Vàng SJC rơi khỏi mốc 138 triệu đồng, người mua lỗ ngay 2 triệu mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm về mốc 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng, điều này đồng nghĩa với việc người mua chịu lỗ ngay 2 triệu đồng nếu bán lại...

Khảo sát trên thị trường sáng ngày 3/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Bảo tín Minh Châu và Tập đoàn Doji đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, xuống 135,8 triệu đồng ở chiều mua vào và. 137,8 triệu đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được giữ nguyên, mua vào 131,5 triệu đồng và bán ra 134,2 triệu đồng. Trên thị trường, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn cũng hầu như không thay đổi.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn niêm yết giá mua 132 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng; Tập đoàn Doji giữ mức mua vào 132 triệu đồng và bán ra 135 triệu đồng; còn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức mua 132,8 triệu đồng và bán ra 135,8 triệu đồng.

Giá vàng trong phiên giao dịch sáng ngày 3/10

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn tại các công ty hiện duy trì quanh mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng nhẫn chịu lỗ ngay 3 triệu đồng nếu bán lại, và với vàng miếng, mức lỗ là 2 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng quốc tế đang giao ở ngưỡng 3.849,5 USD/ounce, thấp hơn khoảng 6 USD so với phiên trước.

Theo các chuyên gia Kitco News, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực bán ra khi ngưỡng 3.900 USD/ounce trở thành rào cản trong hai phiên liên tiếp. Tuy nhiên, theo ông Fawad Razaqzada, Chuyên gia phân tích tại City Index và FOREX.com, ngay cả khi có giai đoạn điều chỉnh, vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng mạnh trong quý 4/2025.

Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Trong báo cáo triển vọng 4 quý, ông Razaqzada nhận định vàng vẫn có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce trước cuối năm, dù không tránh khỏi rủi ro. Với mức tăng hơn 40% từ đầu năm, thị trường vàng đang trên đà ghi nhận năm tăng giá mạnh nhất kể từ 1979. Song song đó, chuyên gia này cảnh báo vàng đã rơi vào trạng thái quá mua.

“Các tín hiệu quá mua đang nhấp nháy, nhưng hành động giá vẫn kiên định theo xu hướng tăng. Khi chưa có mô hình đảo chiều rõ rệt, có thể coi những tín hiệu này chỉ xác nhận điều đã rõ: xu hướng hiện tại vẫn rất mạnh”, ông nhấn mạnh.

Về kỹ thuật, ông Razaqzada cho rằng mốc hỗ trợ quan trọng nằm ở 3.500 USD/ounce, cùng các ngưỡng nhỏ tại 3.700 và 3.600 USD/ounce. Dưới các vùng này, 3.435 USD là điểm cần theo dõi khi đây là nền giá cho đợt bứt phá quý 3. Nếu thủng mức này, kịch bản trở nên phức tạp hơn, với “ranh giới cuối cùng” ở 3.300 USD, đáy quan trọng trước khi xu hướng tăng gần đây hình thành.

Dù rủi ro điều chỉnh đã xuất hiện, chuyên gia này khẳng định xu hướng tăng vẫn được hậu thuẫn bởi nền tảng vĩ mô vững chắc. Ông nhấn mạnh rằng đợt tăng giá hiện nay không phải do đầu cơ, mà đến từ môi trường thuận lợi gồm đồng USD suy yếu, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Thực tế, chỉ số Dollar Index (DXY) đã giảm khoảng 10% tính đến cuối tháng 9, đánh dấu mức suy yếu mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ. Nếu duy trì đến hết năm, đây sẽ là năm tồi tệ nhất của đồng bạc xanh kể từ 2003. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lo ngại lạm phát đình trệ vì thuế quan, cùng bối cảnh xu hướng phi đô la hóa diễn ra mạnh mẽ khi nhà đầu tư quốc tế đa dạng hóa danh mục ra ngoài USD.

Song song đó, chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm áp lực lên USD và tiếp sức cho vàng. Thị trường hiện đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm ít nhất một lần trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nếu tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài, kịch bản Fed phải hành động mạnh tay hơn sẽ càng có cơ sở.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 15 đồng, xuống còn 25.162 VND/USD. Các ngân hàng tiếp tục giảm giá USD 15 đồng nhưng vẫn ở mức kịch trần cho phép.

Vietcombank mua vào 26.170 - 26.200 VND/USD, bán ra 26.420 VND/USD. ACB mua vào 26.200 - 26.230 VND/USD, bán ra 26.420 VND/USD. VietinBank mua vào 26.215 VND/USD, bán ra 26.420 VND/USD… Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, các nhà băng giảm giá đồng đô la Mỹ.

Có thể bạn quan tâm