VACOD-HBA đẩy mạnh kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp vươn ra quốc tế

Chủ trì Chương trình Bữa sáng doanh nhân ngày 24/10, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn điểm lại kết quả  loạt hoạt động kết nối doanh nghiệp, trao đổi nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026, năm 2027, tạo điều kiện gợi mở cơ hội đưa doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường quốc tế trong đó có Ấn Độ…

Tham gia chương trình Bữa sáng Doanh nhân tuần này có ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương; Đại sứ Phạm Sanh Châu, Phó Chủ tịch Trung tâm Châu Âu - Châu Á, thuộc Liên minh Châu Âu; ông Mai Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực VACOD; bà Ninh Thị Ty, Phó Chủ tịch HBA cùng các doanh nhân đến từ hai Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội – HBA…

THẮT CHẶT KẾT NỐI, CHUẨN BỊ CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CUỐI NĂM

Mở đầu chương trình Bữa sáng Doanh nhân tuần này, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn điểm lại một số sự kiện quan trọng vừa diễn ra của hai hiệp hội. Ông đánh giá cao công tác tổ chức chuỗi sự kiện vừa diễn ra tại Nha Trang của văn phòng Hiệp hội VACOD.

Chỉ trong khoảng 3 tuần chuẩn bị, Ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động, đáp ứng nhu cầu giao lưu, kết nối và trao đổi công việc của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp. Chuỗi sự kiện gồm: Giao lưu golf doanh nhân; Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hội nghị Kết nối và phát triển doanh nghiệp 2026 với chủ đề “Chung sức đổi mới - Mở lối hàng Việt” và chương trình Giao lưu Doanh nhân ba miền Bắc - Trung - Nam 2026, kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

“Trong khoảng thời gian chuẩn bị ngắn, Ban tổ chức đã làm việc tích cực, tổ chức thành công chuỗi hoạt động phong phú. Đây là kết quả rất đáng khích lệ”, Chủ tịch Sơn phát biểu.

Dù không thể trực tiếp tham dự, Chủ tịch Sơn vẫn theo sát diễn biến các hoạt động qua báo cáo của Ban tổ chức và thông tin đăng tải trên Tạp chí Thương Gia. Bên cạnh chuỗi sự kiện chính diễn ra ngày 18/10, Chủ tịch VACOD - HBA dành sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện bên lề là Gala Dinner “Giao lưu, kết nối Nữ doanh nhân VACOD và Nữ doanh nhân Hưng Yên”, được tổ chức vào tối 17/10 với chủ đề “Kết nối hôm nay - Kiến tạo ngày mai”.

Ông nhìn nhận, trong không khí cởi mở, chương trình tạo thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tăng cường sự gắn kết giữa các nữ doanh nhân VACOD và các nữ doanh nhân của tỉnh Hưng Yên. Từ giác độ người đứng đầu hai hiệp hội, Chủ tịch Sơn ghi nhận sự tham gia tích cực của Hội đồng Nữ doanh nhân VACOD toàn quốc vào các chương trình chung của Hiệp hội sau tròn 1 năm thành lập. Trên tinh thần đó sẽ gợi mở thêm nhiều hoạt động kết nối hữu ích hơn nữa trong cộng đồng các doanh nhân nữ của cả hai Hiệp hội.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn không quên thay mặt lãnh đạo hai Hiệp hội và các nam doanh nhân, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể nữ doanh nhân.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, ông thông tin hiện hai Hiệp hội đang tích cực rà soát, tổng hợp kết quả hoạt động, chuẩn bị công tác tổng kết năm và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, chương trình thường niên “Gặp mặt tất niên truyền thống năm Bính Ngọ - Chúc mừng năm mới 2027” cũng được xúc tiến chuẩn bị.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2006, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, chương trình đã được duy trì đều đặn suốt hơn 2 thập kỷ. Chương trình Tất niên và chúc mừng Xuân mới do VACOD-HBA tổ chức hàng năm đã trở thành dịp gặp gỡ, tri ân và chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đồng hành cùng hai Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo hai Hiệp hội, các tổng công ty và doanh nghiệp tiêu biểu cùng giao lưu, chia sẻ, thắt chặt quan hệ, tiếp tục đồng hành trong năm mới.

Song song với các hoạt động cuối năm, VACOD-HBA cũng đang tích cực chuẩn bị cho đại hội của hai Hiệp hội trong năm 2027. Kế hoạch triển khai cùng các đề xuất phục vụ công tác tổ chức đại hội sẽ được gửi tới Ban Chấp hành để lấy ý kiến. Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đề nghị các Ủy viên tích cực đóng góp, phối hợp hoàn thiện nội dung, bảo đảm công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo.

Tiếp nối chương trình, bà Tưởng Thu Thủy, Phó Tổng thư ký VACOD báo cáo cụ thể về Gala Dinner “Giao lưu, kết nối Nữ doanh nhân VACOD và Nữ doanh nhân Hưng Yên” diễn ra tối 17/10.

Thay mặt bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân VACOD toàn quốc, bà Tưởng Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết, chương trình thu hút hơn 60 đại biểu tham dự. Đây là hoạt động bên lề chuỗi sự kiện ngày 18/10, do Hội đồng phối hợp với các nữ doanh nhân Hưng Yên tổ chức, tập trung vào giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên.

Diễn ra nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, buổi gặp mặt còn là dịp để các doanh nhân chúc mừng và thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của phụ nữ. Không khí gần gũi, cởi mở giúp các đại biểu có thêm thời gian trò chuyện, tìm hiểu và mở rộng quan hệ.

Qua chương trình, Hội đồng Nữ doanh nhân VACOD toàn quốc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Hiệp hội để tổ chức các hoạt động tương tự, gắn với những sự kiện tại địa phương. “Hội đồng mong có thêm những dịp kết nối chị em VACOD với các nữ doanh nhân tại địa phương nơi Hiệp hội tổ chức sự kiện để tạo thêm môi trường sinh hoạt và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh giữa các nữ doanh nhân”, bà Tưởng Thu Thủy chuyển lời đề xuất của Chủ tịch Hội đồng.

Trên cơ sở chỉ đạo và phân công của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, Ban tổ chức đã cụ thể hóa các nội dung, phối hợp triển khai thành công chuỗi sự kiện tại Nha Trang. Chia sẻ thêm về quá trình này, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực VACOD cho biết các bộ phận đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được Chủ tịch giao, đồng thời chủ động bổ sung hoạt động phù hợp với nhu cầu giao lưu, kết nối của doanh nghiệp.

Bà Thủy thông tin, chương trình ban đầu tập trung vào Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, hội nghị kết nối doanh nghiệp và Giao lưu Doanh nhân ba miền Bắc - Trung - Nam. Khi nhận được đăng ký tham dự của đông đảo doanh nghiệp, nữ doanh nhân Hưng Yên, Ban tổ chức đã trao đổi với Hội đồng Nữ doanh nhân VACOD toàn quốc để tổ chức thêm buổi giao lưu tối 17/10. Hoạt động này được bổ sung trong quá trình chuẩn bị, tạo thêm dịp gặp gỡ cho các nữ doanh nhân bên cạnh chương trình chính.

Để bảo đảm tiến độ và nội dung của chuỗi sự kiện chính ngày 18/10, Ban tổ chức, đặc biệt là Văn phòng VACOD, đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Bà Thủy đặc biệt nhắc tới sự hưởng ứng của các hiệp hội và doanh nhân địa phương. Các doanh nhân đã nhiệt tình tham gia các tiết mục văn nghệ, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, gần gũi. Sự tham gia cởi mở ấy giúp các đoàn thêm gắn kết trong chương trình gặp mặt doanh nhân ba miền. Phó Chủ tịch Thường trực VACOD tri ân các doanh nghiệp, hội viên, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự chung tay trong những chương trình sắp tới của hiệp hội.

CƠ HỘI GO GLOBAL THỰC CHIẾN

Câu chuyện tại Bữa sáng Doanh nhân được mở rộng sang cơ hội đưa doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế theo chương trình GoGlobal do Bộ Công Thương triển khai. Trực tiếp tham dự Hội nghị Kết nối và phát triển doanh nghiệp 2026, Đại sứ Phạm Sanh Châu đặc biệt quan tâm tới nội dung GoGlobal do Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú trình bày. Qua đó ông chia sẻ thêm những gợi ý về hướng tiếp cận thị trường nước ngoài, trong đó có Ấn Độ.

Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, qua nghiên cứu sự thành công của một số quốc gia phát triển ở khu vực Đông Á và đặc biệt qua các cuộc trao đổi với những người bạn doanh nhân Hàn Quốc, có một thực tiễn rõ ràng được rút ra từ mô hình sản xuất hướng đến xuất khẩu và quá trình tất yếu mở rộng hoạt động của doanh nghiệp ra thị trường toàn cầu khi quy mô và dư địa phát triển thị trường trong nước là có hạn. Đây là hướng đi mà thời gian qua một số doanh nghiệp Việt, trong đó có tập đoàn Vingroup đang triển khai một cách chiến lược. Thậm chí, theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, một số doanh nghiệp Hàn, Nhật sau khi gặt hái thành công ở nước ngoài rồi mới vòng về thị trường nội địa.

Ông cho rằng chiến lược GoGlobal, mở rộng hoạt động ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt cần sự đồng hành của Nhà nước và những bước chuẩn bị cần thiết có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ còn hạn chế về nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế.

Thị trường nước ngoài cần được tính đến trong chiến lược phát triển dài hạn, thay vì chỉ đặt ra khi doanh nghiệp đã có quy mô lớn. Quá trình tiếp cận khách hàng quốc tế còn giúp doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm, hoàn thiện mô hình kinh doanh và tích lũy kinh nghiệm để nâng cao năng lực cạnh tranh. “Nếu đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp lớn trong 5 - 10 năm tới, doanh nghiệp cần tính đến thị trường nước ngoài ngay từ bây giờ”, Đại sứ Phạm Sanh Châu gợi mở.

Qua quan sát thực tế, ông nhận thấy doanh nghiệp Việt đang tiếp cận thị trường quốc tế bằng nhiều hình thức, với các sản phẩm, dịch vụ ngày càng đa dạng. Bên cạnh lĩnh vực công nghiệp, những ngành hàng như cà phê, trà và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cũng có thể tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, lựa chọn thị trường và cách thức tham gia cần phù hợp với năng lực của từng doanh nghiệp.

Trong đó, Ấn Độ được Đại sứ nhắc tới như một thị trường đáng để doanh nghiệp Việt nghiên cứu. Quy mô lớn, dân số đông và nhu cầu đa dạng tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm những phân khúc phù hợp, thay vì tiếp cận toàn bộ thị trường ngay từ đầu. Ông lấy ví dụ, với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, có thể tìm hiểu khả năng kết hợp kinh nghiệm của doanh nghiệp Việt với các phương pháp chăm sóc sức khỏe vốn có tại địa phương, xây dựng mô hình phù hợp với nhu cầu khách hàng.

“Đây là hướng tiếp cận cần được khảo sát và thử nghiệm cụ thể. Sự khác biệt về thói quen tiêu dùng, văn hóa và cách tổ chức dịch vụ đòi hỏi doanh nghiệp điều chỉnh mô hình, thay vì áp dụng nguyên trạng những gì đã triển khai trong nước. Tôi sẵn sàng hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu thị trường Ấn Độ”, Đại sứ đề xuất.

Cơ hội mở rộng thị trường cũng đặt ra những yêu cầu chuẩn bị rõ ràng. Qua các trao đổi tại hội nghị, ông ghi nhận hai câu hỏi được doanh nghiệp quan tâm: nguồn nhân lực nào có thể hỗ trợ quá trình đi ra nước ngoài và nguồn vốn sẽ được huy động ở đâu? Với doanh nghiệp nhỏ, việc tìm người am hiểu thị trường, có khả năng hướng dẫn và trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh là trở ngại đáng kể, bởi nguồn lực dành cho tuyển dụng, tư vấn còn hạn chế.

“Cùng với nhân lực và vốn, hiểu biết pháp luật là điều kiện cần thiết để bảo vệ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Doanh nghiệp cần chuẩn bị năng lực tư vấn pháp lý phù hợp, nhận diện những khác biệt về quy định và hạn chế rủi ro trong quá trình hợp tác, đầu tư”, Đại sứ lưu ý doanh nghiệp.

Để hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn địa bàn, Đại sứ Phạm Sanh Châu gợi ý toàn ngành công thương và từng doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu, so sánh giữa các thị trường, làm rõ nhu cầu, mức độ cạnh tranh và điều kiện gia nhập trong từng lĩnh vực. Những thông tin cụ thể này sẽ giúp doanh nghiệp xác định sản phẩm, dịch vụ có thể phát triển ở đâu, cần điều chỉnh những gì và chuẩn bị nguồn lực ra sao trước khi triển khai.

Những gợi mở của Đại sứ Phạm Sanh Châu đã khơi lên cuộc trao đổi sôi nổi về cơ hội kinh doanh tại Ấn Độ. Câu chuyện mở rộng thị trường được các doanh nhân hưởng ứng, cùng cân nhắc khả năng đưa sản phẩm, dịch vụ của mình tiếp cận khách hàng tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Trao đổi ngay tại chương trình, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tán thành ý kiến của Đại sứ Sanh Châu. Cá nhân ông sẵn sàng kết nối với Tham tán thương mại Việt Nam tại Ấn Độ để hỗ trợ những doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thị trường. Sự hỗ trợ cụ thể về đầu mối kết nối sẽ giúp các doanh nhân có thêm cơ sở để tiếp tục tìm kiếm thông tin, nghiên cứu điều kiện kinh doanh và cân nhắc kế hoạch khảo sát.

Trong không khí thảo luận cởi mở, bà Đặng Thanh Hằng, Chủ tịch HĐQT Thanh Hằng Beauty Medi, dành sự quan tâm tới những gợi ý về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và sẽ cân nhắc khả năng đầu tư tại Ấn Độ. Những chia sẻ về thị trường cùng sự sẵn sàng hỗ trợ của các vị khách mời tại chương trình đã được doanh nghiệp tiếp nhận rất tích cực.

Bên cạnh những trao đổi về mở rộng thị trường và cơ hội hợp tác, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục dành thời gian để doanh nghiệp lần đầu tham dự Bữa sáng Doanh nhân giới thiệu hoạt động, qua đó giúp các thành viên hiểu thêm về nhau và tìm kiếm khả năng kết nối.

Tham gia chương trình lần đầu tiên, bà Phan Thị Thu Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu HP Việt Nam chia sẻ doanh nghiệp hiện hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối rượu vang, whisky và cung cấp quà Tết cho doanh nghiệp. Các sản phẩm rượu vang được nhập khẩu từ Pháp, Ý, Chile, Tây Ban Nha và Úc. Ngoài ra, bà còn đảm nhiệm vai trò đại diện thương mại khu vực phía Bắc cho thương hiệu gạo ST25 hữu cơ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà Phương cho biết đã được đào tạo chuyên sâu về rượu vang, whisky và mong muốn chia sẻ kiến thức, văn hóa thưởng thức với cộng đồng doanh nhân. Không gian trưng bày của doanh nghiệp cũng được bố trí phục vụ việc giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm.

“Tôi mong có thêm cơ hội tham gia, đóng góp vào các hoạt động chung và chia sẻ kiến thức về văn hóa thưởng thức rượu vang, whisky với các doanh nhân trong Hiệp hội”, bà Phương chia sẻ.

Câu chuyện tiếp tục mở sang lĩnh vực trà khi bà Thu Phương chia sẻ về quá trình tham gia làm trà tại Hà Giang cùng gia đình trong năm qua. Là người sử dụng trà cổ thụ, trà rừng và trực tiếp tìm hiểu vùng nguyên liệu, bà có dịp trao đổi với những người làm trà nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Bà Phương kể về một người làm trà Đài Loan có nhiều năm gắn bó với Hà Giang đã tổ chức chế biến tại địa phương, đưa sản phẩm về tiêu thụ tại Đài Loan.

Qua trao đổi với người làm nghề, bà nhận thấy trà Việt được đánh giá cao về nguyên liệu, song việc xây dựng thương hiệu vẫn còn nhiều điều cần bàn. Phần lớn trà Việt Nam xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, trong khi cơ hội phát triển thành phẩm, tạo dấu ấn riêng và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng nước ngoài vẫn còn nhiều dư địa.

Điều khiến bà Phương trăn trở hơn cả là sản lượng tại một số vùng trà mình tìm hiểu đã giảm trong những năm gần đây. “Riêng cơ sở chế biến tôi có dịp tiếp xúc, lượng trà làm ra trong năm qua khá ít; ngoài một phần dành cho khách quen, sản phẩm chủ yếu được chuyển sang Đài Loan. Từ những quan sát thực tế, tôi lo ngại việc thu hái quá mức, thiếu chú trọng chăm sóc có thể ảnh hưởng tới sức sống của cây trà và khả năng cung ứng nguyên liệu lâu dài”, bà Phương trăn trở.

Bà cũng nêu băn khoăn về cách làm chỉ tập trung vào sản lượng trước mắt, khi vùng trà suy giảm lại chuyển sang địa bàn khác, để lại khó khăn cho quá trình phục hồi. Trong khi đó, để duy trì vùng nguyên liệu sạch, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, người làm trà phải đầu tư công sức và theo đuổi phương thức canh tác phù hợp trong nhiều năm.

Chia sẻ về phần việc của mình, bà Phương cho biết đã tham gia quản lý vùng nguyên liệu và chú trọng cách chăm sóc, thu hái của người lao động. Theo bà, sự nhất quán trong quy trình canh tác có ý nghĩa quan trọng, bởi những tác động không phù hợp có thể ảnh hưởng tới công sức gìn giữ vùng trà trước đó.

Những trăn trở này được các doanh nhân cùng trao đổi ngay tại chương trình, xoay quanh việc xuất khẩu nguyên liệu, nâng giá trị sản phẩm và bảo vệ nguồn trà. Đây có thể sẽ là những nội dung gợi mở để tiếp tục thảo luận sâu hơn trong các buổi giao lưu tiếp theo, với sự chia sẻ của doanh nghiệp và những người trực tiếp gắn bó với nghề trà.

Có thể bạn quan tâm