Kết thúc phiên 9/4, chỉ số Dow Jones tăng 275,88 điểm (+0,58%) đạt 48.185,80 điểm, S&P 500 thêm 41,85 điểm (+0,62%) đạt 6.824,66 điểm và Nasdaq Composite leo 187,42 điểm (+0,83%) lên 22.822,42 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành chính của S&P 500, lĩnh vực năng lượng chứng kiến đà giảm mạnh nhất, trong khi nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu lại có mức tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất.
Lĩnh vực tiêu dùng không thiết yếu được hỗ trợ sau khi CEO Andy Jassy của Amazon cho biết các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tại mảng điện toán đám mây của công ty đang tạo ra doanh thu thường niên hơn 15 tỷ USD. Cổ phiếu Amazon vọt 5,6%.
Trong khi nhóm bán lẻ và chip bán dẫn hoạt động vượt trội với mức tăng lần lượt là 4,1% và 2,1%, thì cổ phiếu phần mềm lại có diễn biến ảm đạm, giảm 2,2%.
Ở phiên vừa qua, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đi lên, phục hồi từ nhịp giảm trước đó, trong bối cảnh Israel đang tìm cách mở các cuộc đàm phán với Lebanon. Trong hai phiên gần đây, chỉ số S&P 500 đã quay trở lại trên các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày, đều là hai ngưỡng kỹ thuật quan trọng.
Giá dầu thô biến động mạnh trong suốt phiên khi thị trường chờ đợi Iran mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu. Lưu lượng vận chuyển hàng ngày qua eo biển Hormuz đã giảm xuống dưới 10% mức trung bình lịch sử kể từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra.
Chỉ số biến động thị trường CBOE (VIX), thường được gọi là thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
Về khía cạnh kinh tế Mỹ, Bộ thương mại nước này vừa công bố các báo cáo GDP và PCE cho thấy nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong quý 4, trong khi giá tiêu dùng vẫn duy trì ở mức cao.
Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các nhà hoạch định chính sách cân nhắc khả năng tăng lãi suất để đối phó với áp lực lạm phát.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 17 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 19,38 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU HẠ NHIỆT
Trên thị trường năng lượng, chốt phiên 9/4, hợp đồng tương lai dầu Brent kỳ hạn tháng 6 nhích 0,2% lên 94,92 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm đỉnh 99,50 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,2% lên 96,51 USD/thùng, sau khi đạt đỉnh 102,64 USD trong phiên.
Cả hai đều đã giảm hơn 13% trong phiên 8/4 sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran.
Tuy nhiên, các cuộc không kích của Israel vào Lebanon vẫn tiếp tục gia tăng. Diễn biến này cho thấy cách hiểu khác nhau về thỏa thuận ngừng bắn, khi Israel cho rằng các hoạt động nhằm vào Hezbollah không nằm trong phạm vi thỏa thuận, và Nhà Trắng cũng ủng hộ quan điểm này. Iran có lập trường cứng rắn hơn, cảnh báo rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ là không hợp lý ở điều kiện hiện tại, đồng thời cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Mới đây nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết: “Trước những đề nghị từ Lebanon về việc mở lại đàm phán trực tiếp, tôi đã chỉ đạo trong cuộc họp chính phủ ngày hôm qua về việc sớm bắt đầu thực hiện đàm phán, tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel và Lebanon. Israel đánh giá cao lời kêu gọi hôm nay của Thủ tướng Lebanon về việc phi quân sự hóa Beirut”.
Dù vậy, Iran vẫn tạm dừng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, gây trì hoãn khả năng phục hồi của dòng chảy dầu toàn cầu.
Ngân hàng JPMorgan nhận định đợt tăng giá dầu hiện tại vẫn chưa mạnh như các cú sốc dầu trước đây, dù xung đột đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử.
“Việc giá dầu thô toàn cầu tăng ở mức hạn chế cho đến nay là điều đáng yên tâm. Dự báo quý 2/2026 của chúng tôi là giá dầu Brent trung bình khoảng 100 USD/thùng sau đó giảm dần. Trên thực tế, mức tăng là khá khiêm tốn trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu sụt giảm chưa từng có”, ông Bruce Kasman của JPMorgan nhận định.
“Dù vậy, xung đột vẫn chưa được giải quyết triệt để và giá dầu có thể tăng vọt hơn nữa nếu xuất hiện lo ngại về gián đoạn kéo dài. Tình hình tại eo biển Hormuz cũng sẽ gây ra hạn chế nguồn cung vật chất, làm suy giảm hoạt động công nghiệp, trong đó châu Á là khu vực chịu rủi ro lớn nhất do phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông”, ông Kasman cảnh báo.
Ngân hàng ước tính, giá dầu Brent sẽ rơi vào khoảng 85 USD/thùng trong nửa cuối năm nay, cao hơn mức dự báo trước khủng hoảng 60 USD/thùng.