TT Mỹ Joe Biden áp lệnh trừng phạt lên các vùng ly khai của Ukraine, EU cam kết sẽ có các biện pháp bổ sung sau sắc lệnh của TT Nga Putin

Nhà Trắng đã đưa ra phản ứng tức thì vào vào tối 21/2 trước quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.
TT Mỹ Joe Biden áp lệnh trừng phạt lên các vùng ly khai của Ukraine, EU cam kết sẽ có các biện pháp bổ sung sau sắc lệnh của TT Nga Putin

Trước quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, Nhà Trắng đã phản ứng lại với một số lệnh trừng phạt lên khu vực này.

Tổng thống Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp mới cấm người dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, giao lưu thương mại và tài chính đối với người đến từ các khu vực được gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk của Ukraine.

“Nói rõ hơn: các biện pháp này tách biệt và sẽ bổ sung cho các dự định kinh tế nhanh chóng và nghiêm khắc mà chúng tôi đã và đang chuẩn bị phối hợp với các đồng minh và đối tác nếu Nga tiếp tục xâm lược Ukraine”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki viết trong một tuyên bố. Bà Psaki nói thêm rằng Bộ Ngoại giao và Kho bạc Hoa Kỳ sẽ sớm chia sẻ chi tiết về các kế hoạch của chính quyền TT Biden.

Trước đó, quyết định của TT Nga Putin về việc công nhận các khu vực ly khai ở Donbas được đưa ra trong một bài phát biểu trên truyền hình dài một giờ vào tối 21/2. 

Một quan chức cấp cao của chính quyền TT Biden đã mô tả bài phát biểu của TT Putin là “một bài phát biểu trước người dân Nga để biện minh cho một cuộc chiến tranh”. “Đây không phải là một bài phát biểu chỉ về an ninh của Nga. Đó là một cuộc tấn công qua lời nói vào một Ukraine có chủ quyền và độc lập. Ông ấy nói rõ rằng ông ấy coi Ukraine về mặt lịch sử là một phần của Nga và ông ấy đã đưa ra một số tuyên bố sai lầm về ý định của Ukraine dường như được thiết kế để bào chữa cho các hành động quân sự có thể xảy ra”, quan chức giấu tên nhận xét. Vị quan chức này cũng nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ tiếp tục theo dõi các hành động của Nga trong khu vực và sẽ phản ứng thích hợp nếu có thêm hành động gây hấn chống lại Ukraine. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hành động trừng phạt bổ sung vào ngày mai và nếu Nga có các hành động tiếp theo. Đó là cách chúng tôi đã xử lý vấn đề này cho đến bây giờ và đó là cách chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý mọi việc trong tương lai,” quan chức này cho biết.

Một quan chức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xác nhận với NBC News rằng Hội đồng sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp lúc 9 giờ tối 21/2 theo giờ địa phương. Nga hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên và sẽ điều hành cuộc họp.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã lên án thông báo của TT Putin và đưa ra những lời đe dọa mới để đáp trả. “Liên minh [Châu Âu] sẽ phản ứng bằng các biện pháp trừng phạt đối với những người liên quan đến hành động bất hợp pháp này. Liên minh nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của mình đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các khu vực biên giới được quốc tế công nhận ”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel viết trong một tuyên bố chung.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi tình hình hiện nay là “một điềm báo xấu” và “một dấu hiệu rất đen tối”. “Đó chắc chắn là một dấu hiệu khác cho thấy mọi thứ đang đi sai hướng ở Ukraine. Vương quốc Anh sẽ tiếp tục làm mọi thứ chúng tôi có thể để đứng về phía người dân Ukraine với các biện pháp trừng phạt rất mạnh mẽ ”, ông Boris cho biết vào tối 21/2 và nói thêm rằng Vương quốc Anh sẽ tiếp tục củng cố sườn phía đông của NATO. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss đã đăng dòng tweet sau đó cho biết Vương quốc Anh sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vào 22/2.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tuyên bố của ông Putin “tiếp tục tác động tiêu cực đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” và làm xói mòn những nỗ lực hướng tới giải quyết xung đột. Ông cũng kêu gọi Matxcơva ngay lập tức đảo ngược việc xây dựng đội ngũ quân sự khổng lồ của mình ở biên giới Ukraine.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken một lần nữa lặp lại tuyên bố của Nhà Trắng, nói rằng quyết định này "mâu thuẫn trực tiếp với cam kết ngoại giao của Nga."

“Các quốc gia có nghĩa vụ không công nhận một ‘nhà nước’ mới được tạo ra thông qua đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, cũng như có nghĩa vụ không phá vỡ biên giới của quốc gia khác,” ông Blinken nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Blinkin trước đó đã đồng ý cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong tuần này. Một quan chức cấp cao của chính quyền TT Biden vào tối 21/2 đã từ chối cho biết liệu cuộc họp có còn được lên lịch hay không và chuyển các câu hỏi về vấn đề này lên Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Biden đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong gần 40 phút vào chiều 21/2. Ông Biden lên án quyết định của TT Putin trong việc công nhận nền độc lập của các khu vực ly khai, cập nhật với TT Zelenskyy về phản ứng trừng phạt của Hoa Kỳ và nhắc lại rằng chính quyền của ông sẽ nhanh chóng đáp trả hành động gây hấn hơn nữa của Nga đối với Ukraine. Sau cuộc gọi của mình với tổng thống Ukraine, TT Biden đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz về một loạt các phản ứng phối hợp.

Có thể bạn quan tâm