Một trong những “gã khổng lồ” công nghệ của Đức, Tập đoàn SAP vừa chính thức công bố đầu tư hơn 150 triệu Euro để xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại TP.HCM. Đây là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á, đánh dấu bước tiến chiến lược của SAP tại thị trường Việt Nam và khu vực.
THÀNH LẬP TRUNG TÂM R&D 150 TRIỆU USD
Tập đoàn toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp của Đức là SAP công bố thành lập SAP Labs Vietnam với kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu Euro (tương đương hơn 4.425 tỷ VND) trong vòng 5 năm tới vào trung tâm đổi mới sáng tạo số.
SAP Labs Việt Nam có trụ sở tại TP.HCM và là trung tâm thứ hai của doanh nghiệp này tại Đông Nam Á (sau Singapore). Việt Nam đồng thời cũng là một trong số 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu được SAP đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển.
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự lễ khánh thành Trung tâm R&D của Tập đoàn SAP (SAP Labs). Lãnh đạo Tập đoàn SAP khẳng định cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam, chia sẻ mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển khoa học công nghệ và đặc biệt là công nghệ lõi.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đã xác định phát triển dựa vào tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ là một lựa chọn chiến lược, mà là con đường tất yếu để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.
Theo đó, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, đặc biệt là các Nghị quyết số 57 và 68 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.
Ngoài ra, Việt Nam đang hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động và toàn diện; với hạt nhân là Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, cùng sự tham gia của khu vực tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư, các startups, và các trường đại học, viện nghiên cứu...
Phó Thủ tướng cho rằng để thúc đẩy sự phát triển "vượt bậc" và tạo sự chuyển biến về "chất" trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Việt Nam hiểu rằng phải có sự đồng hành của các đối tác quốc tế, đặc biệt là cường quốc về công nghệ, như Đức và các tập đoàn hàng đầu như SAP.
Việc SAP, tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới lựa chọn Việt Nam là địa điểm thứ hai để đặt trung tâm R&D tại Đông Nam Á (sau Singapore) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương giữa hai nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đức nói chung và Tập đoàn SAP nói riêng đối với Việt Nam bất chấp tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến khó lường.
Để phát huy hiệu quả Trung tâm R&D của SAP, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo chiều sâu, xem Việt Nam là "cứ điểm" đầu tư tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.
CÓ MẶT TẠI 7 QUỐC GIA Ở ĐÔNG NAM Á
Theo tìm hiểu, SAP là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về ứng dụng doanh nghiệp và trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh. SAP hiện đóng vai trò kết nối giữa công nghệ và hoạt động doanh nghiệp. Suốt hơn 50 năm qua, các tổ chức trên toàn cầu đã tin tưởng SAP trong việc hợp nhất các hoạt động cốt lõi như tài chính, mua sắm, nhân sự, chuỗi cung ứng và quản trị trải nghiệm khách hàng.
Được thành lập vào năm 1972 tại Đức bởi năm nhà sáng lập, SAP khởi đầu là một công ty nhỏ với chỉ vài nhân viên. Hiện nay, doanh nghiệp có trụ sở chính tại Walldorf (Đức), với hơn 109.000 nhân viên trên toàn thế giới.
Ngay từ những ngày đầu, SAP đã tạo dấu ấn khi giới thiệu các phần mềm ERP đầu tiên như SAP R/2 và SAP R/3, thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu cho lĩnh vực hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Phiên bản hiện đại SAP S/4HANA đã nâng cấp trải nghiệm ERP bằng công nghệ điện toán trong bộ nhớ (in-memory computing), cho phép xử lý lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning).
Hệ sinh thái ứng dụng tích hợp của SAP giúp kết nối tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp vào một nền tảng kỹ thuật số thống nhất, thay thế các hệ thống rời rạc truyền thống, từ đó nâng cao hiệu suất và khả năng ra quyết định.
Hiện SAP phục vụ hơn 230 triệu người dùng trên nền tảng đám mây, cung cấp hơn 100 giải pháp cho mọi lĩnh vực kinh doanh, sở hữu danh mục sản phẩm đám mây lớn nhất trong số các nhà cung cấp cùng ngành.
Người đứng đầu SAP hiện nay là ông Christian Klein, CEO trẻ nhất trong số các doanh nghiệp thuộc chỉ số chứng khoán blue-chip DAX của Đức. Ông gia nhập công ty từ khi còn rất trẻ và đảm nhận vai trò lãnh đạo vào năm 2020 ở tuổi 39.
Tên gọi SAP bắt nguồn từ tiếng Đức Systemanalyse Programmentwicklung, tạm dịch là “Phát triển Chương trình Phân tích Hệ thống”. Hiện nay, tên pháp lý của công ty là SAP SE, trong đó “SE” là viết tắt của Societas Europaea, hình thức công ty đại chúng theo luật Liên minh Châu Âu.
Tại khu vực Đông Nam Á, SAP bắt đầu hoạt động từ cuối những năm 1980 và hiện là một trong những công ty công nghệ hàng đầu trong khu vực. Có trụ sở chính đặt tại Singapore, SAP Đông Nam Á điều hành 11 văn phòng tại 7 quốc gia: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
SAP hiện là lựa chọn hàng đầu về ứng dụng doanh nghiệp đối với nhiều tổ chức hàng đầu khu vực, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển nhanh chóng.