Chứng khoán Mỹ tăng mạnh khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi, giá dầu lao dốc

Các chỉ số chính của Phố Wall tăng điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi ngay trước thềm công bố kết quả kinh doanh của Nvidia, đúng thời điểm các nhà đầu tư cũng bớt được phần nào lo ngại về giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ…

Kết thúc phiên 25/8, chỉ số Dow Jones tăng 160,24 điểm (+0,30%) đạt 53.577,40 điểm, S&P 500 thêm 24,38 điểm (+0,32%) thành 7.677,24 điểm và Nasdaq Composite leo 171,11 điểm (+0,66%) lên 26.151,30 điểm.

Phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn đều đóng cửa trong sắc xanh. Nvidia cộng 2,2% và Meta tiến gần 2%. Cổ phiếu hãng sản xuất chip Micron tăng 2,5%, trong khi chỉ số ngành chip phục hồi 1,4% sau mức giảm 2,7% trong phiên trước đó.

Advanced Micro Devices leo 4,9% nhờ việc tập đoàn tài chính Raymond James nâng khuyến nghị đối với mã này.

Kết quả kinh doanh của Nvidia, dự kiến công bố vào thứ Tư, sẽ là phép thử tiếp theo đối với đà tăng của thị trường được thúc đẩy bởi lợi nhuận doanh nghiệp. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tăng trưởng chậm lại cũng có thể khơi dậy lo ngại về mức định giá quá cao cũng như khả năng cơn sốt AI liệu duy trì được mức định giá này trong bao lâu.

Thị trường ngày càng tỏ ra thận trọng hơn với chu kỳ chi tiêu và những phương thức mà các doanh nghiệp quy mô lớn đang sử dụng để tài trợ cho việc xây dựng hạ tầng AI.

Ở các diễn biến riêng lẻ khác, cổ phiếu công ty công nghệ sinh học Moderna vọt 14% khi được Barclays nâng giá mục tiêu, chỉ vài ngày sau khi Moderna và Merck công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối đối với vaccine ung thư da do hai công ty cùng phát triển.

Cổ phiếu Dick’s Sporting Goods lao dốc 30,7% vì tuyên bố hạ dự báo doanh thu cả năm. Cổ phiếu thương hiệu thời trang thể thao Nike cũng giảm nhẹ.

Về khía cạnh kinh tế Mỹ, báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sắp tới có thể cung cấp thêm thông tin về áp lực giá cả tại nước này, sau khi số liệu lạm phát tiêu dùng trước đó phù hợp với dự báo và giúp hạ bớt khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải sớm tăng lãi suất.

Một cuộc khảo sát cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Trong bối cảnh hiện nay, các nhà đầu tư đang chờ đón bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole, Wyoming, vào cuối tuần này để tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.

“Có rất nhiều yếu tố giằng co, từ thị trường trái phiếu, vấn đề địa chính trị cho đến giá dầu. Nhưng chúng tôi vẫn khá lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Mỹ trong 12 - 18 tháng tới và do đó cũng rất lạc quan về thị trường chứng khoán”, ông Joe Quinlan, trưởng bộ phận chiến lược thị trường của Merrill và Bank of America Private Bank, chia sẻ.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 14,32 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 16,4 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 phiên giao dịch gần nhất.

GIÁ DẦU GIẢM HƠN 3%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm mạnh trong phiên, với hợp đồng tương lai dầu Brent hạ 3,59 USD, tương đương 3,9%, xuống 88,58 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 14/8. Giá dầu WTI của Mỹ hạ 2,65 USD, tương đương 3,1%, xuống 82,36 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 13/8.

Ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng việc tình hình chuyển từ xung đột quân sự sang gây sức ép kinh tế trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã làm giảm một phần lo ngại trên thị trường dầu.

Ông cũng cho rằng thông báo trừng phạt của Mỹ không “mạnh tay” như một số nhà giao dịch dự đoán ban đầu.

Vào ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố các biện pháp này, nhưng từ chối xác định những quốc gia nào nằm trong diện bị nhắm tới hoặc cho biết thời điểm các biện pháp trừng phạt có hiệu lực, đồng thời nói rằng các quốc gia sẽ được cho thời gian để tuân thủ.

Điều này khiến nhiều người đặt kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran nối lại đàm phán, theo nhận định của công ty tư vấn giao dịch dầu mỏ Ritterbusch & Associates.

Trên thực tế, đã xuất hiện những tín hiệu cho thấy hoạt động ngoại giao trung gian đã từng bước trở lại. Iran và Oman mới đây cho biết hai nước đã thảo luận về một đề xuất thiết lập “hành lang hàng hải chung tạm thời” qua eo biển Hormuz và kế hoạch rà phá thủy lôi tại eo biển này.

Tuy nhiên, Ritterbusch & Associates cho rằng đà giảm mạnh của giá dầu trong phiên 25/8 dường như là phản ứng thái quá của thị trường. Công ty cảnh báo, giá dầu hoàn toàn có thể tăng mạnh nếu Iran tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Trung Đông.

Phía Iran từng tuyên bố trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ và bày tỏ tin tưởng rằng những đối tác thương mại lớn của họ sẽ chống lại chiến dịch gây sức ép từ Washington. Trung Quốc, nước mua dầu Iran lớn nhất, cũng đã lên tiếng nói rằng hoạt động hợp tác giữa hai nước được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không nên bị can thiệp.

Những gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông trong thời gian qua đã khiến các quốc gia bắt đầu rút dầu từ các kho dự trữ thương mại và kho dự trữ chiến lược.

Có thể bạn quan tâm