Kết thúc phiên 20/3, chỉ số Dow Jones giảm 11,31 điểm (-0,03%) thành 41.953,32 điểm, S&P 500 mất 12,40 điểm (-0,22%) còn 5.662,89 điểm và Nasdaq Composite trượt 59,16 điểm (-0,33%) xuống 17.691,63 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, công nghệ ghi nhận đà giảm mạnh nhất. Ngược lại, năng lượng tăng điểm nhờ giá dầu sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhắm vào Iran.
Triển vọng lợi nhuận của nhiều công ty trở nên u ám hơn do tình trạng thuế quan không rõ ràng. Dù vậy, cổ phiếu của Darden Restaurants (chủ sở hữu chuỗi Olive Garden) vẫn tăng 5,77% nhờ dự báo tích cực về hoạt động kinh doanh.
Trong khi đó, cổ phiếu Accenture lao dốc 7,26%, mức giảm mạnh nhất trong một năm, sau khi công ty cho biết nỗ lực cắt giảm chi tiêu liên bang của chính quyền Trump đã dẫn đến việc trì hoãn và hủy bỏ nhiều hợp đồng mới.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 13,06 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 16,28 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.
Áp lực bán tháo đã gia tăng trong những tuần gần đây sau khi hàng loạt dữ liệu và báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ và niềm tin người tiêu dùng đang có dấu hiệu suy yếu, đặc biệt là khi chính quyền Donald Trump tiếp tục áp đặt các biện pháp thuế quan đối ứng. Tuy vậy, thị trường vẫn tăng điểm trong ba trên bốn phiên giao dịch gần nhất. Đáng chú ý, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 1% vào 19/3 sau khi Fed giữ nguyên lãi suất và ám chỉ sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm nay, giống với dự báo từ ba tháng trước.
Fed cũng đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát có thể tạm thời tăng cao.
Các nhà đầu tư hiện đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 0,63 điểm phần trăm trong năm nay, với 71% khả năng sẽ có một lần cắt giảm ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 6, theo dữ liệu từ LSEG.
Dữ liệu công bố hôm 19/3 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần qua đã tăng nhẹ. Triển vọng có thể còn xấu đi do vấn đề cắt giảm chi tiêu của chính phủ, lãi suất cao và sự không chắc chắn trong các chính sách kinh tế - đối ngoại.
GIÁ DẦU GHI NHẬN TUẦN TĂNG THỨ HAI LIÊN TIẾP
Trên thị trường năng lượng, giá dầu đang hướng đến tuần tăng thứ hai liên tiếp vì các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran và kế hoạch cắt giảm sản lượng của nhóm OPEC+.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 42 cent, tương đương 0,6%, lên 72,40 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 45 cent, tương đương 0,6%, lên 68,52 USD/thùng.
Tính theo tuần, cả Brent và WTI đều dự kiến tăng khoảng 2%, mức tăng tuần cao nhất kể từ đầu năm 2025.
Bộ Tài chính Mỹ hôm 19/3 đã công bố lệnh trừng phạt mới đối với Iran, trong đó lần đầu tiên nhắm đến một nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc cùng với các tổ chức và tàu liên quan đến việc vận chuyển dầu thô của Iran sang Trung Quốc.
Đây là vòng trừng phạt thứ tư của Washington nhằm vào Iran kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tái áp dụng chiến dịch áp lực tối đa nhằm đưa xuất khẩu dầu của Iran về con số 0.
Các chuyên gia tại ANZ Bank dự báo xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ giảm 1 triệu thùng/ngày do các lệnh trừng phạt quyết liệt.
Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi kế hoạch mới tiết lộ của OPEC+, theo đó bảy thành viên sẽ cắt giảm sản lượng để bù đắp cho việc sản xuất vượt mức thỏa thuận. Kế hoạch này dự kiến cắt giảm từ 189.000 đến 435.000 thùng/ngày mỗi tháng và sẽ kéo dài đến tháng 6/2026.