Chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu trượt dốc

Phố Wall đã tăng điểm trở lại vào phiên 1/2 khi các nhà đầu tư chờ đón một loạt báo cáo thu nhập sẽ được công bố vào thứ Sáu. Trong khi đó, giá dầu giảm hơn 2% sau khi xuất hiện một báo cáo về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas...

Chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu trượt dốc

Kết thúc phiên 1/2, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,97% lên 38.519,84 điểm, S&P 500 thêm 1,25% thành 4.906,19 điểm, trong khi đó Nasdaq leo vọt 1,30% để đóng cửa ở mức 15.361,64 điểm.

Trong số 11 chỉ số ngành thuộc S&P 500, 10 chỉ số đều tăng điểm, dẫn đầu là hàng tiêu dùng không thiết yếu, tăng 1,98%, tiếp theo là mức tăng 1,97% của hàng tiêu dùng thiết yếu.

Ở các diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc Merck tăng 4,6% sau khi công bố kết quả quý 4 đầy lạc quan.

Cổ phiếu của Meta Platforms tăng trong phiên giao dịch kéo dài sau khi báo cáo doanh thu tốt hơn dự kiến và tuyên bố chia cổ tức lần đầu tiên. Amazon.com cũng chứng kiến những diễn biến tương tự sau khi công bố thu nhập.

Trong khi đó, Apple Inc lại giảm trong giao dịch sau giờ làm việc, dù cho đã ghi nhận mức lợi nhuận, doanh thu cao hơn ước tính của các nhà phân tích nhưng doanh số bán hàng tại Trung Quốc lại không đạt mục tiêu.

Cổ phiếu Qualcomm cũng mất 5,0% do lo ngại về doanh số bán Android tại Trung Quốc.

Honeywell trượt 2,4% sau khi tập đoàn công nghiệp này đưa ra dự báo quý đáng thất vọng.

Chỉ số Ngân hàng khu vực KBW giảm 2,3%, do cổ phiếu của New York Community Bancorp lao dốc 11,1% khi công ty này báo cáo danh mục đầu tư bất động sản thương mại của mình bị ảnh hưởng, làm dấy lên lo ngại mới về sức khoẻ tài chính của tổ chức cho vay khu vực này. Chỉ số S&P Banking kết thúc ngày giảm 1,4%.

Mùa báo cáo quý 4 đang diễn ra sôi nổi với 208 công ty trong S&P 500 đã báo cáo. Trong số đó, 80% đã mang lại thu nhập vượt mức đồng thuận, theo LSEG. Các nhà phân tích hiện kỳ vọng mức tăng trưởng thu nhập tổng hợp của S&P 500 là 6,4% so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, một sự cải thiện so với mức tăng trưởng 4,7% được dự đoán vào đầu tháng trước.

Khối lượng trên các sàn chứng khoán Mỹ là 12,0 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 11,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Thomas Martin, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại GLOBALT nhận xét: “Đây vẫn là một thị trường tăng trưởng tốt. Đợt bán tháo ngày hôm qua là phản ứng thái quá, vì vậy hôm nay chúng ta có được một đợt phục hồi”.

Vào thứ Tư, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã giữ nguyên lãi suất chính sách đúng như dự đoán. Tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là khó có thể xảy ra và Fed sẽ cần nhìn thấy thêm nhiều bằng chứng hơn nữa về việc lạm phát đang quay trở về gần sát mục tiêu 2%.

Bill Northey, giám đốc đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management nhận xét: “Có những dấu hiệu mới cho thấy một thị trường lao động lành mạnh nhưng đang ở mức vừa phải. Những báo cáo sắp tới được kỳ vọng sẽ có sự nhất quán với quan điểm của chúng tôi về con đường kinh tế năm 2024; rằng nó sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng với tốc độ chậm hơn”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm mạnh vào phiên 1/2. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 1,85 USD, tương đương 2,5%, xuống mức 78,70 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI giảm 2,03 USD, tương đương 2,7%, xuống 73,82 USD.

Một quan chức Qatar tiết lộ với Reuters rằng vẫn chưa có lệnh ngừng bắn nhưng liên tục nhấn mạnh rằng Hamas đã nhận được đề xuất ngừng bắn được đưa ra hồi đầu tuần một cách tích cực. Nếu căng thẳng tại Trung Đông giảm bớt, điều này sẽ hạn chế các nguy cơ địa chính trị và lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.

Trước đó, hai nguồn tin của OPEC+ cho biết, vào tháng 3 tới nhóm sẽ quyết định có nên gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện trong quý đầu tiên hay không, sau khi cuộc họp của hội đồng bộ trưởng không đưa ra thay đổi nào đối với chính sách sản lượng của nhóm.

Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch ngày cuối tháng 1 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết lãi suất đã đến mức đỉnh và sẽ được giảm xuống trong những tháng tới, với lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế bền vững. Lãi suất thấp hơn và tăng trưởng kinh tế là động lực lớn cho nhu cầu dầu mỏ.

Xem thêm

S&P 500 chấm dứt chuỗi lập đỉnh kỷ lục

S&P 500 chấm dứt chuỗi lập đỉnh kỷ lục

S&P 500 đã kết thúc chuỗi 5 phiên đạt mức cao kỷ lục vào 26/1, với cổ phiếu Intel sụt giảm sau dự báo doanh thu ảm đạm, trong khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát đang ở mức vừa phải…

Có thể bạn quan tâm

VN-Index còn quán tính giảm, 1.715 điểm thành mốc quyết định

VN-Index còn quán tính giảm, 1.715 điểm thành mốc quyết định

VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau khi đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng song dư địa giảm đang thu hẹp khi chỉ số tiến sát vùng 1.715 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng đây có thể là khu vực giúp thị trường tìm lại điểm cân bằng dù tín hiệu xác nhận vẫn cần thêm thời gian…

Lãi suất margin "ghìm chân" chứng khoán?

Lãi suất margin "ghìm chân" chứng khoán?

Lãi suất margin đã tăng lên 14%/năm trong khi khối ngoại liên tục bán ròng, khiến dòng tiền trong nước phải hấp thụ lượng cung lớn và đặt ra câu hỏi về sức bền của thị trường trong giai đoạn sau nâng hạng…

"Đãi cát tìm vàng" mùa báo cáo tài chính quý 3/2026

"Đãi cát tìm vàng" mùa báo cáo tài chính quý 3/2026

MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường quý 3/2026 tiếp tục tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, song đà tăng có dấu hiệu chậm lại khi mặt bằng lãi suất cao gây sức ép lên hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp...

Tín hiệu tạo đáy vẫn bỏ ngỏ, nhà đầu tư kiên nhẫn chờ tín hiệu tích cực

Tín hiệu tạo đáy vẫn bỏ ngỏ, nhà đầu tư kiên nhẫn chờ tín hiệu tích cực

VN-Index tiếp tục giảm sau phiên hồi phục cuối tuần trước, song lực cầu bắt đầu cải thiện khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ 1.760-1.778 điểm. Các công ty chứng khoán ghi nhận tín hiệu cho thấy đà điều chỉnh có thể chững lại, nhưng đều cho rằng chưa đủ cơ sở xác nhận thị trường đã tạo đáy…