Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng nhẹ nhờ báo cáo thu nhập, dữ liệu kinh tế

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn một chút vào chiều 21/4 khi các nhà đầu tư đánh giá kết quả thu nhập và dữ liệu kinh tế mới nhất…
chứng khoán Mỹ

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 22,34 điểm, tương đương 0,07%, lên 33.808,96 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 3,73 điểm, tương đương 0,09%, lên 4.133,52 điểm và chỉ số Nasdaq Composite thêm 12,90 điểm, hay 0,11%, thành 12.072,46 điểm. 

Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức giảm hàng tuần, với chỉ số Dow Jones mất 0,23%, phá vỡ chuỗi 4 tuần tăng điểm. Nasdaq nặng về công nghệ chứng kiến mức giảm lớn nhất là 0,42%, trong khi S&P giảm 0,1%.

Ở các diễn biến cổ phiếu riêng lẻ, Amazon tăng 3% vào cùng ngày sau khi một công ty nghiên cứu dự đoán hoạt động kinh doanh của nhà bán lẻ trực tuyến ở Bắc Mỹ sẽ vượt qua ước tính của Phố Wall.

Cổ phiếu của Procter & Gamble Co tăng 3,5% bởi công ty tiêu dùng, sở hữu các thương hiệu quen thuộc như bột giặt Tide, dao cạo râu Gillette hay dầu gội Head & Shoulders…, đánh bại kỳ vọng và nâng dự báo doanh số bán hàng.

Cổ phiếu của HCA Healthcare Inc tăng khoảng 4% bởi nhà điều hành bệnh viện nâng cao dự báo cho năm 2023. Báo cáo của công ty này đã thúc đẩy cổ phiếu của các nhà điều hành bệnh viện khác.

Trong khi đó lĩnh vực nguyên vật liệu giảm 0,9%, mức giảm lớn nhấthầu hết trong số các lĩnh vực thuộc S&P 500, chịu ảnh hưởng bởi cổ phiếu Freeport-McMoRan Inc và Albemarle Corp. Albemarle đã giảm 10% sau khi Chile công bố kế hoạch quốc hữu hóa ngành công nghiệp lithium. Cổ phiếu của Freeport giảm 4,1% khi lợi nhuận quý đầu tiên của công ty khai thác đồng này giảm hơn một nửa.

Cho đến nay, các nhà phân tích phần lớn vẫn giữ nguyên kỳ vọng như tuần trước về mức giảm gần 5% trong lợi nhuận hàng quý tại các công ty S&P 500 so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Refinitiv.

S&P 500 đã công bố 20 mức cao mới trong 52 tuần và 4 mức thấp mới; Nasdaq Composite ghi nhận 53 mức cao mới và 186 mức thấp mới.

Khoảng 9,9 tỷ cổ phiếu được trao tay trên các sàn giao dịch của Mỹ, so với mức trung bình hàng ngày là 10,4 tỷ trong 20 phiên gần đây.

Về mặt kinh tế, dữ liệu của S&P Global về Chỉ số giá sản xuất (PMI) của Mỹ cho thấy mức cao hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát. PMI dịch vụ đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 53,7, trong khi PMI sản xuất đạt mức cao nhất trong sáu tháng là 50,4. Trước đó, các nhà kinh tế đã ước tính PMI dịch vụ khoảng 51,5 và PMI sản xuất khoảng 49.

"Sản lượng tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần một năm, do nhu cầu nhiều hơn, nguồn cung được cải thiện và số lượng đơn đặt hàng mới đã hỗ trợ việc mở rộng," S&P Global viết trong thông cáo. "Tăng trưởng vững chắc trong hoạt động đã được nhìn thấy trên cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ."

Keith Lerner, đồng giám đốc đầu tư của Truist Advisory Services, cho biết: “Về cơ bản, thị trường ở trong trạng thái đề phòng một chút trước báo cáo thu nhập của các công ty công nghệ lớn vào tuần tới. Có thể thấy một sự “giằng co” giữa dữ liệu kinh tế tốt và xấu, dữ liệu thu nhập tốt và xấu.”

Với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chuẩn bị bước vào giai đoạn im lặng trước thềm cuộc họp chính sách tháng 5, thị trường sẽ tập trung vào báo cáo thu nhập của Big Tech vào tuần tới, bao gồm Amazon, Alphabet, Meta Platform và Microsoft.

Có thể bạn quan tâm