tiền gốc và lãi suất do chậm thanh toán).

Tuy nhiên, phiên toà sau đó bị tạm dừng, Hội đồng xét xử thông báo vụ việc sẽ tiếp tục được xét xử vào ngày 5/5/2021, nhưng sau đó, lại tiếp tục tạm hoãn đến ngày 26/5/2021.

Lý do hoãn phiên tòa được Hội đồng xét xử đưa ra là để Viện kiểm sát có thời gian đánh giá các chứng cứ và chuẩn bị văn bản trình bày quan điểm giải quyết vụ án. Thế nhưng, đến ngày 26/5/2021, phiên tòa xét xử vụ tranh chấp xảy ra tại dự án Saigon Peninsula một lần nữa bị hoãn do Viện kiểm sát không phát biểu ý kiến về thủ tục tố tụng và giải quyết vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, trong biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và biên bản hòa giải trong hồ sơ đều ghi tên Công ty Sài Gòn Peninsula (bị đơn) không đúng (thiếu chữ n). Đồng thời, bị đơn có yêu cầu giám định các chữ ký trong các văn bản viết tay mà bị đơn cung cấp tại phiên tòa. Do vậy, Viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa để đưa thêm người tham gia tố tụng.

Sau nhiều lần tạm hoãn với nhiều lý do khác nhau, mới đây Toà án nhân dân Q.7 quyết định đưa vụ việc “Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa 21 nguyên đơn và bị đơn là Công ty Sài Gòn Peninsula ra xét xử vào ngày 15/11/2021 tới đây.

Xem thêm

TP.HCM: 352 dự án đã được cấp “sổ hồng”

TP.HCM: 352 dự án đã được cấp “sổ hồng”

Từ ngày 1/7/2014, Luật Đất đai có hiệu lực đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đã tiếp nhận và giải quyết cấp giấy chứng nhận cho 352 dự án. Trong đó, đã cấp giấy chứng nhận được 85.046 căn (bao gồm căn hộ và nhà ở thấp tầng).
Tạm giữ hàng chục nghìn lọ sa tế có dấu hiệu giả nhãn hiệu

Tạm giữ hàng chục nghìn lọ sa tế có dấu hiệu giả nhãn hiệu

Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) - Tổng cục QLTT vừa phối hợp với Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Bắc Ninh chia thành hai Tổ đồng loạt ập vào xưởng sản xuất và kho chứa hàng hoá là sản phẩm Sa Tế có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “Thuận Phát”

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý 2 năm 2025 qua các con số

Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý 2 năm 2025 qua các con số

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán và đặc biệt là sự căng thẳng thuế quan làm gián đoạn chuỗi cung ứng đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu…

Hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận “Bộ tứ chiến lược” sẽ diễn ra vào tháng 9/2025

Hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận “Bộ tứ chiến lược” sẽ diễn ra vào tháng 9/2025

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 5/7, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị, hội thảo tập trung xem xét các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tiếp cận nguồn lực từ “bộ tứ chiến lược” của Trung ương, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2025…

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2025 tăng 0,48% so với tháng trước

CPI 6 tháng đầu năm tăng 3,27%

Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê cho biết, bình quân 6 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước...

Tổng Bí thư Tô Lâm dự "Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương" tại TP.HCM

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới

Tổng Bí thư nhấn mạnh, quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn: Các doanh nghiệp hãy chủ động nắm bắt cơ hội từ “Bộ tứ chiến lược”

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn: Các doanh nghiệp hãy chủ động nắm bắt cơ hội từ “Bộ tứ chiến lược”

Chủ trì chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 28/6, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn kêu gọi các doanh nghiệp chủ động nắm bắt lấy những chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế. Để khởi động quá trình này, ông chỉ định ngay một số doanh nghiệp thí điểm…