Chân dung bộ đôi doanh nghiệp vừa đề xuất dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, sân golf 60 triệu USD ở Gia Lai

Một trong hai doanh nghiệp là nhà đầu tư rất quen thuộc trong lĩnh vực khu công nghiệp và bất động sản ở Việt Nam trong những năm qua...

Chân dung bộ đôi doanh nghiệp vừa đề xuất dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, sân golf 60 triệu USD ở Gia Lai

Mới đây, bộ đôi doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc đã đề xuất với với tỉnh Gia Lai đầu tư 2 dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, sân golf đẳng cấp quốc tế rộng 550 ha, tổng vốn đầu tư 60 triệu USD...

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai ngày 5/8, nhận thấy những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển du lịch sinh thái và thể thao cao cấp, hai doanh nghiệp Hàn Quốc đã đề xuất đầu tư 2 dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf đẳng cấp quốc tế trên diện tích 550 ha với tổng vốn đầu tư 60 triệu USD.

Về bộ đôi doanh nghiệp đề xuất thực hiện các dự án, theo tìm hiểu thì bộ đôi này đều đến từ Hàn Quốc. Trong đó, Công ty TNHH MDA E&C là một doanh nghiệp rất quen thuộc ở Việt Nam.

MDA E&C là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Song In-Soo. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Được biết, MDA đã rót vốn vào Việt Nam từ năm 2007. Theo những thông tin từ doanh nghiệp này, hiện đơn vị đang triển khai nhiều dự án ở các tỉnh, thành trải dài từ miền Bắc tới miền Nam của Việt Nam.

Cụ thể, doanh nghiệp đang đầu tư phát triển khu đô thị Dream City tại đặc khu kinh tế Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, với khu phức hợp công nghiệp Vân Trung tại tỉnh Bắc Giang, MDA đã đầu tư khoảng 69 triệu USD, với diện tích hơn 1 triệu m2.

Đặc biệt, MDA là chủ đầu tư sân golf 18 hố tại tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, dự án sân golf Glory có tổng diện tích 53,92 ha, quy mô 18 hố, cùng khu dịch vụ, điều hành câu lạc bộ và công trình phụ trợ. Sân golf này nằm trên địa bàn xóm Nhe và xóm Na Lang, xã Thành Công, cách trung tâm TP. Phổ Yên (cũ) 12km, cách trung tâm TP. Thái Nguyên (cũ) 32km và cách trung tâm TP. Hà Nội 60km.

Đây là 1 trong 13 sân golf được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2023.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện dự án sân golf Glory đã hoàn thành 4/18 hố golf; các hạng mục còn lại đang được nhà thầu triển khai tích cực để đảm bảo tiến độ.

Đối với khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, TP. Phổ Yên (cũ) đang thực hiện các bước theo quy định của pháp luật. Theo đó, chủ đầu tư đang khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo vận hành giai đoạn 1 khu phức hợp trên vào tháng 9/2025.

Liên quan đến Công ty TNHH MDA E&C, vào năm 2020 doanh nghiệp này từng bị một doanh nghiệp trong nước là là Công ty CP Công nghệ Môi Trường và Xây lắp dầu khí - PTEC kiện ra toà để đòi tiền thi công công trình.

Cụ thể, PTEC và E&C ký bốn hợp đồng kinh tế, hai hợp đồng thi công. Quá trình thực hiện, phía E&C yêu cầu làm thêm một số hạng mục công trình dẫn đến phát sinh chi phí nhưng sau đó không thanh toán đủ. Do đó, PTEC khởi kiện yêu cầu tòa án buộc E&C thanh toán hơn 12,8 tỉ đồng.

Dù quá trình xét xử giữa toà sơ thẩm và toà phúc thẩm có những phán quyết ngược nhau, nhưng xét thấy những chứng cứ do PTEC đưa ra có lý nên Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị tuyên hủy bản án phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, phán quyết cuối cùng buộc E&C phải thanh toán hơn 12,8 tỉ đồng cho PTEC.

Doanh nghiệp còn lại trong bộ đôi nói trên là Công ty TNHH Phát triển Đô thị Châu Á. Thông tin về doanh nghiệp này chỉ được người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MDA E&C cho biết tại buổi với UBND tỉnh Gia Lai là doanh nghiệp có trụ sở đặt tại TP. Seoul, Hàn Quốc. Những thông tin liên quan khác vẫn là một bí ẩn.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

“Dấu chân” của Vinaconex trên đại công trường Long Thành

“Dấu chân” của Vinaconex trên đại công trường Long Thành

Trong hơn 1.800 ngày bám trụ tại đại công trường Long Thành, Vinaconex để lại dấu ấn dày đặc ở các gói thầu “xương sống” của dự án sân bay lớn nhất Việt Nam, góp phần tạo nên bức tranh tài chính phân hóa rõ nét trong năm nay...

Tích sản bền vững trong một thế giới đầy đòn bẩy

Tích sản bền vững trong một thế giới đầy đòn bẩy

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét, tài chính thông minh không còn nằm ở việc vay nhiều hay đầu tư vào đâu, mà ở cách mỗi người sử dụng đòn bẩy và phân bổ tài sản để vừa nắm bắt cơ hội, vừa không tự đẩy mình vào áp lực dài hạn....

Mất ăn, mất ngủ vì… vàng

Mất ăn, mất ngủ vì… vàng

Giá vàng liên tục phá đỉnh, kéo theo làn sóng mua vào chưa từng có, nhưng phía sau cơn sốt “giữ cho chắc” ấy là một nghịch lý ít được nhắc tới: càng nắm nhiều vàng, không ít người càng rơi vào trạng thái bất an kéo dài…

Siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD: “Chốt cửa” loại nhà đầu tư thiếu năng lực

Siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD: “Chốt cửa” loại nhà đầu tư thiếu năng lực

Chính phủ vừa ban hành "bộ lọc năng lực” đối với các doanh nghiệp tham gia cuộc đua ngành công nghiệp đường sắt khi lần đầu tiên đặt ra các tiêu chí khắt khe về tài chính, kinh nghiệm, công nghệ và nội địa hóa, qua đó định hình rõ những doanh nghiệp đủ sức bước lên đường ray nghìn tỷ...

Bộ Xây dựng nói về lựa chọn nhà đầu tư cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng nói về lựa chọn nhà đầu tư cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng chính thức trả lời "tâm tư" của 13 doanh nghiệp đề xuất tham gia làm dự án đường sắt cao tốc cho thấy cơ quan quản lý đang thận trọng mở cơ chế, đặt trọng tâm vào sàng lọc năng lực thực chất, lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, minh bạch và tối ưu cho lợi ích dài hạn của quốc gia...