Cổ đông lớn đã bán 50 triệu cổ phiếu HHV của Đèo Cả

CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc đã hoàn tất giao dịch bán 50 triệu cổ phiếu HHV của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trong thời gian từ 14-27/7.
Cổ đông lớn đã bán 50 triệu cổ phiếu HHV của Đèo Cả

Theo thông tin công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc đã hoàn tất giao dịch bán 50 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (UPCoM: HHV).

Cụ thể, giao dịch diễn ra từ ngày 14/7 đến ngày 27/7/2021 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích là để huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Sau giao dịch, CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc chỉ còn nắm giữ khoảng 38,2 triệu đơn vị, tương ứng giảm tỷ lệ nắm giữ từ 33% xuống còn 14,3%.

Với mức giá bình quân trong thời gian giao dịch là 17.550 đồng/cp, ước tính CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc đã thu về 877,5 tỷ đồng sau thương vụ trên.

Được biết, CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc là một trong ba cổ đông lớn tại Đèo Cả, đồng thời là tổ chức có liên quan của Trưởng Ban kiểm soát là ông Nguyễn Minh Giang.

Ông Giang được bổ nhiệm từ ngày 16/4/2018, hiện cũng đang nắm giữ chức vụ tương tự tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc. Theo thông tin cập nhật đến ngày 10/8, ông Giang không nắm giữ cổ phần nào tại HHV.

Trước đó vào tháng 6, hai cổ đông lớn khác là CTCP BOT Hưng Phát đã thoái toàn bộ 16,4 triệu cổ phần tại Đèo Cả, còn CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T bán ra 25 triệu đơn vị, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 39,94%.

Về diễn biến giá cổ phiếu, sau khi biến động mạnh trong nửa đầu năm, thị giá cổ phiếu HHV đã tăng 14,71% so với đầu năm, ở mức 19.500 đồng/cp đóng cửa phiên 9/8. Khối lượng giao dịch bình quân hơn 1,3 triệu đơn vị mỗi phiên.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ghi nhận doanh thu 793,2 tỷ đồng và lãi sau thuế hợp nhất là 137,7 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 44% và 423% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ tăng doanh thu vận hành trạm thu phí và hoạt động xây lắp, kết hợp với cắt giảm gần 8% chi phí hoạt động.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Bất động sản TP.HCM đang trở thành “kèo thơm”

Bất động sản TP.HCM đang trở thành “kèo thơm”

Bất động sản TP.HCM đang trở thành tâm điểm đầu tư khi TP.HCM hiện đã được gọi là “mega city” do sở hữu diện tích và dân số đang tương đương với Tokyo và chỉ thua Thượng Hải một chút.…

Nguồn cung tăng, vì sao giá bất động sản vẫn leo thang?

Nguồn cung tăng, vì sao giá bất động sản vẫn leo thang?

Xử lý hiện tượng “bất thường” trên thị trường bất động sản không thể dựa vào một biện pháp đơn lẻ mà là nỗ lực tổng thể, kết hợp giữa hoàn thiện thể chế, tăng cường giám sát, nâng cao minh bạch và phát triển nguồn cung nhằm bảo đảm thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, ổn định...