Chứng khoán Mỹ bứt phá, giá dầu hạ nhiệt trước kỳ vọng Mỹ - Iran sớm nối lại đàm phán

Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh trong phiên khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt trước triển vọng nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông…

0:00 / 0:00
0:00
Chứng khoán Mỹ bứt phá, giá dầu hạ nhiệt trước kỳ vọng Mỹ - Iran sớm nối lại đàm phán

Kết thúc phiên 14/4, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 317,74 điểm (+0,66%) thành 48.535,99 điểm - mức cao nhất kể từ đầu tháng 3. Chỉ số S&P 500 thêm 81,14 điểm (+1,18%) đạt 6.967,38 điểm - tiến gần mốc đỉnh lịch sử 6.978,60 điểm ghi nhận ngày 27/1. Trong khi đó, Nasdaq Composite leo 455,35 điểm (+1,96%) lên 23.639,08 điểm - đánh dấu phiên tăng thứ 10 liên tiếp.

Đà tăng này phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn rằng một giải pháp cho căng thẳng tại Trung Đông có thể sớm xuất hiện, qua đó giảm bớt áp lực đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự với Iran có thể được nối lại tại Pakistan trong vòng hai ngày tới. Thông tin được đưa ra sau khi các cuộc thương lượng vào cuối tuần trước đổ vỡ, khiến Washington áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo Israel và Lebanon đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp vào thời điểm và địa điểm phù hợp sau cuộc họp do Mỹ chủ trì tại Washington. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ hai bên có đạt được khuôn khổ hòa bình cụ thể hay không.

Diễn biến tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lạm phát. Bất kỳ thông tin tiêu cực nào liên quan đến xung đột đều có thể khiến Phố Wall giảm điểm, nhưng chỉ cần một chút tín hiệu tích cực cũng đủ để thúc đẩy lực mua quay trở lại.

Ông Burns McKinney, nhà quản lý danh mục tại NFJ Investment Group, nhận định rằng dù chưa có giải pháp cụ thể, nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ cơ hội khi thị trường phục hồi.

Trong số 11 nhóm ngành chính của S&P 500, chỉ có 3 nhóm giảm điểm, trong đó năng lượng giảm mạnh nhất với mức giảm 2,2% do giá dầu đi xuống. Ở nhóm công nghệ, cổ phiếu phần mềm tăng 1,6% trong phiên tăng thứ hai liên tiếp, còn chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor cộng 2% và ghi nhận phiên đóng cửa cao kỷ lục thứ năm liên tiếp.

Về kết quả kinh doanh, cổ phiếu của BlackRock leo 3% sau khi công ty công bố lợi nhuận quý 1/2026 tăng nhờ dòng vốn mạnh vào các quỹ ETF và phí hiệu suất cải thiện. Cổ phiếu Citigroup tiến 2,6%, đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2008 nhờ kết quả vượt kỳ vọng. Ngược lại, JPMorgan Chase không nhận được phản ứng tích cực, trong khi Wells Fargo giảm điểm do thu nhập lãi không chạm kỳ vọng thị trường.

Dù phản ứng có sự phân hóa, ông Burns McKinney cho rằng các báo cáo lợi nhuận và nhận định từ ban lãnh đạo doanh nghiệp cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự ổn định và khả năng chống chịu tốt.

Ở các diễn biến riêng lẻ, Johnson & Johnson nhích 0,9% sau công bố kết quả kinh doanh. Cổ phiếu United Airlines tiến 2%, còn American Airlines bật tăng 8% vì thông tin về khả năng sáp nhập tiềm năng. Đáng chú ý, cổ phiếu Globalstar vọt 9,6% sau khi Amazon đồng ý mua lại công ty này.

Về khía cạnh kinh tế, dữ liệu lạm phát công bố trong ngày cũng góp phần củng cố tâm lý tích cực của thị trường khi giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 3 tăng ít hơn dự kiến, trong bối cảnh chi phí dịch vụ không đổi.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 17,96 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 19,1 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần đây.

GIÁ DẦU GIẢM MẠNH

Trái ngược với diễn biến khả quan của thị trường chứng khoán, giá dầu lại lao dốc khi nhà đầu tư đặt cược vào khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ, Iran và Israel nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông.

Hợp đồng tương lai dầu Brent đóng cửa ở mức 94,79 USD/thùng, giảm 4,57 USD, tương đương 4,6%. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giảm 7,80 USD, tương đương 7,87%, xuống còn 91,20 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên liền kề, giá dầu đã tăng mạnh sau khi quân đội Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Tuy nhiên, kỳ vọng về tiến triển ngoại giao đã nhanh chóng đảo chiều xu hướng này.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho rằng thị trường đang đặt cược vào một kịch bản tích cực hơn, khi phần lớn rủi ro gián đoạn nguồn cung đã được phản ánh vào giá trước đó. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng đà giảm hiện tại có thể chưa phản ánh đầy đủ thực tế thiếu hụt nguồn cung. Ông Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil Associates lưu ý việc giá giảm đang bỏ qua thực tế rằng nhiều dòng chảy dầu vẫn bị gián đoạn.

Theo báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông và việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, với 10,1 triệu thùng/ngày bị mất trong tháng 3.

IEA nhấn mạnh rằng việc khôi phục dòng chảy qua eo biển Hormuz là yếu tố quan trọng nhất để giảm áp lực lên nguồn cung, giá cả và nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh hiện tại, quân đội Mỹ mới tiết lộ lệnh phong tỏa sẽ được mở rộng về phía đông sang Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy đã có hai tàu quay đầu khi lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực, trong khi một số tàu vẫn được phép đi qua nếu không cập cảng Iran.

Đáng chú ý, phái đoàn Mỹ và Iran có thể quay lại Islamabad (Pakistan) trong tuần này để nối lại đàm phán, trong khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif xác nhận các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy.

Nhà phân tích Tamas Varga cảnh báo, nếu các cuộc đàm phán thất bại, giá dầu hoàn toàn có thể quay lại mức đỉnh ghi nhận trong tháng 3, đặc biệt khi tồn kho dầu toàn cầu suy giảm và có thể kéo dài sang quý 3/2026.

Xem thêm

Phố Wall xanh sàn, giá dầu tăng trở lại

Phố Wall xanh sàn, giá dầu tăng trở lại

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trong phiên đầu tuần khi nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời đánh giá lời đe dọa ngày càng gay gắt của Tổng thống Donald Trump nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz…

Có thể bạn quan tâm

HAGL của Bầu Đức được xoá hơn 1.500 tỷ đồng lãi trái phiếu

HAGL của Bầu Đức được xoá hơn 1.500 tỷ đồng lãi trái phiếu

Tổng tiền lãi phát sinh của lô trái phiếu này là 1.594 tỷ đồng. Số tiền lãi công ty phải thanh toán tại ngày đáo hạn là 60 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi còn lại là 1.534 tỷ đồng được giảm trừ theo quyết định của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)...