Phố Wall kết thúc tăng điểm, các nhà đầu tư “tung hứng” giữa kỳ vọng lãi suất và sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ

Các chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa cao hơn vào 18/3, với các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn như Alphabet và Tesla hỗ trợ sự phục hồi của Nasdaq trong khi các nhà đầu tư hồi hộp chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phố Wall kết thúc tăng điểm, các nhà đầu tư “tung hứng” giữa kỳ vọng lãi suất và sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ

Kết thúc phiên 18/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 75,66 điểm (+0,20%) lên 38.790,43 điểm, chỉ số S&P 500 thêm 32,33 điểm (+0,63%) thành 5.149,42 điểm và Nasdaq Composite leo 130,27 điểm (+0,82%) lên 16.103,45 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P, ngành yếu nhất là bất động sản vốn nhạy cảm với lãi suất và chăm sóc sức khỏe. Cả hai đều giảm 0,02%.

Chỉ số Chất bán dẫn Philadelphia từ bỏ mức tăng ban đầu để kết thúc ngày hầu như không thay đổi trong khi chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 tăng 0,5%.

Alphabet, công ty mẹ của Google, đã mang lại sự thúc đẩy đáng kể cho thị trường sau khi có thông tin cho rằng Apple đang đàm phán để đưa công cụ Gemini AI của Google vào iPhone. Điều này đã hỗ trợ lĩnh vực dịch vụ truyền thông, dần đầu các chỉ số thuộc S&P với mức tăng gần 3%, cao nhất kể từ tháng 9/2021.

Cổ phiếu Tesla thêm 6,3% sau khi nhà sản xuất ô tô điện cho biết họ sẽ sớm tăng giá xe điện Model Y ở các khu vực châu Âu.

Cổ phiếu Xpeng niêm yết tại Mỹ đã tăng thêm 1,9% nhờ kế hoạch ra mắt thương hiệu xe điện rẻ hơn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về giá.

Nvidia nhích nhẹ 0,7% nhưng đóng cửa thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong phiên. Công ty đi đầu về chip AI đã bắt đầu hội nghị nhà phát triển hàng năm của mình trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi thông báo về chip mới từ Giám đốc điều hành Jensen Huang.

Boeing chốt phiên giảm 1,5% sau khi truyền thông đưa tin rằng đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Seattle đã ban hành trát đòi hầu tòa đối với nhà sản xuất máy bay về vụ nổ phích cắm cửa máy bay Boeing trên máy bay Alaska Airlines vào ngày 5/1.

Super Micro Computer, công ty tham gia S&P 500 vào 18/3, đã từ bỏ mức tăng đầu phiên để đóng cửa giảm 6,4%, khiến nó trở thành cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm giảm lớn nhất trong ngày trong chỉ số chuẩn. Tuy nhiên, Super Micro Computer, vốn đã tăng giá mạnh mẽ gần đây nhờ các hy vọng hưởng lợi từ AI, vẫn tăng hơn 252% tính đến thời điểm hiện tại.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán của Mỹ là 11,16 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 12,41 tỷ trong 20 phiên gần đây.

“Trong phiên, các nhà đầu tư như thể bị giằng xé giữa sự nhiệt tình về triển vọng của AI trong lĩnh vực công nghệ và những lo lắng trước bản cập nhật chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư”, bà Lindsey Bell, chiến lược gia trưởng tại 248 Ventures, cho biết.

“Thị trường đang cảm thấy thoải mái với đợt cắt giảm đầu tiên diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 nhưng không hoàn toàn tự tin rằng điều đó sẽ xảy ra”, bà Bell lưu ý thêm.

Các số liệu mới chỉ ra tình hình lạm phát có phần mạnh hơn dự kiến đã khiến các nhà giao dịch phải suy nghĩ lại về thời điểm và mức độ mà các nhà hoạch định chính sách sẽ hạ lãi suất trong năm nay.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, mức độ đặt cược cho khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 đã giảm từ mức 71% của một tuần trước xuống còn 51% trong phiên này.

Nếu Fed có giọng điệu diều hâu khi cuộc họp chính sách kết thúc vào 20/3, điều này có thể gây áp lực lên thị trường chứng khoán.

Goldman Sachs hôm 18/3 cho biết họ dự đoán sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, so với 4 lần như ước tính trước đó, sau khi theo dõi các dữ liệu lạm phát.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khoảng 2% lên mức cao nhất trong 4 tháng vào 18/3 do xuất khẩu dầu thô từ Iraq và Arab Saudi giảm trong khi các dấu hiệu về nhu cầu và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn ở Trung Quốc và Mỹ.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,55 USD, tương đương 1,8%, đạt mức 86,89 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,68 USD, tương đương 2,1%, đạt mức 82,72 USD/thùng.

Diễn biến này đã đẩy cả hai hợp đồng chuẩn vào vùng quá mua về mặt kỹ thuật với Brent đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 31/10/2023 và WTI đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 27/10/2023.

Về phía nguồn cung, Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, cho biết họ sẽ giảm xuất khẩu dầu thô xuống 3,3 triệu thùng/ngày trong những tháng tới để bù đắp cho việc vượt hạn ngạch OPEC+ kể từ tháng 1, một cam kết sẽ cắt giảm xuất khẩu 130.000 thùng/ngày.

Tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào 20/3. Tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và lạm phát gia tăng trong năm nay đã khiến các nhà đầu tư đẩy lùi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên từ tháng 5 sang tháng 6. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí mua hàng hóa và dịch vụ, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng nhu cầu dầu mỏ.

Trong khi đó tại Trung Quốc, sản lượng dầu thô trong tháng 1 và tháng 2 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước do các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu vận tải mạnh mẽ trong thời gian du lịch Tết Nguyên đán bận rộn.

“Dầu thô đã tăng giá trong hôm nay. Với nhu cầu dầu thô từ Trung Quốc tiếp tục là yếu tố chi phối”, các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates viết trong một ghi chú.

Có thể bạn quan tâm