Apax Holdings “mập mờ” phương án phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu?

Nhằm chuẩn bị cho đợt tăng vốn nghìn tỷ “chóng vánh” trên sàn chứng khoán, Apax Holdings đang khởi động một “game” phát hành trái phiếu trị giá 550 tỷ đồng. Tiền đâu đổ vào mua trái phiếu nhằm thực hi
Apax Holdings “mập mờ” phương án phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu?

Sau tăng vốn điều lệ lên 688 tỷ đồng, Apax Holdings tham vọng tiếp tục “xé giấy” huy động tiền vay để đầu tư vào giáo dục

Vội vã phát hành trái phiếu…

Ngày 27/7/2018 tới đây, CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã: IBC) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua kế hoạch huy động vốn trái phiếu. Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ xin ý kiến cổ đông về 2 đợt phát hành tổng cộng 550 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

HĐQT Apax Holdings cho biết, công ty đã hoàn thành Đợt 1 phát hành 207 trái phiếu riêng lẻ (mệnh giá 1 tỷ đồng/TP, kỳ hạn 5 năm) trên tổng số 455 trái phiếu chào bán, tương ứng tổng giá trị 207 tỷ đồng. Danh tính nhà đầu tư mua lô trái phiếu của Apax Holdings là Ngân hàng Shinhan (là đơn vị nhận uỷ thác của 2 quỹ đầu tư tư nhân gồm: Quỹ Valuesytem Dae Gwang A investment và Quỹ Valuesytem Global Mezzanine Investment).

Đầu tháng 6/2018, Apax Holdings đã điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống 31% vốn điều lệ IBC để đảm bảo “room” ngoại sau đợt phát hành và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Do đó, HĐQT trình đại hội phê duyệt Điều chỉnh nội dung “Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu đợt 1/2018” thành “Trái phiếu được hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc trường hợp khác theo quy định pháp luật”.

207 tỷ đồng thu được từ đợt 1 bán trái phiếu, theo Apax Holdings, sẽ được công ty này sử dụng tới 91% (tương ứng 188,8 tỷ đồng) mua cổ phiếu Anh ngữ Apax (Apax English). Theo Phương án tăng vốn đã được duyệt tại Nghị quyết số 0604/2018/NQ-ĐHCĐ thường niên đầu năm nay, công ty sẽ mua 18.878.584 cổ phiếu Apax English để nâng sở hữu tại công ty này lên 42.169.384 cổ phiếu. Còn lại 18,2 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động của Apax Holdings.

Ngay sau đợt huy động này, Apax Holdings lại vội vã trình kế hoạch phát hành thêm 248 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 1 tỷ đồng/TP, kỳ hạn 5 năm). Tiền bán trái phiếu sẽ được công ty rót tới 136,6 tỷ đồng vào một công ty “lạ” – CTCP Phát triển giáo dục IGarten, còn lại 111,4 tỷ đồng bổ sung vốn, năng cao năng lực tài chính.

Có thể thấy, thông qua hai đợt phát hành trái phiếu nêu trên, Apax Holdings đã và đang huy động tổng số 550 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Đồng nghĩa, công ty này sẽ ghi nhận một khoản nợ trái phiếu kèm nghĩa vụ chuyển đổi thành cổ phiếu IBC khi đến hạn trả nợ mà không có khả năng thanh toán.

Nói cách khác, quy mô vốn điều lệ của Apax Holdings có thể sẽ được nâng lên hơn 1.240 tỷ đồng trong tương lai nếu như phải thực hiện in thêm cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo cam kết với nhà đầu tư.

Tiền bán trái phiếu “chảy” đi đâu?

Hoạt động huy động vốn đầu tư qua kênh trái phiếu diễn ra khá phổ biến trên thị trường từ lâu, song chỉ những doanh nghiệp có uy tín, năng lực tài chính tốt, có tài sản đảm bảo và khả năng trả nợ… mới có thể bán trái phiếu thành công. Hơn nữa, các doanh nghiệp phải có một tổ chức tài chính trung gian bảo lãnh để thực hiện đánh giá, thẩm định “sức khoẻ” của doanh nghiệp có đủ điều kiện phát hành trái phiếu huy động vốn hay không.

Đối với trường hợp của Apax Holdings, một công ty mới niêm yết trên sàn HoSE cuối năm 2017 với ngành nghề chính là tư vấn, tư vấn giáo dục, giáo dục, đào tạo, cho thuê xe động cơ… đã thực hiện phát hành trái phiếu quy mô lớn 550 tỷ đồng lại đang gây tò mò.

Cần nhắc lại, ngày 26/5/2016 Apax Holdings mới đăng kí giao dịch UpCoM với 6,3 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 63 tỷ đồng. Giá cổ phiếu IBC chào sàn ở mức 5.000 đồng/CP, thanh khoản giao dịch lèo tèo chỉ vài nghìn cổ phiếu nhưng qua hàng chục phiên giao dịch đã tăng lên đỉnh 31.000 đồng/CP, gấp hơn 6 lần giá niêm yết. Cuối năm 2016, Apax Holdings tăng vốn lên mức 310 tỷ đồng và giao dịch sôi động trên HNX.

Nhưng niềm vui chưa tày gang, nhiều nhà đầu tư đã “vỡ mộng” khi giá cổ phiếu IBC rớt thảm tới 50%, chỉ còn hơn 21.000 đồng/CP. Nguyên nhân là do Apax Holdings dính lùm xùm tin xấu, kết quả kinh doanh lẹt đẹt cùng những thông tin kém minh bạch tài chính, đầu tư vốn mù mờ…

Sóng gió tạm lắng, Apax Holdings lại tăng vốn “thần tốc” lên mức 688,8 tỷ đồng, gấp 10 lần vốn ban đầu ngay trước thời điểm chuyển sàn niêm yết sang HoSE vào cuối tháng 12/2017.

Đáng chú ý, ngày 12/4/2017, Apax Holdings đã được cấp chứng nhận cho phép chào bán 30 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/CP) để huy động 300 tỷ đồng, cùng với chào bán đấu giá 7,5 triệu cổ phần (huy động 150 tỷ đồng). Tuy nhiên, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tạm dừng đợt đấu giá này để xác minh những nghi vấn về giá cổ phiếu IBC trên UpCoM có bất thường, làm giá hay không nhằm bảo vệ lợi ích nhà đầu tư…

Số tiền 450 tỷ đồng dự thu từ đợt phát hành sẽ được phân bổ đầu tư mua cổ phần CTCP Anh ngữ Apax English (340,8 tỷ đồng), bổ sung vốn 110 tỷ đồng…

Apax Holdings “mập mờ” phương án phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu? ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ, Chủ tịch HĐQT Egroup kiêm Chủ tịch chuỗi Apax English và Chủ tịch Apax Holdings

Chưa rõ, nguồn tiền nào đã đổ vào các đợt tăng vốn cổ phần tới hơn 626 tỷ đồng của Apax Holdings trong vòng 2 năm qua? Vì sao Shinhan Bank “hào phóng” chi 550 tỷ đồng mua trái phiếu công ty này?

Trong khi đó, Apax Holdings lại tiếp tục trở thành “rốn hút tiền” cho Tập đoàn Giáo dục Egroup (sở hữu 71% vốn điều lệ Apax Holdings), để rồi tiền bán trái phiếu, cổ phần lại chảy sang 2 công ty thân hữu (Apax English và IGarten).

Đáng nói, IGarten mới được thành lập ngày 25/11/2016 (trụ sở tại tầng 10 số 14 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội) do ông Nguyễn Mạnh Phú làm Giám đốc/Người đại diện pháp luật. Địa chỉ trụ sở IGarten cũng trùng với địa điểm đặt một trung tâm tiếng anh của Apax English.

Liệu có mối liên quan nào giữa nhóm liên minh Egroup – Apax English – IGarten mới sinh sau để “hút” nguồn tiền từ Apax Holding huy động vốn qua kênh cổ phiếu, trái phiếu hay không hiện vẫn còn là bí ẩn? (còn nữa)

>> Một loạt lãnh đạo Apax Holding đăng ký mua cổ phiếu IBC

Có thể bạn quan tâm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Nếu VN-Index phá vỡ hoàn toàn vùng 1.285-1.305 điểm, đà tăng mới có thể hình thành với mục tiêu hướng tới vùng 1.370-1.380 điểm trong năm 2025. Nhà đầu tư nên theo dõi sát phản ứng giá tại vùng 1.280-1.290 điểm và tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng kháng cự 1.300 điểm...

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có đà tăng tốt trong danh mục và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm điểm, tuy nhiên, cần hạn chế giải ngân mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao và chưa có tín hiệu kiểm tra kháng cự thành công...

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

Doanh thu của VNX trong năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với năm trước, với động lực chính đến từ hai đơn vị thành viên là HOSE và HNX...

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Chỉ số VN-Index dần suy yếu và mất đà sau khi tiếp cận vùng kháng cự gần, việc xuất hiện bóng nến trên kéo dài ngay tại vùng đỉnh ngắn hạn đang bỏ ngỏ rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng và có thể dẫn đến các nhịp điều chỉnh sâu hơn...

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF của Đầu tư Tài sản Koji bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, bên cạnh đó doanh nghiệp này đang đối mặt với khó khăn về tài chính và kinh doanh...