Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lực kéo của Nvidia

Ba chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa cao hơn vào 19/3 sau khi cổ phiếu của Nvidia thoát khỏi mức thua lỗ ban đầu và các nhà đầu tư chờ đợi kết quả từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang để tìm thêm manh mối về chính sách lãi suất…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lực kéo của Nvidia

Kết thúc phiên 19/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 320,33 điểm (+0,83%) lên 39.110,76 điểm, chỉ số S&P 500 thêm 29,09 điểm (+0,56%) thành 5.178,51 điểm và Nasdaq Composite nhích 63,34 điểm (+0,39%) đóng cửa ở mức 16.166,79 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, chỉ có dịch vụ truyền thông mất điểm và kết thúc giảm 0,2% sau đợt đi lên gần 3% vào ngày đầu tuần. Ngược lại, năng lượng dẫn đầu các mức tăng, bổ sung thêm 1,1% khi giá dầu tăng.

Dow Jones là chỉ số có mức tăng lớn nhất trong ngày, được hỗ trợ bởi mức tăng 2% của Home Depot và hơn 1% ở cả McDonald's cũng như Apple Inc.

Cổ phiếu của Nvidia thoát khỏi mức báo động đỏ và đóng cửa tăng 1% sau khi công ty tiết lộ kế hoạch định giá và vận chuyển cho chip trí tuệ nhân tạo Blackwell B200 - một thiết kế mới mà hãng cho biết có thể nhanh hơn 30 lần so với các chip hiện tại.

Michael James, giám đốc điều hành giao dịch cổ phiếu tại Wedbush Securities cho rằng mức tăng chung của phiên 19/3 là do tâm lý chung được cải thiện sau khi cổ phiếu Nvidia đảo chiều: “Bạn đang tiếp tục thấy tiền đổ vào cả thị trường chứng khoán nói chung chứ không chỉ riêng cổ phiếu công nghệ”.

Trong số các động lực khác, Spire Global “phi mã” 30,4% sau công bố hợp tác với Nvidia để dự đoán thời tiết dựa trên AI.

Ngược lại, nhà sản xuất máy chủ AI Super Micro Computer mất gần 9% khi đưa ra công bố bán 2 triệu cổ phiếu để thu về khoảng 2 tỷ USD.

Cổ phiếu nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase Global giảm 4% trong khi công ty khai thác Riot Platforms trượt gần 3% theo đà đi xuống (-5%) của giá Bitcoin.

MicroStrategy mất 5,7% sau tuyên bố hoàn thành đợt chào bán nợ chuyển đổi trị giá 603,75 triệu USD - lần thứ hai trong tuần - để tài trợ cho việc mua Bitcoin.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 10,74 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 12,37 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần đây.

Về khía cạnh kinh tế, giới đầu tư đang chờ đón các cập nhật chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bao gồm cả cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Theo CME FedWatch Tool, dữ liệu lạm phát mạnh mẽ đã làm giảm mức đặt cược cho lần cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6 từ 69% vào tuần trước xuống còn 59%.

Gene Goldman, giám đốc đầu tư tại Cetera Investment Management, cho biết: “Nhiều người tin rằng Fed sẽ không khiến thị trường ngạc nhiên nhiều vào thứ Tư. Có lẽ ba lần cắt giảm lãi suất vẫn nằm trong dự định của Fed”.

Tuy nhiên, ông Goldman nhận thấy Chủ tịch Powell đang nhắc nhở thị trường rằng Fed vẫn thận trọng với lạm phát và chính sách sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi xuống khi đồng USD mạnh hơn đã hạn chế “sự thèm muốn” của nhà đầu tư trong khi có nhiều nhà giao dịch chủ động chốt lãi sau khi các điểm chuẩn tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng vào hai phiên vừa qua.

Hợp đồng tương lai dầu Brent kỳ hạn tháng 5 giảm 19 cent, tương đương 0,2%, xuống 87,19 USD/thùng. Dầu WTI kỳ hạn tháng 4 giảm 35 cent, tương đương 0,4%, xuống 83,12 USD/thùng.

Chỉ số đồng USD đã tăng cao hơn trong phiên thứ 5 liên tiếp sau khi dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi. USD hơn khiến dầu trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó giảm bớt nhu cầu.

Cả Brent và WTI đều ổn định ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 10 trong phiên trước đó khi những người tham gia thị trường đánh giá tác động đến nguồn cung dầu thô và xăng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Tuy nhiên, xuất khẩu dầu từ các cảng phía Tây của Nga được dự đoán tăng gần 260.000 thùng/ngày trong tháng 3 so với kế hoạch ban đầu. Nhà phân tích năng lượng Alex Hodes của StoneX cho biết, bất chấp xuất khẩu tăng, các hạn chế về lưu trữ dầu thô vẫn có thể buộc Nga phải cắt giảm sản lượng.

Có thể bạn quan tâm