Xây thiên đường nhân tạo giữa biển khơi: Thú vui xa xỉ của giới siêu giàu

Đối với giới thượng lưu, việc sở hữu một hòn đảo tư nhân ngày nay không còn đơn thuần là việc đầu tư bất động sản mà đó còn là phong cách sống…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
4-8794.png

Các hòn đảo tư nhân là sân chơi của giới tài phiệt giàu có, nó được coi là biểu tượng thể hiện trạng thái cao nhất của thành công. Đối với giới giàu có, thứ thu hút họ là những điều hiếm có, khó tìm và phải bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu, một hòn đảo tư nhân là thứ thỏa mãn điều kiện trên.

Ngày nay, các hòn đảo tư nhân không chỉ là điểm đến dành riêng cho những người chủ nhân của hòn đảo mà những người có thẻ tín dụng visa hoặc sở hữu các gói vip của các khách sạn nổi tiếng trên thế giới đều có thể ghé thăm những hòn đảo này.

THÚ CHƠI CỦA GIỚI SIÊU GIÀU

Những hòn đảo tư nhân được biết đến như một địa phận thuộc sở hữu của một công dân hoặc một tập đoàn tư nhân. Mặc dù chủ sở hữu có quyền kiểm soát đáng kể đối với loại bất động sản đặc biệt này nhưng các đảo tư nhân vẫn thuộc thẩm quyền của chính quyền quốc gia.

Một số người giàu có trên thế giới đang cố gắng để thành lập các thực thể chính trị trên hòn đảo tư nhân của họ nhưng không được công nhận. Điển hình là triệu phú bất động sản Michael Oliver, ông đã tiến hành xây dựng “nhà nước” theo chủ nghĩa tự do với tên gọi Cộng hòa Minerva nằm ở vùng phía nam của Thái Bình Dương.

Chính phủ của một số quốc gia trên thế giới đã đưa ra nhiều chính sách khác nhau liên quan đến đảo tư nhân. Đơn cử như Trung Quốc, tất cả các đảo ngoài khơi của quốc gia này không thể mua mà chỉ được chính phủ cho thuê tối đa 50 năm. Tương tự, các hòn đảo tư nhân ở Anh, Chile hay Brazil đều không hoàn toàn thuộc sở hữu tư nhân về mặt pháp lý.

3-8119.png

Công ty bất động sản Sotheby's International Realty cho hay, thời điểm đại dịch Covid-19 ập đến, giới thượng lưu đã mua các hòn đảo tư nhân để “tránh dịch”, hầu hết các hòn đảo được bán từ năm 2020 đều có mức giá khoảng hàng triệu USD.

Chính nhờ nhu cầu “muốn sở hữu hòn đảo cho riêng mình” tăng cao mà thị trường bất động sản của các đảo tư nhân trên thế giới vô cùng nhộn nhịp. Những hòn đảo có giá thấp thường ở khu vực Nova Scotia thuộc Canada và một phần các vùng biển của Trung Mỹ.

Các hòn đảo ở châu Âu như các đảo ở Bahamas và các đảo ở vùng châu Đại Dương như khu vực Polynesia thuộc Pháp thường có giá cao hơn vì nó sở hữu nhiều tiện nghi tuyệt vời và rất ít khi được giao bán. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều những hòn đảo có sẵn chỉ đợi khách du lịch thuê.

Đông Nam Á cũng là nơi có rất nhiều đảo với Indonesia là một quốc đảo và Philippin có khoảng 7.100 hòn đảo. Tuy nhiên, luật bất động sản của những quốc gia tại vùng này đã hạn chế việc người nước ngoài mua những hòn đảo tại đây.

11-7939.png

Chính vì vậy mà châu Âu đang ngày càng trở thành điểm nóng cho các kỳ nghỉ trên đảo tư nhân khi có tới hàng trăm nghìn hòn đảo ở Phần Lan, Thụy Điển và Croatia.

Hiện, trên trang web mua bán các hòn đảo tư nhân trực tuyến Jamesedition, có tất cả 156 hòn đảo tư nhân trên khắp thế giới đang được giao bán với mức giá giao động từ 800.000 USD cho tới 75 triệu USD.

Có rất nhiều các tỷ phú và gia đình tài phiệt đã sở hữu các đảo tư nhân rộng tới hàng trăm km2 như: Gia đình Barcadi sở hữu hòn đảo gần Grenada, người kiểm soát 4,4% GDP của nước Ý, ông Gianni Agnelli đang sở hữu hòn đảo Dino ngoài khơi Calabria hay diễn viên nổi tiếng người Mỹ Nicolas Cage có hòn đảo mang tên Leaf Cay ở Bahamas.

THIÊN ĐƯỜNG GIỮA ĐẠI DƯƠNG

Có hàng ngàn các hòn đảo không có người ở trên thế giới với tiềm năng phát triển thương mại du lịch hoặc được các tỷ phú mua để phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân. Một số hòn đảo được mua khi vẫn còn sơ khai và cũng có những hòn đảo đã có hệ thống đường xá hoặc nhà ở.

Những hòn đảo tư nhân được định nghĩa là thiên đường giữa đại dương. Từ những hòn đảo ở Indonesia đến Maldives hay Floria Key đều mang những vẻ đẹp tự nhiên và vô cùng huyền bí, sang trọng.

10-4382.png

Những người đến du lịch ở những hòn đảo tư nhân cho rằng hòn đảo mà họ đang du lịch giống như một “nơi ẩn náu” giữa vùng nhiệt đới, được hòa mình với thiên nhiên và những loài cá lớn nhất đại dương như cá voi và cá mập.

Thảm thực vật tươi tốt, động vật hoang dã phong phú và những bãi biển hoang sơ phía trước làn nước màu ngọc lam rực rỡ đã khiến cho nhiều tỷ phú rót tiền để được sở hữu những hòn đảo sơ khai nhất trên thế giới.

1-5974.png

Chủ nhân của những hòn đảo tư nhân đã tạo nên một không gian hoàn hảo khi xây dựng các biệt thự trên đảo với bể bơi và nhiều thảm cỏ xanh mát tạo nên một sự sang trọng, lãng mạn và hoài niệm.

Ngoài ra, độ chịu chơi của các tỷ phú còn được thể hiện ở việc họ lắp những nhà máy khử mặn nước biển tại chỗ, có thể lấy nước mưa. Năng lượng của nhà máy này được lấy từ “trang trại” năng lượng mặt trời khổng lồ được xây dựng gần đó.

6-1592.png

Bên cạnh những bãi biển cát trắng, các hoạt động thú vị khác mà du khách có thể thực hiện trên đảo bao gồm lái mô tô nước, chèo thuyền kayak và lướt ván. Lặn là một môn thể thao được đánh giá cao nhất trên các hòn đảo tư nhân khi cá voi lưng gù, cá mập hay những rặng san hô chỉ cách đó một chuyến đi thuyền ngắn.

Không chỉ được sở hữu bởi các cá nhân mà nhiều hòn đảo tư nhân được sở hữu bởi các tập đoàn tàu du lịch. Jay Schneider, giám đốc đổi mới của hãng tàu du lịch Royal Caribbean Cruises cho hay, những khách hàng giàu có thường đưa ra những yêu cầu rất cao về điểm đến của họ.

Schneider còn nói thêm, có những vị khách nói rằng họ không quan tâm con tàu sẽ đưa họ đi đâu, miễn là phải dừng ở một hòn đảo hoặc bãi biển tư nhân. Điều này khiến cho các hãng tàu du lịch phải cung cấp được các điểm đến tiện nghi và riêng tư để thu hút khách hàng.

Việc mua một hòn đảo cho phép hãng tàu có quyền được kiểm soát tốt hơn đối với địa điểm và mang đến những chất lượng trải nghiệm tốt hơn cho du khách. Một số hòn đảo tư nhân có thể được sử dụng không chỉ bởi của hãng tàu đã mua tài sản mà còn bởi các hãng tàu có liên quan khác.

Có thể bạn quan tâm