VN-Index trở lại nhịp giảm, vùng 1.770 điểm đối mặt phép thử quan trọng

VN-Index nhanh chóng đánh mất nhịp hồi phục và quay lại trạng thái điều chỉnh khi lực cầu vẫn khá dè dặt. Các công ty chứng khoán đồng loạt cho rằng vùng hỗ trợ 1.770–1.800 điểm sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của thị trường, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro…

0:00 / 0:00
0:00
VN-Index trở lại nhịp giảm, vùng 1.770 điểm đối mặt phép thử quan trọng

Thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/7 khi sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm cổ phiếu, kéo VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm và đóng cửa ở mức thấp nhất trong nhiều phiên gần đây.

Kết phiên, VN-Index giảm 24,5 điểm, tương đương 1,36%, xuống còn 1.782,12 điểm. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên và duy trì xuyên suốt cả ngày, khiến chỉ số không có cơ hội hồi phục sau khi nhanh chóng xuyên thủng ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến tiêu cực diễn ra trên diện rộng khi bên mua gần như không tìm được cổ phiếu dẫn dắt đủ mạnh để cân bằng áp lực bán. Trên sàn HoSE, chỉ có 70 mã tăng giá trong khi có tới 240 mã giảm, chiếm hơn 65% tổng số cổ phiếu niêm yết.

Tại rổ VN30, bức tranh còn kém tích cực hơn khi chỉ còn ACB (+1,09%) và VNM (+0,36%) giữ được sắc xanh vào cuối phiên, trong khi 28 cổ phiếu còn lại đồng loạt giảm giá.

Đáng chú ý, hơn một nửa số cổ phiếu trong VN30 giảm trên 1%, nhiều mã vốn hóa lớn mất từ 3-5%, tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.

Tâm điểm của phiên giảm là FPT. Cổ phiếu công nghệ này lao dốc 4,98%, trở thành mã giảm mạnh nhất trong rổ VN30 và cũng là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường với giá trị giao dịch vượt 1.400 tỷ đồng, gấp ba lần phiên trước. Sau nhịp điều chỉnh mạnh, FPT chính thức đánh mất mốc 70.000 đồng/cổ phiếu và chốt phiên tại 66.800 đồng/cổ phiếu.

Áp lực lên FPT còn đến từ hoạt động bán ròng quyết liệt của nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên, khối ngoại bán ròng khoảng 345 tỷ đồng tại mã này - mức cao nhất trong gần một tháng và cũng là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất toàn thị trường.

Ngoài FPT, hàng loạt bluechip khác cũng giảm sâu như VRE (-3,13%), BSR (-3,31%), SSI (-3,33%) và VHM (-3,41%).

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là lực cản lớn đối với VN-Index khi cả VIC, VHM, VRE đều đồng loạt giảm. Riêng VIC và VHM đã lấy đi hơn 7 điểm của chỉ số. Tuy nhiên, khác với nhiều phiên trước, áp lực điều chỉnh lần này không chỉ tập trung ở nhóm Vin mà lan rộng ra hầu hết các nhóm ngành.

Nhóm công nghệ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cú lao dốc của FPT, trong khi nhóm chứng khoán cũng đồng loạt điều chỉnh mạnh. VIX giảm tới 5,1%, SHS mất 4,55%; các cổ phiếu lớn như SSI, VPX, MBS, VCI đồng loạt giảm từ 3-4%, dù chưa xuất hiện tình trạng bán tháo với các mã giảm sàn.

Ở nhóm ngân hàng, mức giảm không quá lớn nhưng do tỷ trọng vốn hóa cao, nhiều cổ phiếu như VPB, BID, TCB, MBB vẫn nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.

Số lượng cổ phiếu giảm sàn trên HoSE tăng lên đáng kể so với phiên trước. Đáng chú ý, PNJ quay đầu giảm kịch biên độ 6,93% ngay sau phiên tăng trần hôm qua.

Dù chỉ số giảm mạnh, thanh khoản thị trường chỉ nhích nhẹ, cho thấy áp lực chủ yếu đến từ việc hạ giá bán thay vì hoạt động xả hàng ồ ạt. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 15.400 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với phiên trước. Trong đó, giao dịch tại rổ VN30 đạt hơn 8.600 tỷ đồng, gần như không thay đổi.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài gia tăng bán ròng với tổng giá trị khoảng 969 tỷ đồng trên HoSE. Ngoài FPT và PNJ bị bán mạnh, dòng vốn ngoại cũng tiếp tục rút khỏi nhiều cổ phiếu tài chính như SSI, TCB, CTG, VPB cùng bộ đôi VIC, VHM.

Ở chiều ngược lại, HPG là điểm sáng hiếm hoi khi được khối ngoại mua ròng hơn 138 tỷ đồng, bất chấp cổ phiếu này vẫn giảm nhẹ 0,44% trong phiên.

anh-chup-man-hinh-2026-07-15-luc-200959.png

MA200 tiếp tục là "lá chắn" của VN-Index

Chứng khoán SSI

VN-Index sớm quay lại nhịp điều chỉnh khi xung lực hồi phục còn hạn chế. Vùng MA200 ngày (quanh 1.770 điểm) vẫn là điểm tựa gần của chỉ số, đồng thời là khu vực cần theo dõi để đánh giá khả năng cân bằng của chỉ số trong ngắn hạn.

Mất mốc MA200, VN-Index có thể lùi sâu hơn

Chứng khoán BIDV (BSC)

Về mặt kỹ thuật, thị trường đang quay lại kiểm định ngưỡng SMA200 trong phiên hôm nay. Nếu để mất ngưỡng này, VN-Index có thể lùi về vùng 1.760 điểm, và xa hơn là vùng 1.719 điểm. Trong bối cảnh thị trường giao dịch thiếu sự đồng thuận và xu hướng chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tâm lý thận trọng.

Vùng 1.780–1.800 điểm quyết định nhịp hồi hay điều chỉnh

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

VN-Index quay trở lại trạng thái điều chỉnh trong phiên giao dịch gần nhất sau nhịp phục hồi trước đó. Thanh khoản khớp lệnh tăng lên mức tương đương bình quân 20 phiên, phản ánh hoạt động giao dịch sôi động hơn khi thị trường tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.780 - 1.800 điểm.

Dù chịu áp lực điều chỉnh, VN-Index vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng này, cho thấy lực cầu vẫn hiện diện tại các vùng giá thấp. Xét về kỹ thuật, vùng 1.780 - 1.800 điểm, đồng thời là khu vực hội tụ với đường trung bình động MA200, tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, qua đó duy trì cấu trúc tăng trung và dài hạn của thị trường.

Tuy nhiên, đây cũng là vùng giá mang tính quyết định đối với xu hướng ngắn hạn trong các phiên tới. Nếu VN-Index tiếp tục giữ vững vùng hỗ trợ này, khả năng xuất hiện một phiên phục hồi kỹ thuật sẽ được đánh giá cao hơn. Ngược lại, việc đánh mất vùng 1.780 - 1.800 điểm có thể khiến áp lực điều chỉnh kéo dài trước khi thị trường tìm được điểm cân bằng mới.

Bên cạnh đó, P/E thị trường hiện ở mức khoảng 13,7 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,3 lần, cho thấy mặt bằng định giá vẫn tương đối hấp dẫn, tiếp tục củng cố triển vọng trung và dài hạn của thị trường.

Bên bán áp đảo, thị trường tiếp tục thử thách mốc 1.770 điểm

Chứng khoán ACB (ACBS)

Phiên giao dịch ngày 15/7 ghi nhận áp lực bán gia tăng, khiến VN-Index đảo chiều giảm hơn 24 điểm sau nhịp hồi phục trước đó. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và cho thấy lực cầu bắt đáy chưa sẵn sàng tham gia mạnh mẽ.

Áp lực bán lan tỏa trên diện rộng tại nhiều nhóm ngành, trong đó bộ đôi VIC và VHM là những cổ phiếu tác động đáng kể đến diễn biến của VN-Index. Diễn biến này cho thấy bên bán vẫn đang chiếm ưu thế, trong khi dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo điểm cân bằng cho thị trường.

Trong bối cảnh xu hướng giảm ngắn hạn chưa có dấu hiệu kết thúc, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh và giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động MA200 ngày. Đây sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng, quyết định khả năng ổn định trở lại của thị trường trong các phiên tới.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Xem thêm

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu chạm mức cao nhất một tháng

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu chạm mức cao nhất một tháng

Cả S&P 500 và Nasdaq đồng loạt tăng điểm trong phiên khi kết quả kinh doanh khả quan của các ngân hàng lớn cùng báo cáo lạm phát thấp hơn dự báo đã thúc đẩy tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang…

VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, công ty chứng khoán nói gì?

VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, công ty chứng khoán nói gì?

VN-Index có thời điểm xuyên thủng mốc 1.800 điểm trước khi lực cầu bắt đáy giúp thu hẹp đà giảm vào cuối phiên. Dù vậy, các công ty chứng khoán cho rằng áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế và khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng khi vùng hỗ trợ 1.770–1.800 điểm tiếp tục đối mặt phép thử…

Có thể bạn quan tâm

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng, xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của đợt tăng giá do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt trên Phố Wall….

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…