Ai chịu trách nhiệm cho sai phạm của Mường Thanh Khánh Hoà?

Vấn đề xử lý sai phạm tại công trình của Tập đoàn Mường Thanh trước hết cần phải hỏi là các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hiện nay có cương quyết xử lý không? Mường Thanh có truyền thốngvi phạm khắp
Ai chịu trách nhiệm cho sai phạm của Mường Thanh Khánh Hoà?

Vấn đề xử lý sai phạm tại công trình của Tập đoàn Mường Thanh trước hết cần phải hỏi là các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hiện nay có cương quyết xử lý không?

Vì trong vụ này có việc tham mưu, thỏa thuận, cấp phép xây dựng trước đây cho Mường Thanh Khánh Hòa xây “vượt trần” trái quy định pháp luật đều được tỉnh cho làm. Hay khi Mường Thanh vi phạm lấn chiếm đất vượt diện tích ngoài dự án hơn cả ngàn mét vuông thì tỉnh cũng không xử lý.Ngược lại, đại diện tỉnh Khánh Hòa còn cùng với đại diện Mường Thanh ra trung ương xin cho xây lên trên 40 tầng. Và hiện nay, lãnh đạo tỉnh lại còn đang xin Thủ tướng để điều chỉnh “xóa trần” quy hoạch TP Nha Trang. Như vậy, có thể nói là đã có hiện tượng “thông nhau” rồi.Nếu Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho điều chỉnh quy hoạch, “xóa trần” xây dựng TP Nha Trang như tỉnh đang đề xuất thì coi như Mường Thanh và một số dự án đã được chấp thuận cho xây vượt trần trái quy hoạch, trái pháp luật đều sẽ được “lọt lưới”.Theo tôi, đối với các tầng đã xây “vượt trần” phải được xử lý kiên quyết. Luật pháp không cho phép và UBND tỉnh Khánh Hòa không thể “vượt quyền” Thủ tướng Chính phủ trong việc cho “vượt trần”.Còn trường hợp các tầng đã lỡ cho xây “vượt trần” và Mường Thanh đã xây hoàn chỉnh, bán cho người dân rồi thì sao? (như chỗ khách sạn, căn hộ Mường Thanh Centre ở 60 Trần Phú, TP Nha Trang).Nếu tỉnh “xin” và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho tồn tại như một dạng “cá biệt” thì cũng phải xử lý, thu hồi toàn bộ số tiền đã bán các căn hộ đó để sung công quỹ, đầu tư cho hạ tầng phục vụ cộng đồng.Bởi vì đó là tiền làm trái quy định pháp luật mà có.Phương án đúng nhất, theo tôi, là bắt buộc tháo dỡ theo đúng quy định, chỉ được 40 tầng, để giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Nếu việc phá dỡ hoặc việc thu hồi tiền bán các căn hộ “vượt trần” mà doanh nghiệp bị thiệt hại (do làm theo giấy phép đã cấp trái quy định pháp luật) thì doanh nghiệp có thể kiện ra tòa để giải quyết.Cả ông “cho” lẫn ông “xin” đều phải chịu trách nhiệm về việc “xin - cho” trái pháp luật đó.

Ông PHẠM VĂN CHI (nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) - PHAN SÔNG NGÂN (tuổi trẻ) ghi

Có thể bạn quan tâm

Chấm điểm "sếu đầu đàn" ngành địa ốc bằng giá trị thực

Chấm điểm "sếu đầu đàn" ngành địa ốc bằng giá trị thực

Trong bối cảnh thị trường địa ốc bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, uy tín doanh nghiệp không còn được đo bằng quy mô hay những lời hứa tăng trưởng, mà bằng năng lực thực thi, giá trị sử dụng thực tế và đóng góp bền vững cho xã hội...

“Nhà để ở, không phải để đầu cơ” - Thông điệp mạnh báo trước cuộc chuyển mình lớn

“Nhà để ở, không phải để đầu cơ” - Thông điệp mạnh báo trước cuộc chuyển mình lớn

"Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy. Thông điệp này báo trước sự thay đổi lớn sắp tới trên thị trường bất động sản khi Bộ Tài chính đã đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai và việc định danh số bất động sản đang được đẩy nhanh...

Ban lãnh đạo Kim Oanh Land cùng các đối tác thực hiện nghi thức khởi công dự án K-Home Cityview

Kim Oanh Land khởi công Dự án K-Home Cityview

Kim Oanh Land vừa khởi công xây dựng dự án K-Home Cityview tại trung tâm đô thị Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Với quy mô 2,85ha bao gồm 4 tòa tháp cao 22 tầng, cung cấp 1.816 căn hộ phát triển theo chuẩn Singapore. Đây là dự án đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng đang tìm chốn an cư…