Chứng khoán Mỹ kết thúc trái chiều, giá dầu tiếp tục giảm mạnh

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau khi đóng cửa phiên 28/12, ghi nhận mức tăng trong lĩnh vực Viễn thông, Tiện ích và Tài chính khiến và mức giảm trong lĩnh vực Dầu khí, Hàng tiêu dùng và Vật liệu cơ bản…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Kết thúc phiên 28/12, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 53,58 điểm (+0,14%) lên 37.710,10 điểm, S&P500 nhích nhẹ 0,04% để kết thúc ở mức 4,783.35 điểm, Nasdaq Composite giảm 0,03% xuống còn 15.095,14 điểm.

Chỉ còn một ngày giao dịch nữa là kết thúc năm 2023, với tất cả các chỉ số chính đều đang trên đà kết thúc năm với mức tăng. Chỉ số Dow Jones và S&P dự kiến sẽ tăng lần lượt là 13,8% và 24,6%.

Trong khi đó, Nasdaq nặng về công nghệ đang hướng tới năm tốt nhất kể từ năm 2003, tăng 44,2%.

Thành tích vượt trội đó được thúc đẩy bởi cơn sốt trí tuệ nhân tạo và sự phục hồi của các tên tuổi công nghệ vốn hóa lớn sau một năm 2022 yếu kém.

Adam Sarhan, Giám đốc điều hành của 50 Park Investments, cho biết: “Những gì chúng tôi đang thấy hiện nay là thị trường thể hiện khả năng phục hồi cực kỳ tốt. Bất chấp một số chỉ số kỹ thuật cho thấy tình trạng mua quá mức”.

Ông Sarhan nói thêm, khi năm 2023 sắp kết thúc, độ mở rộng và các mô hình kỹ thuật tăng giá hình thành trên các chỉ số chính sẽ tạo ra “cơn bão hoàn hảo” đối với chứng khoán vào năm 2024 khi thị trường mong đợi việc cắt giảm lãi suất và lạm phát tiếp tục giảm bớt.

“Rủi ro lớn hiện nay là suy thoái kinh tế”, ông Adam Sarhan nhận định.

Ở các diễn biến riêng lẻ, Nike Inc có hoạt động tích cực nhất trên Dow Jones, tăng 1,60% ở mức 108,84 USD/cổ phiếu. Trong khi đó, 3M Company cũng leo 0,89% để kết thúc ở mức 109,71 USD và Merck & Company Inc tăng 0,78% lên 108,82 USD vào cuối phiên giao dịch.

Trên S&P 500, Advanced Micro Devices Inc chứng kiến mức tăng 1,84% đạt 148,76 USD và Warner Bros Discovery Inc leo 1,74%, đóng cửa ở mức 11,69 USD.

Trong khi đó, Chevron Corp giảm 1,39% tương đương 2,11 điểm và giao dịch ở mức 149,80 USD/cổ phiếu vào lúc đóng cửa.

Dữ liệu kinh tế mới cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ trong tuần kết thúc vào ngày 23/12. Người dân Mỹ đã nộp 218.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp, tăng từ mức 205.000 của tuần trước và cao hơn con số 210.000 mà các nhà kinh tế đã dự đoán.

Nhìn chung, các nhà kinh tế đang theo dõi chặt chẽ thị trường lao động để phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang hướng tới một đợt suy thoái rộng hơn vào năm 2024, nhưng dữ liệu hôm thứ Năm không làm gia tăng thêm lo ngại nào mới.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm mạnh 3% trong ngày 28/12 sau khi nhiều công ty vận tải biển cho biết họ sẵn sàng đi qua tuyến Biển Đỏ, làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung khi căng thẳng ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giao tháng 3 giảm 2,39 USD, tương đương 3%, ở mức 77,15 USD. Hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 2,34 USD, tương đương 3,2%, xuống 71,77 USD/thùng.

Trước đó vào thứ Tư, giá dầu đã giảm gần 2% khi các hãng vận tải biển lớn bắt đầu quay trở lại Biển Đỏ.

Maersk của Đan Mạch sẽ định tuyến lại hầu hết tất cả các tàu container đi giữa châu Á và châu Âu qua kênh đào Suez và chỉ chuyển hướng một số tàu đi vòng quanh châu Phi, Reuters đưa tin về lịch trình của tập đoàn này hôm thứ Năm.

CMA CGM của Pháp cũng đang tăng số lượng tàu đi qua Kênh đào Suez, hãng tiết lộ hồi đầu tuần.

“Có nhận thức rằng tuyến đường Biển Đỏ đang mở cửa trở lại và sẽ đưa nguồn cung ra thị trường nhanh hơn trong những tuần tới”, nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group cho biết.

Có thể bạn quan tâm