Chứng khoán Mỹ lao dốc về mức thấp nhất 7 tháng

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên, với cả ba chỉ số chính đều đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn 7 tháng khi xung đột kéo dài ở Trung Đông tiếp tục làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư…

Kết thúc phiên 27/3, chỉ số Dow Jones giảm 793,47 điểm (-1,73%) xuống 45.166,64 điểm, S&P 500 mất 108,31 điểm (-1,67%) còn 6.368,85 điểm và Nasdaq trượt 459,72 điểm (-2,15%) thành 20.948,36 điểm.

Chỉ số Dow Jones hiện đã giảm hơn 10% so với mức đỉnh đóng cửa ngày 10/2, chính thức bước vào vùng điều chỉnh - thường được định nghĩa là giảm từ 10% so với đỉnh gần nhất. Trước đó, Nasdaq và chỉ số Russell 2000 cũng đã xác nhận xu hướng điều chỉnh.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn gây áp lực mạnh nhất lên S&P 500, trong đó Nvidia giảm 2,2% và Amazon tụt 4%. Nhóm cổ phiếu phần mềm cũng chịu áp lực bán tháo trở lại, với chỉ số phần mềm và dịch vụ của S&P 500 rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 6/11/2023.

Cùng với áp lực từ Amazon, nhóm tiêu dùng không thiết yếu mất 3,1% - mức giảm mạnh nhất trong 11 nhóm ngành của S&P 500 - khi cổ phiếu hãng du thuyền Carnival lùi 4,3% do hạ dự báo lợi nhuận năm, còn Norwegian Cruise Line Holdings mất 6,9%.

Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận tuần giảm thứ 5 liên tiếp - chuỗi giảm dài nhất trong gần 4 năm.

Thị trường hầu như không được trấn an trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông đã cho Iran thêm thời hạn 10 ngày để mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với việc các cơ sở năng lượng bị phá hủy.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ có thể đạt được mục tiêu tại Iran mà không cần triển khai lực lượng bộ binh. Ông kỳ vọng chiến dịch sẽ kết thúc trong vài tuần tới, bất chấp việc Washington thời gian gần đây đã điều thêm quân tới khu vực.

Ông Ken Polcari, chiến lược gia thị trường tại SlateStone Wealth, nhận định: “Rõ ràng tâm lý thị trường đã chuyển sang tiêu cực và hiện rơi vào vùng điều chỉnh. Không loại trừ khả năng thị trường có thể giảm thêm 15% - 20% nữa trước khi ổn định lại”.

Chỉ số biến động CBOE Volatility Index, thường được coi là “thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall, leo 3,61 điểm lên 31,05 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 21/4.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào tháng 3/2026.

Đà tăng của giá dầu cùng các mặt hàng khác như phân bón đã làm gia tăng lo ngại lạm phát, đồng thời làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Mỹ) và các ngân hàng trung ương khác có thể hạ lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện không còn kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách trong năm nay, trái ngược với dự báo hai lần cắt giảm lãi suất trước khi xung đột bùng phát. Thậm chí, thị trường đang đặt cược khoảng 25% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10.

Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson thừa nhận rủi ro kinh tế từ chiến sự Trung Đông nhưng chưa đưa ra định hướng rõ ràng về chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 18,13 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU TIẾP TỤC TĂNG

Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 4,56 USD (+4,2%) lên 112,57 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 5,16 USD (+5,5%) lên 99,64 USD/thùng.

Tính từ ngày 27/2, một ngày trước khi Mỹ và Israel không kích Iran, giá Brent đã tăng 53%, còn WTI vọt 45%.

Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng với các phát biểu của Tổng thống Trump về đàm phán với Iran. Một quan chức Iran nói với Reuters rằng đề xuất của Mỹ, được chuyển qua Pakistan, là mang tính một chiều và không công bằng.

Ông Alex Hodes, chuyên gia tại StoneX cho rằng thị trường tập trung nhiều hơn vào khả năng cuộc chiến kéo dài, bởi bất kỳ nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian dài hoặc thiệt hại hạ tầng đều sẽ duy trì mức “phí rủi ro” cao trong giá dầu.

Mỹ cũng đã triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, đồng thời cân nhắc khả năng sử dụng lực lượng mặt đất để kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chiến lược của Iran.

Theo công ty tư vấn Ritterbusch & Associates, thị trường dầu có thể dần “miễn nhiễm” với các phát biểu mang tính hòa giải của ông Trump sau quá nhiều tín hiệu trái chiều.

Cuộc chiến Trung Đông đã gây gián đoạn khoảng 11 triệu thùng dầu nguồn cung toàn cầu mỗi ngày, và Cơ quan Năng lượng Quốc tế đánh giá đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn cả hai cú sốc dầu mỏ thập niên 1970 cộng lại.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS, nhấn mạnh rằng cứ mỗi ngày eo biển Hormuz bị hạn chế hoạt động, hơn thì 10 triệu thùng dầu bị “biến mất” khỏi thị trường, khiến nguồn cung càng thêm thắt chặt.

Các nhà phân tích tại Macquarie Group dự báo giá dầu có thể giảm nhanh nếu chiến sự sớm hạ nhiệt, nhưng vẫn cao hơn mức trước xung đột. Ngược lại, nếu chiến tranh kéo dài đến cuối tháng 6, giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng.

Có thể bạn quan tâm