Các cửa hàng rượu ở Canada đồng loạt loại bỏ vodka Nga khỏi kệ hàng

Các cửa hàng rượu của Canada đang loại bỏ hoàn toàn rượu vodka và các loại đồ uống có cồn khác của Nga khỏi kệ hàng của họ như một hành động lên án tình hình chiến sự gần đây.
Các cửa hàng rượu ở Canada đồng loạt loại bỏ vodka Nga khỏi kệ hàng

Trong năm 2021, Canada đã nhập khẩu 4,8 triệu CAD đồ uống có cồn của Nga, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Canada. Con số này giảm 23,8% so với mức 6,3 triệu CAD vào năm 2020. Vodka là loại rượu được người tiêu dùng Canada ưa chuộng thứ hai sau rượu whisky. 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố các lệnh trừng phạt chống lại Nga, theo đó sẽ áp đặt "những cái giá nặng nề đối với giới tinh hoa Nga" và hạn chế khả năng của Tổng thống Vladimir Putin trong việc tiếp tục tài trợ cho cuộc tấn công vào Ukraine. 

Các cửa hàng rượu ở các tỉnh Manitoba và Newfoundland cho biết họ đang loại bỏ rượu mạnh của Nga, trong khi Ontario, tỉnh đông dân nhất của Canada, cũng chỉ đạo Ban Kiểm soát Rượu Ontario thu hồi tất cả các sản phẩm có cồn của Nga.

Riêng tại Ontario, tất cả các sản phẩm được sản xuất tại Nga sẽ bị xóa khỏi 679 cửa hàng.

"Newfoundland và Labrador Liquor Corporation, cùng với các đơn vị khác trên khắp Canada, đã đưa ra quyết định loại bỏ các sản phẩm có xuất xứ từ Nga khỏi các kệ hàng của mình", NLC Liquor Store cho biết trong một bài đăng chính thức trên Twitter. 

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Malaysia thử sức trở lại với giải đua công thức 1 sau một thập kỷ vắng bóng

Malaysia thử sức trở lại với giải đua công thức 1 sau một thập kỷ vắng bóng

Malaysia bất ngờ trở lại đường đua F1 vào cuối tuần này, mở ra cơ hội gia nhập giải đấu thể thao hạng sang đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tới nền kinh tế khu vực và thúc đẩy tham vọng mở rộng của F1 tại Đông Nam Á, dù Malaysia vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về chi phí, hạ tầng và cạnh tranh…

Nỗi đau kinh tế lan tới vành đai nông nghiệp Mỹ

Nỗi đau kinh tế lan tới vành đai nông nghiệp Mỹ

Người nông dân Mỹ đang đối mặt với sức ép lớn khi giá dầu diesel, phân bón, đất đai và vốn vay đồng loạt tăng cao, trong khi tranh chấp thương mại làm thu hẹp thị trường, đẩy nhiều trang trại vào cảnh thua lỗ và phá sản…