Kết thúc phiên 24/3, chỉ số Dow Jones tăng 1,42% lên 42.583,32 điểm, S&P 500 leo 1,76%, đạt 5.767,57 điểm và Nasdaq thêm 2,27% thành 18.188,59 điểm.
10 trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều đi lên, dẫn đầu là tiêu dùng không thiết yếu tăng 4,07% nhờ Tesla, tiếp đến là dịch vụ truyền thông tăng 2,1%.
Cổ phiếu Tesla bật tăng 12%, ghi nhận đà phục hồi mạnh nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 11/2024 nhờ kỳ vọng về việc Mỹ giảm nhẹ thuế quan.
Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cũng bứt phá khi giá Bitcoin tăng 4%. MicroStrategy leo 10% và Coinbase cộng thêm 7%.
Ngành bán dẫn cũng chứng kiến các tín hiệu phục hồi, với Nvidia tăng hơn 3% trong khi Advanced Micro Devices nhảy vọt 7%, kéo chỉ số PHLX tăng 3%.
Cổ phiếu Dun & Bradstreet tăng 3% sau khi công ty dữ liệu và phân tích này đồng ý để quỹ đầu tư tư nhân Clearlake Capital mua lại với giá 7,7 tỷ USD.
Trong khi đó, Lockheed Martin lại mất hơn 1% vì BofA Global Research hạ xếp hạng công ty từ “mua” xuống “trung lập”.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 13,6 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 16,5 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm áp thuế lên ô tô nhập khẩu nhưng có thể miễn trừ thuế cho rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.
Các thị trường tài chính đã biến động mạnh trong vài tuần qua do lo ngại lạm phát và suy thoái kinh tế sau khi ông Trump công bố hàng loạt đòn giáng thuế quan nhằm vào các đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, Mexico và Canada.
S&P 500 hiện đã phục hồi khoảng 4% từ mức thấp ngày 13/3, nhưng vẫn giảm khoảng 6% so với mốc đỉnh lịch sử ngày 19/2.
“Nhà đầu tư tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời vẫn hoài nghi về việc liệu đà phục hồi này kéo dài được bao lâu. Bởi thực tế là nguyên nhân gây ra đợt điều chỉnh vẫn chưa biến mất. Đó là thuế quan và tác động tiềm tàng lên tăng trưởng kinh tế, lạm phát và lợi nhuận doanh nghiệp”, ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng tại CFRA Research, nhận định.
Nhiều công ty đã viện dẫn sự bất ổn từ chính sách thuế quan là lý do họ hạ dự báo lợi nhuận trong các quý tới. Dữ liệu từ LSEG cho thấy lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 dự kiến sẽ tăng 10,5% vào năm 2025, thấp hơn 3,5 điểm phần trăm so với báo cáo hồi đầu năm.
Chỉ số biến động CBOE (VIX), thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall, giảm 1,8 điểm xuống mức thấp nhất trong một tháng.
Một cuộc khảo sát gần đây chỉ ra rằng hoạt động kinh doanh của Mỹ khởi sắc trong tháng 3, nhưng lo ngại về thuế quan và cắt giảm chi tiêu công tiếp tục đè nặng tâm lý thị trường.
GIÁ DẦU TĂNG 1%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng 1% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với các quốc gia mua dầu và khí đốt từ Venezuela. Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm khi Mỹ gia hạn cho Chevron đến ngày 27/5 để kết thúc hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu từ Venezuela. Ban đầu, ông Trump chỉ cho Chevron đến 4/4 để rút lui.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 84 cent, tương đương 1,2%, lên 73 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 83 cent, tương đương 1,2%, lên 69,11 USD/thùng.
Áp lực kìm giá vẫn còn đó khi OPEC+ dự kiến tiến hành kế hoạch tăng sản lượng dầu vào tháng 5, trong khi các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine có thể dẫn đến việc gia tăng nguồn cung dầu thô Nga ra thị trường toàn cầu.
“Chúng ta đang đối mặt với cú sốc nguồn cung khi Venezuela mất đi sản lượng dầu trên thị trường thế giới. Đây chắc chắn là lực đẩy giá lên," ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao mảng giao dịch tại BOK Financial cho biết, đồng thời lưu ý thêm rằng nhà đầu tư cũng đang dõi theo khả năng thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Iran.