Tỷ phú BĐS Trung Quốc Zhang Li đối mặt với lệnh dẫn độ vì cáo buộc hối lộ ở Mỹ

Tỷ phú bất động sản Trung Quốc Zhang Li có khả năng sẽ bị dẫn độ từ London sang Mỹ vì các cáo buộc hối lộ liên quan đến một dự án xây dựng ở San Francisco, Reuters đưa tin.

Zhang Li

Tỷ phú Trung Quốc Zhang Li, 69 tuổi, chủ tịch R&F Properties - một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc - đã bị bắt giữ ở Anh và đang phải đối mặt với thủ tục dẫn độ tới Mỹ vì cáo buộc hối lộ ở San Franciso.

Trước đó, Toà án quận phía bắc California đã phát lệnh truy nã Zhang Li vì nghi ngờ tham gia vào một kế hoạch hối lộ các quan chức nhà nước từ năm 2015 đến 2020. 

Ông Zhang Li đã không xuất hiện tại tòa án ở London vào 12/12, nơi các luật sư yêu cầu thẩm phán cho phép Zhang Li được tại ngoại trước cuộc chiến pháp lý chống lại việc dẫn độ sang Mỹ, Reuters cho biết. Zhang Li được tại ngoại với mức bảo lãnh 15 triệu bảng Anh, số tiền cao nhất từng được ghi nhận tại các tòa án Vương quốc Anh, Bloomberg đưa tin. “Zhang Li sẽ bị giam giữ 24 giờ/ngày trong căn hộ trên tầng 43 của một tòa tháp ở London, được giám sát bởi đội ngũ an ninh và camera theo dõi”, Bloomberg cho biết. 

Zhang Li, người có tài sản trị giá 2,2 tỷ USD trong Danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, là đồng chủ tịch R&F Properties với tỷ phú Hồng Kông Li Sze Lim. Công ty được bộ đôi thành lập vào năm 1994 và kể từ đó đã trở thành một trong những công ty bất động sản hàng đầu ở miền nam Trung Quốc. R&F có doanh thu hơn 130 tỷ CNY (18,6 tỷ USD) vào năm 2020, nhưng sau đó phải đối mặt với các vấn đề về thanh khoản và vỡ nợ. Công ty đã ổn định tình hình bằng cách bán tài sản và hoàn thành việc tái cơ cấu nợ.

Trong một hồ sơ chứng khoán riêng gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, R&F Properties cho biết họ không cung cấp bất kỳ khoản tiền bảo lãnh nào cho Zhang Li, đồng thời nói thêm rằng họ không quan tâm đến Z&L - công ty thuộc sở hữu của Zhang có liên quan đến dự án xây dựng San Francisco.

Công ty cũng khẳng định, vụ việc sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nghiêm trọng nào đến hoạt động kinh doanh và hoạt động của công ty. Tuy nhiên, cổ phiếu của R&F Properties chứng kiến mức sụt giảm lớn, giảm 11,5% xuống 2,15 HKD (28 cent Mỹ)/cp vào ngày 13/12. 

Có thể bạn quan tâm