Kết thúc phiên 17/8, chỉ số Dow Jones giảm 272,63 điểm (-0,51%) xuống 53.459,78 điểm, S&P 500 mất 40,70 điểm (-0,52%) thành 7.745,06 điểm và Nasdaq Composite trượt 84,25 điểm (-0,31%) còn 26.644,91 điểm.
Ngoại trừ năng lượng, cả 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 đều giảm điểm. Nhóm dịch vụ truyền thông và hàng tiêu dùng thiết yếu cùng rơi khoảng 1,5%, trong khi tài chính và hàng tiêu dùng không thiết yếu tụt hơn 1%.
Giá dầu chốt phiên tăng hơn 2 USD/thùng do gia tăng tâm lý bi quan về các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc chiến Iran. Đà tăng của giá dầu hỗ trợ nhóm năng lượng, giúp chỉ số này tăng 0,87%.
Nhóm công nghệ giảm nhẹ 0,2% sau khi liên tục dao động giữa tăng và giảm trong suốt phiên giao dịch.
Microsoft và Meta Platforms là hai cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên S&P 500, khi cùng giảm hơn 3%. Trong khi đó, cổ phiếu ngành chip đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho chỉ số này. Micron Technology tiến 4%, còn Applied Materials cộng 5,5%.
Nhà đầu tư cũng đang chờ kết quả kinh doanh của Nvidia, nhà sản xuất chip AI hàng đầu và là công ty có giá trị lớn nhất thế giới, dự kiến được công bố vào tuần tới.
Nhưng đáng chú ý, mức tăng của các cổ phiếu chip bị lu mờ bởi đà giảm của nhóm phần mềm. Chỉ số PHLX Semiconductor leo 1,6%, trong khi chỉ số S&P 500 Software & Services hạ 2,8%.
Theo Reuters đưa tin, hai người nắm rõ tình hình tài chính của Anthropic cho biết công ty đang chuẩn bị phát hành IPO và dự báo doanh thu năm 2028 vào khoảng 190 - 200 tỷ USD.
Nhà đầu tư vẫn thận trọng khi dữ liệu doanh số bán lẻ và việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến, đồng thời họ chờ đợi thêm kết quả kinh doanh quý từ các nhà bán lẻ lớn. Home Depot, công ty chuyên về cải thiện nhà cửa, dự kiến công bố báo cáo vào thứ Ba, trong khi Walmart, doanh nghiệp được xem là thước đo quan trọng của ngành bán lẻ, sẽ công bố kết quả vào thứ Năm.
“Những lo ngại về các số liệu gần đây khiến thị trường khá ảm đạm và đang chờ đợi kết quả kinh doanh của các nhà bán lẻ để tìm hướng đi”, Phil Blancato, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Osaic Wealth, nhận định. Ông cho biết thanh khoản giao dịch thường thấp trong tháng 8, khi nhiều nhà giao dịch đi nghỉ hè.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 14,74 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 16,95 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG 2 USD
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng cao do tâm lý bi quan của nhà đầu tư về các nỗ lực ngoại giao tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc chiến tại Trung Đông, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đầu hàng, đồng thời đe dọa ném bom Oman.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 2,35 USD, tương đương 2,65%, lên 90,87 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,10 USD, tương đương 2,55%, lên 84,50 USD/thùng.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ không tìm cách gia hạn thoả thuận ngừng bắn với Iran. “Iran nên giơ cờ trắng đầu hàng. Nếu Oman cản đường, chúng tôi sẽ ném bom dữ dội vào họ”, ông Trump nói với phóng viên Fox News trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters rằng Tehran sẽ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và còn đi xa hơn nữa, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công nếu Mỹ không thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình tạm thời trong vòng vài tuần tới.
Tuy nhiên, giá dầu khó có khả năng tăng mạnh hơn trừ khi dòng dầu thô hiện đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz vào ban đêm bị đình trệ và/hoặc eo biển Bab el-Mandeb bị đóng cửa, theo ông Bjarne Schieldrop của SEB Research.
Theo ông, hiện giá dầu đang giao dịch gần mức 90 USD/thùng khi các nhà giao dịch cân nhắc rủi ro gián đoạn và thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng hơn so với khả năng đạt được một thỏa thuận.
Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng liệu Tổng thống Trump có đủ dư địa để chờ các lệnh trừng phạt kinh tế và cấm vận dầu mỏ gây sức ép lên Iran hay không, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trả lời: “Tôi nghĩ là có. Tổng thống đang chơi một ván bài dài hơi. Iran hiện không thể xuất khẩu dầu. Đó là một phần trong kế hoạch siết chặt của chúng tôi. Thế giới không cần dầu của Iran”.
“Khi những lời lẽ trở nên căng thẳng, giá cả cũng tăng theo”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group bình luận và lưu ý thêm rằng sự bất ổn liên quan đến các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đang làm gia tăng lo ngại trên thị trường.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc đàm phán với Oman về một thỏa thuận quản lý eo biển Hormuz vẫn đang diễn ra và kéo dài do vấn đề phức tạp, có sự tham gia của nhiều bên và nhiều quốc gia đang tìm cách phá hoại tiến trình này.
“Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế và các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc, cả hai yếu tố này đều hạn chế khả năng giá dầu giảm thêm. Trong trường hợp không xuất hiện những yếu tố mới tác động tới thị trường, giá có thể tiếp tục đi ngang quanh các mức hiện tại”, ông Frank Walbaum, chuyên gia phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch Naga.com, nhận xét.
Dữ liệu cho thấy hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đã chậm lại vào cuối tuần qua. Chỉ 5 tàu chở hàng đi qua eo biển này vào thứ Bảy và không có tàu nào được ghi nhận vào Chủ nhật, theo dữ liệu theo dõi tàu của Kpler, so với 31 tàu vào cuối tuần trước đó.