Sau phiên giao dịch ngày 14/3, cổ phiếu của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) tiếp tục lao dốc, giảm 2,7% xuống còn 100.800 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này khiến ACV mất hai bậc xếp hạng so với đầu năm, rơi xuống vị trí thứ 5 trong danh sách các doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, với mức định giá hơn 219.400 tỷ đồng.
Áp lực giảm giá của ACV đã kéo dài hơn một tháng, bắt đầu từ ngày 10/2. Tính từ đầu tháng 2 đến nay, mã cổ phiếu này đã mất khoảng 17% giá trị.
Dù vậy, kết quả kinh doanh năm 2024 của ACV vẫn ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, doanh thu đạt 22.661 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2023, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 14.177 tỷ đồng, tăng vọt 35,5%. Đây là năm thứ ba liên tiếp ACV duy trì đà tăng trưởng kể từ sau giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19.
Theo lý giải từ doanh nghiệp, động lực chính giúp doanh thu và lợi nhuận bứt phá là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động hàng không quốc tế.
Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của ACV đạt 76.461 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 40.400 tỷ đồng, với khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm gần một nửa (20.142 tỷ đồng), chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.
Bước sang năm 2025, ACV đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 21.782 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu thuần ước tính đạt 20.918 tỷ đồng (tăng 6%), nhưng doanh thu tài chính lại giảm mạnh 50% xuống còn 864 tỷ đồng do dòng tiền phải phân bổ cho các dự án đầu tư. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 10.713 tỷ đồng, phản ánh những thách thức mà doanh nghiệp sẽ phải đối mặt trong năm tới.

Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết quả thanh tra hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hé lộ những rủi ro tài chính đáng lo ngại tại hai doanh nghiệp mà ACV rót vốn.
Theo kết luận thanh tra, tính đến ngày 31/12/2023, ACV đang gửi 25.790 tỷ đồng tại các ngân hàng. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính dài hạn, tổng số tiền rót vốn đạt 2.435 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận và cổ tức hơn 339,7 tỷ đồng trong năm 2023.
Kết quả kinh doanh cho thấy 9/12 doanh nghiệp mà ACV đầu tư có lãi, mang về gần 340 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương 14,5% vốn góp. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp khác lại không đạt hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn với tổng giá trị 67,5 tỷ đồng. Trước tình hình này, ACV đã phải trích lập dự phòng 63,5 tỷ đồng, chiếm 94% khoản đầu tư.
Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, ACV góp vốn 60 tỷ đồng (tương đương 10% vốn điều lệ). Doanh nghiệp này báo lỗ 101,3 tỷ đồng trong năm 2023, kéo theo khoản lỗ lũy kế lên đến 1.582 tỷ đồng. Đặc biệt, vốn chủ sở hữu hiện âm 832,4 tỷ đồng, khiến ACV phải trích lập dự phòng toàn bộ 60 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc khoản đầu tư này đã bị bào mòn hoàn toàn.
Trong khi đó, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Miền Nam, ACV nắm giữ 7,5 tỷ đồng, tương ứng 29,5% vốn điều lệ. Dù doanh nghiệp này ghi nhận lãi nhẹ hơn 49 triệu đồng trong năm 2023, nhưng lỗ lũy kế vẫn ở mức 12,1 tỷ đồng. Hiện ACV đang xúc tiến thủ tục giải thể công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Bên cạnh đó, khoản đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) vào cuối năm 2023 là 314 tỷ đồng, mang lại cổ tức và lợi nhuận 92,8 tỷ đồng (tương đương 29,5% vốn góp). Tuy nhiên, ACV cũng phải trích lập dự phòng gần 58 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.
Ngoài những rủi ro đầu tư, Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu ACV và các đơn vị liên quan điều chỉnh, bổ sung nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm hơn 5,8 tỷ đồng, bao gồm ACV hơn 4,4 tỷ đồng và SASCO 1,4 tỷ đồng.
Trước tình trạng trên, cơ quan thanh tra yêu cầu ACV siết chặt quản lý, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát vốn nhà nước. Đồng thời, ACV cần giám sát chặt chẽ những khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị có kết quả kinh doanh kém hiệu quả để giảm thiểu rủi ro tài chính.