7 điểm đến tuyệt vời tại Ấn Độ cho những ai thích du lịch đi bộ đường dài

Tận dụng địa hình núi hiểm trở, Ấn Độ đã mang đến nhiều cơ hội khám phá thiên nhiên cho những du khách năng động và thích tận hưởng vẻ đẹp của tự nhiên dưới hình thức du lịch đi bộ đường dài...

7 điểm đến tuyệt vời tại Ấn Độ cho những ai thích du lịch đi bộ đường dài

Ấn Độ là một trong những điểm đến mơ ước của những người thích đi bộ đường dài. Những du khách đi bộ đường dài có thể bắt gặp những đỉnh núi cao chót vót của dãy Himalaya hùng vĩ hay những vùng đồng bằng nhấp nhô ở khu vực phía bắc Ấn Độ.

Dịch vụ du lịch đi bộ đường dài đang phát triển ở Ấn Độ, từ những chuyến đi bộ nhanh chóng đến những chuyến du ngoạn nhiều ngày. Có rất nhiều những điểm đến tuyệt vời cho những chuyến du lịch đi bộ đường dài này.

Buran Ghati ở bang Himachal Pradesh

Con đường đi bộ tới Buran Ghati có độ dài 37km, để khám phá hết con đường này những du khách sẽ phải đi bộ mất 7 ngày.

Cảnh quan suốt quãng đường không bao giờ nhàm chán khi du khách được băng qua rừng sâu để đến những đồng cỏ xanh rộng lớn hay băng qua những con suối róc rách dưới bóng của những đỉnh núi phủ đầy tuyết.

a1-6154.png

Trong quãng đường dài 37km, những du khách sẽ phải trải qua một đoạn đường 4km có khí hậu vô cùng khắc nghiệt.

Chuyến phiêu lưu này thú vị hơn nữa khi có điểm đến là ngôi làng Barau xanh tươi, đây được coi là địa điểm đặc biệt nhất trong cuộc phiêu lưu này.

Thung lũng Dzukou ở Nagaland

Nằm giữa biên giới Manipur và Nagaland ở phía đông bắc Ấn Độ, thung lũng Dzukou như một tấm thảm xanh khổng lồ hàng ngàn năm với vô vàn các loài hoa, bao gồm cả loài hoa quý hiếm Dzukou Lily màu hồng chỉ có tại nơi đây.

2-1549.png

Để khám phá thung lũng Dzukou, những nhà phiêu lưu phải đi bộ 9km chỉ trong vòng 1 ngày. Tháng 7 là mùa hoa cao điểm nhưng thung lũng lại đẹp rực rỡ nhất vào mùa hè.

Để đến được đỉnh của thung lũng với độ cao 2,452m so với mực nước biển, du khách phải leo lên những bậc đá thô ráp và xuyên qua một rừng cây hạt dẻ và cây sồi. Nơi đây mở ra một bức tranh toàn cảnh hấp dẫn.

Thung Lũng Kashmir

Con đường đến thung lũng Kashmir được coi là tuyến đường tuyệt vời nhất Ấn Độ với chiều dài 63km, chuyến đi này đi qua ba con đèo cao của dãy Himalaya và đi qua 7 hồ nước.

1-9424.png

Du khách có thể khám phá con đường này từ tháng 7 đến tháng 9 trong năm. Tuyệt vời nhất trong chuyến đi này là khung cảnh ngoạn mục của hồ Satsar rộng lớn và hồ đôi Gangabal, Nundkol.

Goechala ở Sikkim

Goechala là một trong những khung cảnh được xếp vào hàng tuyệt phẩm nhất Ấn Độ. Với độ cao trung bình 3.048m, những con đường đi bộ tại đây vô cùng dốc và khó khăn. Thêm vào đó, du khách phải đi qua 3 cây cầu treo bắc qua các hẻm núi sâu.

3-6436.png

Điều thực sự đọng lại trong lòng du khách sau chuyến đi này là quang cảnh của Kangchenjunga, đỉnh núi cao thứ ba thế giới.

Tuyến đường này cũng đi qua Công viên Quốc gia Khangchendzonga, có rất nhiều các động vật hoang dã tại đây như gấu trúc đỏ, cừu xanh, báo tuyết và gà lôi huyết.

Thung lũng hoa ở Uttarakhand

Một thảm hoa dại quý hiếm và kỳ lạ là cảnh quan đặc trưng trên chuyến đi đầy mơ mộng này. Thời điểm tốt nhất để đi du lịch đi bộ đường dài qua thung lũng hoa Uttarakhand là vào mùa gió mùa từ tháng 7 đến tháng 9.

4-3754.png

Đây là một trong những thung lũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới với hơn 500 loài hoa mọc trên những ngọn núi cao.

Đèo Hampta tại Himachal Pradesh

Đèo Hampta đã tạo nên một con đường giữa Thung lũng Kullu xanh tươi và các sa mạc cằn cỗi cao độ Lahaul, Spiti. Với độ cao 4.270 m so với mực nước biển, khung cảnh khi đứng trên đèo Hampta rất tuyệt vời.

5-4556.png

Có rất nhiều điểm nổi bật trên con đường di chuyển tới đèo Hampta, nhưng du khách sẽ không bao giờ quên cảnh quan kỳ vĩ khi chiêm ngưỡng những đỉnh núi phủ tuyết trắng như núi Deo Tibba và núi Indrasan.

Nongriat ở Meghalaya

Chuyến đi bộ tới Nongriat bắt đầu bằng việc đi xuống hơn 3.000 bậc đá trước khi đi vào khu rừng nhiệt đới rậm rạp, nơi có nhiều bướm và côn trùng. Điểm đến cuối cùng chính là cây cầu rễ cây đặc biệt.

8-8581.png
Làng Khasi bản địa
7-6773.png
Cây cầu rễ cây được người dân làng Khasi bản địa chế tạo từ rễ cây cao su Ấn Độ

Nongriat có một trong những kỳ quan thiên nhiên gây chấn động nhất của Ấn Độ là cây cầu rễ cây sống có tuổi đời hàng kế kỷ được người dân làng Khasi bản địa chế tạo từ rễ cây cao su Ấn Độ.

Thởi điểm tốt nhất để chinh phục con đường này là từ tháng 4 đến tháng 6 vì thời tiết khi ấy ấm áp và dễ chịu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khi di chuyển trên con đường này cũng vô cùng khắc nghiệt khi có những cơn mưa dày nặng hạt.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Mùa Biển...

Mùa Biển...

Cháu gái khoe mua được mảnh đất cách Quy Nhơn 10 phút đi ô tô, có ba mặt thoáng, view lúa bát ngát… ”Ngay bên cạnh là nhà vườn có hồ sen thơm mát, con muốn làm căn nhà nhỏ hay quán cà phê để ngắm lúa… Giá mà du lịch phát triển…"

Vì sao Nhật Bản tăng phí visa lên gấp 5 lần?

Vì sao Nhật Bản tăng phí visa lên gấp 5 lần?

Nhật Bản sẽ tăng mạnh phí visa và thuế xuất cảnh từ ngày 1/7 nhằm bù đắp chi phí hành chính, ứng phó với biến động tỷ giá và áp lực từ làn sóng khách quốc tế tăng kỷ lục, song giới chuyên gia cho rằng sức hút của điểm đến này sẽ không vì thế mà suy giảm…

Việt Phủ Thành Chương: Kỳ tích của niềm tin

Việt Phủ Thành Chương: Kỳ tích của niềm tin

25 năm nhìn lại, thật có nhiều điều để viết về nơi này. Không phải chỉ là những điều mà người ta thường nói về một công trình mới ra đời, mà là những điều chỉ có thể nhìn thấy sau 25 năm hiện hữu, những điều được đúc kết sau một phần tư thế kỷ...

Trưởng BTC – Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Hạnh Nguyên, Trưởng BGK – Ca nhạc sĩ Ngọc Sơn (Chủ tịch Topstar Entertainment tại Việt Nam), Phó Trưởng BGK – NSND Vương Duy Biên (Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Thủy thực hiện nghi thức trao giải cho nàng tân hậu. Photo: Team Bình Nguyễn

Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Đặng Thị Mỹ Phước và hành trình đưa yến sào vươn ra thế giới

Chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 – Miss Brand Business 2026 khép lại với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái gọi tên thí sinh Đặng Thị Mỹ Phước (SBD 241, Nghệ An). Ngoài ra, cô còn nhận một giải phụ Người đẹp Áo dài. Hiện cô đang là chủ thương hiệu Yến sào Yên Triều.

“Hợp long” du lịch Cần Giờ - Vũng Tàu

“Hợp long” du lịch Cần Giờ - Vũng Tàu

Cần Giờ và Vũng Tàu được ví là hai "viên ngọc biển" của TP.HCM. Một viên là ánh xanh của khu dự trữ sinh quyển thế giới, một viên là ánh nắng vàng rực rỡ, biển xanh, cát trắng phẳng lì, từ lâu đã là điểm du lịch nghỉ dưỡng sôi động. Rồi đây, hai viên ngọc này sẽ "hợp long" bằng công trình thế kỷ...