Kết thúc phiên 25/3, chỉ số Dow Jones nhích 0,01% đạt 42.587,50 điểm, S&P 500 tăng nhẹ 0,16% và đóng cửa ở mức 5.776,65 điểm. Nasdaq leo 0,46% lên 18.271,86 điểm.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 7 lĩnh vực tăng điểm, dẫn đầu là dịch vụ truyền thông với mức tăng 1,43%, theo sau là hàng tiêu dùng không thiết yếu thêm 0,98%.
Cổ phiếu Apple tăng 1,4%, là một trong số những động lực chính giúp Nasdaq duy trì sắc xanh; trong khi đó, Nvidia mất 0,6%.
Cổ phiếu Tesla thêm 3,45%, nối tiếp đà phục hồi 12% từ phiên trước. Tuy nhiên, thị phần của hãng xe điện Mỹ tại châu Âu tiếp tục thu hẹp trong tháng 2 khi doanh số suy giảm. Trong khi đó, số lượng đăng ký xe điện toàn khu vực vẫn tăng.
Cổ phiếu CrowdStrike tăng 3,3% khi công ty môi giới BTIG nâng xếp hạng cổ phiếu từ "trung lập" lên "mua".
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 13 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 16,4 tỷ cổ phiếu của 20 phiên vừa qua.
Vào đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuế quan đối với ô tô sẽ sớm được áp dụng, nhưng đồng thời ông cũng ám chỉ rằng không phải tất cả các loại thuế được đề xuất đều sẽ có hiệu lực trong thông báo vào ngày 2/4, sự kiện đang thu hút sự chú ý của Phố Wall.
Lo ngại thuế quan sẽ đẩy lạm phát lên cao và kìm hãm tăng trưởng kinh tế, chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 2% kể từ đầu năm 2025 đến nay và đang hướng tới quý thua lỗ đầu tiên kể từ tháng 6/2023.
Về dữ liệu kinh tế, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ hiện đang vô cùng ảm đạm, với chỉ số giảm xuống còn 92,9 điểm trong tháng 3, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021. Chia sẻ ý kiến về vấn đề này, chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định các doanh nghiệp và hộ gia đình đều đang lo lắng trước sự bất định về triển vọng kinh tế.
Trong số loạt dữ liệu kinh tế dự kiến công bố trong tuần này, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ là tâm điểm vào thứ Sáu.
Ở một diễn biến khác, công ty xếp hạng tín dụng Moody’s mới đây lưu ý, sức mạnh tài chính của Mỹ đang trên đà suy giảm do thâm hụt ngân sách ngày càng lớn và nợ công trở nên khó chi trả hơn.
GIÁ DẦU NHÍCH NHẸ
Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi lên do lo ngại nguồn cung thắt chặt sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế đối với các quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt từ Venezuela, cùng với đó là số liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 25 cent, tương đương 0,3%, lên 73,27 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ nhích 28 cent, tương đương 0,4%, đạt 69,28 USD/thùng.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép chính quyền áp thuế 25% theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào mua dầu thô và nhiên liệu lỏng của Venezuela.
Dầu là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Venezuela, và Trung Quốc, vốn đã là mục tiêu trong các đợt thuế quan trước của Mỹ, hiện là khách hàng lớn nhất của nước này.
Chính quyền Trump cũng gia hạn thời hạn cho tập đoàn Chevron kết thúc hoạt động tại Venezuela đến ngày 27/5. Theo các nhà phân tích từ ANZ, việc Chevron rút giấy phép có thể làm sản lượng dầu của Venezuela giảm khoảng 200.000 thùng/ngày.
Bên cạnh đó, dữ liệu mới công bố từ Viện Dầu khí Mỹ (API) chỉ ra tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 4,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 21/3, cao hơn nhiều so với dự báo giảm 1 triệu thùng từ các nhà phân tích do Reuters khảo sát.